Con người đã có thể trò chuyện với cá voi

    Hà Thu ,  

    Các nhà nghiên cứu từ Viện SETI, Đại học California Davis và Tổ chức Cá voi Alaska, Mỹ, mới đây đã “trò chuyện” với một con cá voi lưng gù tên Twain bằng loa dưới nước và ghi âm lại tiếng kêu của cá voi lưng gù. Twain đã đáp lại lời kêu gọi của các nhà nghiên cứu bằng cách khớp các biến thể giữa các tín hiệu của mỗi cuộc gọi phát lại trong khoảng thời gian 20 phút.

    Con người đã có thể trò chuyện với cá voi- Ảnh 1.

    Các nhà khoa học đã có thể giao tiếp với chú cá voi tên là Twain. (Ảnh: Jodi Frediani)

    Từ việc trò chuyện với cá voi này, các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu hệ thống liên lạc của cá voi lưng gù để tìm hiểu cách phát hiện và giải thích các tín hiệu ngoài trái đất từ không gian bên ngoài.

    Nghiên cứu mới khẳng định: "Cuộc trò chuyện" của cá voi lưng gù cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về cách con người một ngày nào đó có thể giao tiếp với sự sống ngoài Trái đất.

    Nếu ai đã từng xem bộ phim Star Trek , điều này gợi nhớ đến phi hành đoàn trong phim nhận được đường truyền của cá voi ngoài hành tinh chỉ có thể được giải mã dưới nước. Và trên thực tế, những tưởng tượng từ bộ phim khoa học viễn tưởng này cho thấy mối liên hệ giữa việc giao tiếp giữa cá voi và việc tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái đất (SETI), theo một tuyên bố từ Viện SETI.

    Brenda McCowan, tác giả chính của nghiên cứu từ U.C. Davis, cho biết, giống như cách các phi hành đoàn mô phỏng các nhiệm vụ tới Sao Hỏa hoặc Mặt trăng, nhóm Whale-SETI đang nghiên cứu hệ thống liên lạc của cá voi lưng gù để hiểu rõ hơn cách phát hiện và giải thích các tín hiệu từ ngoài vũ trụ. Theo tuyên bố, phát hiện của họ có thể được sử dụng để phát triển các bộ lọc có thể áp dụng cho bất kỳ tín hiệu ngoài trái đất nào nhận được.

    Laurance Doyle, đồng tác giả của nghiên cứu từ Viện SETI, cho biết: “Do những hạn chế hiện tại về công nghệ, một giả định quan trọng của việc tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái đất là người ngoài Trái đất sẽ quan tâm đến việc liên lạc và do đó nhắm mục tiêu vào người nhận là con người. Giả định quan trọng này chắc chắn được hỗ trợ bởi hành vi của cá voi lưng gù”.

    Phản hồi của chú cá voi Twain đối với mỗi cuộc gọi phát lại thể hiện mức độ hiểu biết và tương tác tinh vi. Con cá voi lưng gù tiếp cận và bay vòng quanh thuyền của nhóm nghiên cứu khi nghe thấy cuộc gọi liên lạc phát qua loa dưới nước. Theo nghiên cứu, việc khớp các khoảng thời gian giữa mỗi cuộc gọi phản ánh phong cách trò chuyện giống con người.

    Do đó, làm việc với cá voi lưng gù mang đến cơ hội duy nhất để nghiên cứu khả năng giao tiếp thông minh ở các loài không phải con người. Nhóm sẽ áp dụng các nguyên tắc lý thuyết thông tin để phát triển các bộ lọc có thể hỗ trợ xử lý tín hiệu ngoài Trái đất và tìm kiếm sự sống thông minh ngoài Trái đất.

    Theo Live Science
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày