Godzilla khiến Superman “đăng xuất” chỉ sau một đòn duy nhất

    Đông Giang,  

    Với hơi thở nguyên tử của mình, Godzilla đã làm được điều mà không phải phản diện nào của DC cũng làm được: Hạ sát Superman.

    Sức mạnh khủng khiếp của Godzilla đã được nhiều lần thể hiện trên màn ảnh lớn, thông qua nhiều dự án điện ảnh, truyền hình khác nhau, mà gần đây nhất chính là Godzilla Minus One, hay Godzilla vs Kong. Sự đáng sợ của Godzilla thậm chí còn được khắc họa thông qua những trang truyện của DC, khi con quái vật khổng lồ này đã làm được điều mà rất ít phản diện có thể làm được: Đánh bại Superman.

    Khi được đưa vào vũ trụ DC, Godzilla đã có dịp đụng độ Người đàn ông thép, đồng thời còn thị uy sức mạnh của bản thân nhờ “món vũ khí” hơi thở nguyên tử đáng sợ. Giờ đây, Superman đang rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, với tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng không kém gì những hậu quả mà anh phải đón nhận khi đối đầu với Doomsday trước đây.

    1.jpeg

    Godzilla vừa đánh gục Superman bằng hơi thở nguyên tử của mình - Nguồn: Internet.

    Cụ thể, trong bộ truyện Justice League vs. Godzilla vs. Kong của Brian Buccellato và Christian Duce, nhằm đánh bại biệt đội siêu anh hùng nổi tiếng nhất nhì DC, Toyman đã sử dụng Dreamstone để triệu hồi các Titan từ vũ trụ Monsterverse. Kế hoạch của hắn đã lập tức phát huy tác dụng khi những con quái vật khổng lồ liên tục công phá những địa điểm nổi tiếng như Themyscira và thành phố Gotham.

    Trong đó, Metropolis có lẽ là nơi “đen đủi” nhất khi phải hứng chịu sức tàn phá từ vị vua quái vật, buộc Superman phải xuất trận để bảo vệ thành phố của mình. Chàng Siêu Nhân đã quyết định hợp sức với Hawkgirl và Shazam để chống lại Godzilla, nhưng dường như như vậy là vẫn chưa đủ. Và để bảo vệ cho Billy Batson, Superman đã hứng trọn toàn bộ sức công phá của hơi thở nguyên tử từ Godzilla. Đòn tấn công này đã khiến anh gục ngã hoàn toàn, với cơ thể bao phủ bởi rất nhiều vết bỏng bức xạ.

    Với người hâm mộ lâu năm của Superman, họ thừa hiểu rằng đây không phải lần đầu tiên chàng Siêu Nhân bị một con quái vật khổng lồ đánh bại đến mức không thể gượng dậy nổi. Trước đó, siêu anh hùng này cũng từng hy sinh thân mình để ngăn chặn sự tàn phá của Doomsday. Tuy nhiên lần này, dường như anh đã đánh giá thấp hơi thở nguyên tử của Godzilla. Có lẽ bản thân Superman cũng không thể lường trước được rằng đòn tấn công này lại đáng sợ và nguy hiểm đến như vậy.

    2.jpeg

    Tương tự như Doomsday, Godzilla đã hạ gục Superman đến mức không thể gượng dậy được - Ảnh: Internet.

    Trong chương truyện Justice League vs. Godzilla vs. Kong #4, mới phát hành gần đây, Superman đã nhận được sự chăm sóc y tế đặc biệt, dù mạch của anh đã ngừng đập hoàn toàn. Dẫu vậy, gần như chắc chắn, chàng Siêu Nhân sẽ lại hồi sinh như sau thất bại trước Doomsday. Câu hỏi đặt ra lúc này là sau khi trở lại, liệu Superman có thể đánh bại được Godzilla hay không?

    Sau thất bại nghiêm trọng này, có lẽ Superman cũng đã phần nào nhận thức được sức mạnh của Godzilla khủng khiếp đến mức độ nào. Tương tự như trong cuộc chiến với Doomsday, bên cạnh siêu năng lực của bản thân, cái mà Superman cần là một chiến thuật hợp lý, cũng như những người đồng đội thân thiết nhất. Lúc này, rất nhiều thành viên chủ chốt của Justice League cũng đã có mặt tại Metropolis, trong đó bao gồm cả “bộ não” Batman và Wonder Woman. Họ có thể sẽ mang đến hy vọng để Superman có thể đánh bại Godzilla trong trận tái đấu sắp tới.

    Nguồn: ScreenRant

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ