Con người cần cấy ghép não để đấu lại trí thông minh nhân tạo

    PV,  

    Elon Musk khẳng định con người đang có nguy cơ trở thành “thú cưng” của AI (trí thông minh nhân tạo), vì thế chúng ta cấy ghép công nghệ vào não bộ để cạnh tranh với chúng.

    Elon Musk là người ủng hộ cho AI (trí thông minh nhân tạo) nhưng ông cũng luôn lo ngại về AI. Thậm chí, trong kịch bản tồi tệ nhất, ông nghĩ AI có thể tấn công lại con người. AI là nguy cơ tuyệt diệt của nhân loại. Chính vì vậy, Elon Musk đã cùng Stephen Hawking và hàng chục các nhà nghiên cứu khác viết bức thư ngỏ về sự cần thiết của việc kiểm soát, nghiên cứu các tác động xã hội của AI hồi năm ngoái.

    Một điều khác, Elon Musk cho rằng AI có thể hữu ích khi sử dụng để chữa bệnh và giải quyết nhiều vấn đề toàn cầu nhưng chúng ngày càng thông minh hơn con người. Và một ngày nào đó, chúng sẽ chỉ coi chúng ta là những vật nuôi, thú cưng dễ thương nhưng ngu ngốc. Nhân loại cần chuẩn bị cho điều không hay ấy.

     Theo Elon Musk, cấy “neural lace” vào não người là cách tối ưu để con người duy trì quyền lực lãnh đạo trước AI ngày càng thông minh - Ảnh: FK

    Theo Elon Musk, cấy “neural lace” vào não người là cách tối ưu để con người duy trì quyền lực lãnh đạo trước AI ngày càng thông minh - Ảnh: FK

    Tỉ phú này phát biểu tại Hội nghị Code Conference diễn ra ở California “Tôi không thích cái ý tưởng sẽ trở thành mèo nhà, và giải pháp là gì? Tôi nghĩ cách tốt nhất là thêm một lớp AI vào não người. Cũng như việc vỏ não hoạt động cộng sinh với hệ thống limbic, thì lớp kỹ thuật số thứ ba cũng có thể hoạt động cộng sinh với bạn thôi”.

    Elon Musk đề cập đến “ren thần kinh” (“neural lace”) sẽ là chìa khóa để con người duy trì quyền lực của mình. Thuật ngữ “neural lace” lần đầu tiên được đưa ra bởi tiểu thuyết gia khoa học viễn tưởng M.Banks. Về cơ bản, nó là một mạng lưới có thể cấy vào người để phát triển thành một phần của não và cho phép tế bào thần kinh được lập trình và nâng cao (có thể làm tăng trí thông minh tự nhiên). Mục đích đặt ra là kết nối não người với máy tính nhằm cho phép chúng ta theo kịp và thậm chí vượt qua trí thông minh của AI.

     Elon Musk đã từng cùng Stephen Hawking và hàng chục các nhà nghiên cứu khác viết thư ngỏ cảnh báo các nguy cơ đến từ AI - Ảnh: Flickr

    Elon Musk đã từng cùng Stephen Hawking và hàng chục các nhà nghiên cứu khác viết thư ngỏ cảnh báo các nguy cơ đến từ AI - Ảnh: Flickr

    Musk thừa nhận phẫu thuật não sẽ có nguy hiểm nhưng ông vẫn cho rằng trong tương lai “neural lace” có thể được tiêm vào mạch cổ và có cơ chế tự động để liên kết với hộp sọ thông qua đường máu. Chỉ có tăng trí thông minh bằng cách như vậy, con người mới không bị AI “qua mặt”.

    Năm ngoái, các nhà khoa học đã bắt đầu thực hiện việc tiêm tế bào mới vào não chuột để cải thiện chúng. Đây được cho là bước đầu tiên trong hành trình hướng đến tạo ra một IRL neural lace.

    Charles Lieber đến từ Đại học Harvard, một trong những nhà nghiên cứu tham gia dự án, nói với The Smithsonian “Chúng tôi đang cố gắng phá bỏ ranh giới phân biệt giữa các mạch điện tử và mạch thần kinh. Chúng ta luôn phải đi lẫm chẫm trước khi chạy được nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng ta thật sự có thể cách mạng hóa khả năng của mình”.

    Theo tạp chí khám phá

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ