“Công chúa rồng” của House of the Dragon chính thức gia nhập DCU, vào vai họ hàng của Superman

    Đông Giang,  

    Milly Alcock, nữ diễn viên từng vào vai Rhaenyra Targaryen của House of the Dragon sẽ chính thức trở thành Supergirl của vũ trụ DC mới (DCU).

    Vũ trụ điện ảnh DC mở rộng (DCEU) đã chính thức khép lại với bom tấn Aquaman & the Lost Kingdom. Ở thời điểm hiện tại, CEO James Gunn đang ráo riết chuẩn bị cho vũ trụ DC mới (DCU) nói chung, và dự án điện ảnh Superman: Legacy nói riêng để chính thức mở ra kỷ nguyên mới cho dòng phim siêu anh hùng của Warner Bros.

    Bên cạnh Superman, một thành viên khác của “gia đình Siêu Nhân” cũng sẽ góp mặt trong bộ phim này - đó chính là Supergirl/Kara Zor-El. Sau màn chào sân trong Superman: Legacy, Kara cũng sẽ được khai thác sâu hơn trong dự án điện ảnh của riêng mình, với tên gọi dự kiến là Supergirl: Woman of Tomorrow. Và mới đây, sau rất nhiều đồn đoán từ phía người hâm mộ, James Gunn cũng đã chính thức công khai cái tên được ông chọn mặt gửi vàng cho vai diễn này: Đó chính là Milly Alcock - nữ diễn viên trẻ từng nhận được rất nhiều đánh giá tích cực khi góp mặt trong series House of the Dragon.

    1.jpeg

    “Công chúa rồng” Milly Alcock sẽ vào vai Supergirl của DCU - Ảnh: Internet.

    Theo The Wrap cho biết, Alcock đã vượt qua những ứng cử viên rất nặng ký như Emilia Jones hay Meg Donnelly (người từng lồng tiếng cho Supergirl của Tomorrowverse) để trở thành Woman of Steel của DCU. Trên tài khoản X cá nhân, James Gunn đã chính thức xác nhận thông tin này và chào mừng ngôi sao của House of the Dragon đến với vũ trụ siêu anh hùng mà ông đang xây dựng. Ngay sau đó, nữ diễn viên cũng đã chia sẻ lại bài viết đó trên Instagram và bày tỏ sự biết ơn với cơ hội này.

    James Gunn chia sẻ: “Milly là người đầu tiên mà tôi đề xuất với Peter cho vai diễn này từ hơn 1 năm trước rồi, khi mà tôi mới chỉ đọc nguyên tác truyện tranh mà thôi. Khi đó, tôi đang theo dõi House of the Dragon và cho rằng cô ấy có đủ sự gai góc, duyên dáng và rất phù hợp với vai trò Supergirl của DCU”.

    Trước đó, có không ít người hâm mộ từng kêu gọi James Gunn trao vai diễn Supergirl cho Milly Alcock. Khác với những mạch truyện trước đây về Kara Zor-El, phiên bản DCU của nhân vật này sẽ hạn chế khai thác khía cạnh tươi vui, năng động để mang đến một câu chuyện có chiều sâu hơn và mang tính cộng hưởng với khán giả nhiều hơn. Supergirl: Woman of Tomorrow được xây dựng dựa trên bộ truyện tranh cùng tên của Tom King và họa sĩ Bilquis Evely.

    Dự án điện ảnh này sẽ tập trung vào Supergirl - người trưởng thành trên một mảnh còn sót lại của hành tinh Krypton sau khi nơi này bị phá hủy. Trải qua nhiều năm sinh tồn, cô buộc phải tận mắt chứng kiến từng người thân thiết của mình gục ngã, bản thân lại không thể thoát khỏi mảnh hành tinh trôi vô định trong vũ trụ rộng lớn. Sau khi trưởng thành, Supergirl trở nên cứng rắn, chai sạn và lỳ lợm hơn. Với sự giúp đỡ của những người đồng hành bí ẩn, lớp vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài của cô mới dần bị phá vỡ để bộc lộ một Supergirl kinh điển bên trong mà vốn đã quá quen thuộc với nhiều người hâm mộ DC.

    2.jpeg

    DCU sẽ khai thác một khía cạnh khác của Supergirl - Ảnh: Internet.

    Về khả năng chuyên môn, Alcock đã phần nào chứng tỏ được thực lực của bản thân khi tham gia loạt phim ăn khách House of the Dragon với vai diễn thời niên thiếu của công chúa Rhaenyra Targaryen. Độ tuổi của nữ diễn viên (23) cũng hoàn toàn phù hợp với vai Kara trong nguyên tác truyện tranh - khi mà sự nghiệp siêu anh hùng của nhân vật này bắt đầu có những bước tiến chuyển đáng chú ý khi bước sang tuổi 21.

    Theo dự kiến, Superman: Legacy sẽ ra mắt ngày 11/7/2025, còn Supergirl: Woman of Tomorrow sẽ công chiếu vào năm 2027.

    Nguồn: ScreenRant

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ