Cục sạc dự phòng cắm trong ổ điện phát hỏa là nguyên nhân gây cháy tại chung cư PARC Spring

    Tứ Qúy, Theo Thời Đại 

    Ngày 2/4, trao đổi với báo chí, Phòng Cảnh sát PCCC quận 2, TP. HCM cho biết đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ cháy một căn hộ tầng 8 chung cư PARC Spring vào tối 1/4.

    Theo đó, quá trình điều tra tại hiện trường cho thấy nguyên nhân vụ cháy chung cư khiến hàng trăm người hoảng loạn ôm đồ đạc, thú cưng bỏ chạy bắt nguồn từ một cục sạc dự phòng được cắm ở đầu giường. 

    Cục sạc dự phòng này do đã được cắm sạc nhiều ngày nên quá nóng, dẫn đến phát hỏa. Ngọn lửa bùng phá rồi nhanh chóng bén lan vào chồng sách, máy tính và tấm nệm gây ra vụ cháy kinh hoàng khiến nhiều tài sản trong phòng bị thiêu rụi.

    Cục sạc dự phòng cắm trong ổ điện phát hỏa là nguyên nhân gây cháy tại chung cư PARC Spring - Ảnh 1.

    Ngọn lửa phát ra tại một căn hộ tại tầng 8 toà chung cư. Ảnh: Facebook

    Trước đó, khoảng 18 chiều ngày 1/4, khói bốc lên tại tầng 8 chung cư PARCSpring (số 537 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, quận 2 TPHCM). Thấy khói bốc lên hàng trăm người dân hoảng loạn tháo chạy. 

    Nhận được tin báo, PCCC quận 2 đã điều bốn xe cứu hỏa đến hiện trường. Theo người dân, hệ thống chuông báo động reo vang nên cư dân hốt hoảng tháo chạy bằng lối thoát hiểm thang bộ. Lực lượng tại chỗ nhanh chóng tiếp cận dập lửa, tránh lây lan. 

    Cục sạc dự phòng cắm trong ổ điện phát hỏa là nguyên nhân gây cháy tại chung cư PARC Spring - Ảnh 2.

    Nhiều cư dân nhanh chóng sơ tán ra phia ngoài chung cư để theo dõi đám cháy. Ảnh: Facebook

    Phòng Cảnh sát PCCC quận 2 cho biết hệ thống PCCC và lực lượng tại chỗ hoạt động rất hiệu quả nên người dân thoát xuống đất bằng cửa thoát hiểm an toàn Sau khi dập tắt đám cháy, Cảnh sát đã triển khai phương tiện thông khói, thoát khói, hút khói... nhằm giúp cư dân có thể quay trở lại ổn định sinh hoạt.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ