Cuối cùng Windows 10 cũng vượt Windows 7, trở thành hệ điều hành PC phổ biến nhất thế giới

    Minh Ty,  

    Những gì Microsoft đang làm với Windows 10 cho thấy đây xứng đáng là hệ điều hành phổ biến nhất thế giới từ nay và những năm sắp tới.

    Theo số liệu thống kê đến hết tháng 12/2018 còn nóng hổi của Netmarketshare cho thấy Windows 10 đã chính thức chiếm vị trí số 1 từ tay người đàn anh đã 10 năm tuổi - Windows 7.

    Cuối cùng Windows 10 cũng vượt Windows 7, trở thành hệ điều hành PC phổ biến nhất thế giới - Ảnh 1.

    Thị phần các phiên bản hệ điều hành tính đến hết tháng 12/2018

    Cụ thể hết tháng cuối cùng của năm 2018, Windows 10 chiếm 39,22% thị phần hệ điều hành máy tính, tăng nhẹ 0,08% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó Windows 7 giảm từ 38,89% xuống còn 36,9% tính đến hết năm nay, tức mất 1,99%.

    Dù sao với mức tăng nhẹ như vậy cũng đủ để Windows 10 vượt qua đàn anh của mình sau hơn 3 năm kể từ ngày ra mắt và giúp Microsoft có thể tạm quên đi sự thất bại ê chề của Windows 8. Tuyên bố Windows 10 sẽ là phiên bản cuối cùng của hệ điều hành nổi tiếng này, gã khổng lồ phần mềm đang hướng "con gà đẻ trứng vàng một thời" của mình từ sản phẩm đóng gói truyền thống thành một sản phẩm dịch vụ và được cải thiện thông qua các bản cập nhật vá lỗi hằng tháng, nâng cấp lớn 2 lần/năm.

    Cuối cùng Windows 10 cũng vượt Windows 7, trở thành hệ điều hành PC phổ biến nhất thế giới - Ảnh 2.

    Phần lớn các máy tính mới hiện nay đều được xuất xưởng với Windows 10 cài sẵn

    Ít nhất ở thời điểm này, sự đồng bộ và khả năng tương thích mạnh mẽ với thiết bị phần cứng cũng như tích hợp sâu với các dịch vụ đám mây của Microsoft giúp Windows 10 dần trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người tiêu dùng cá nhân cũng như các doanh nghiệp. Chính sách cài sẵn Windows 10 bản quyền trong phần lớn các sản phẩm máy tính của nhiều nhà sản xuất cũng như việc "chơi chiêu" khiến nhiều phần cứng mới chỉ được hỗ trợ driver trên Windows 10 đã có tác động tích cực tới sự phổ biến cả hệ điều hành này.

    Về bức tranh tổng thể thị phần các hệ điều hành trong năm qua, chính con số tăng trưởng - giảm lệch pha giữa Windows 10 và Windows 7 là minh chứng cho thấy Microsoft đang đánh mất dần miếng bánh vào tay Linux (tăng 0,66%) và đặc biệt là kình địch MacOS (tăng 1,63%). Windows hiển nhiên vẫn là hệ điều hành PC lớn nhất thế giới với 86,2% (giảm 2,31%). Riêng về Chrome OS của Google thì vẫn lay lắt với chỉ 0,32% (giảm 0,01%).

    Cuối cùng Windows 10 cũng vượt Windows 7, trở thành hệ điều hành PC phổ biến nhất thế giới - Ảnh 3.

    Thị phần các hệ điều hành PC năm 2018

    Trong thống kê của Netmarketshare cũng có thị phần các trình duyệt, Chrome tiếp tục dẫn đầu, bỏ xa các đối thủ với 67,18% (tăng 1,61%) so với năm 2017, Microsoft Edge một cách quen thuộc vẫn là "trình duyệt tốt nhất để tải trình duyệt khác" khi thị phần giảm 0,13% còn 4,09%. Firefox và Internet Explorer hoán đổi vị trí cho nhau trong năm 2018 với thị phần lần lượt là 9,58% và 8,31% so với con số 8,96% và 9,64% của năm ngoái.

    Cuối cùng Windows 10 cũng vượt Windows 7, trở thành hệ điều hành PC phổ biến nhất thế giới - Ảnh 4.

    Thị phần các trình duyệt 2018

    Trong năm 2019 này người dùng chúng ta mong chờ gì ở các hệ điều hành? Đó có thể là sự bức phá với tính năng nổi bật nào đó hay cũng có thể là chỉ mong các hãng như Microsoft, Apple chăm chút hơn trong các bản cập nhật của mình khi cả MacOS Mojave lẫn Windows 10 October 2018 Update đều bị chửi sấp mặt bởi nhiều lỗi ngớ ngẩn đến khó chịu.

    Theo Mspoweruser

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ