Công ty nhà người ta: Cho phép nhân viên làm việc tại nhà 'mãi mãi', thích đi làm lại lúc nào cũng được

    Anh Việt,  

    Twitter sẽ cho phép nhân viên của mình làm việc tại nhà bao lâu tùy thích.

    Kể cả khi dịch COVID-19 kết thúc, nhân viên của Twitter có thể làm việc ở nhà ‘vĩnh viễn’ nếu muốn. Đây là quyết định vừa được đưa ra bởi CEO của Twitter – Jack Dorsey, đại diện của mạng xã hội này cho biết.

     "Việc mở cửa trở lại văn phòng do chúng tôi quyết định", phát ngôn viên của Twitter khẳng định. "Nhưng việc bao giờ nhân viên quay trở lại làm việc tại văn phòng sẽ do họ tự quyết định".

    Công ty nhà người ta: Cho phép nhân viên làm việc tại nhà mãi mãi, thích đi làm lại lúc nào cũng được - Ảnh 1.

    Đại diện của Twitter cũng khẳng định, cơ cấu tổ chức đặc biệt của Twitter Inc cho phép các nhân viên của công ty này vẫn có thể làm việc hiệu quả mọi nơi mọi lúc.

    "Những tháng vừa qua đã chứng minh việc làm việc tại nhà vẫn rất hiệu quả", đại diện Twitter khẳng định. "Vậy nên nếu nhân viên của chúng tôi có nguyện vọng muốn tiếp tục làm tại nhà mãi mãi, chúng tôi sẽ đáp ứng mong muốn này"

    "Ngược lại, họ vẫn có thể quay trở lại văn phòng với sự chào đón nồng nhiệt cùng các biện pháp đảm bảo an toàn, nhưng chỉ khi chúng tôi cảm thấy tình hình đã ổn định hơn".

    Chính sách mới của Twitter được đưa ra khi các doanh nghiệp khắp nước Mỹ vẫn đang vật lộn để thích ứng với các biện pháp giãn cách xã hội, cũng như cách thức hoạt động sau khi đại dịch kết thúc.

    Công ty nhà người ta: Cho phép nhân viên làm việc tại nhà mãi mãi, thích đi làm lại lúc nào cũng được - Ảnh 2.

    Giống như Twitter, một loạt công ty công nghệ lớn như Facebook, Google, Microsoft cũng sớm triển khai mô hình làm việc tại nhà từ vài tháng nay. Tất cả công ty này cũng đều tỏ ra rất thận trọng về kế hoạch cho phép nhân viên quay trở lại văn phòng làm việc.

    Google mới đây đã khẳng định phần lớn nhân viên của mình sẽ làm việc tại nhà cho tới cuối năm nay. Trong khi đó, Facebook dự kiến sẽ mở cửa lại văn phòng sau ngày Quốc khánh Mỹ (4/7), nhưng vẫn cho phép nhân viên làm việc ở nhà cho tới đầu 2021.

    Về phần Twitter, trong email nội bộ gửi tới nhân viên của mình, CEO Jack Dorsey nhận định Twitter khó có khả năng mở cửa trở lại văn phòng trước tháng 9. Các sự kiện tập trung đông người cũng sẽ bị hủy bỏ cho tới cuối năm. Twitter cũng sẽ xem xét lại kế hoạch hoạt động của mình cho năm 2021.

    Tham khảo CNBC

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ