Và chắc hẳn các bạn đều đã biết câu trả lời.
Khi trả lời phỏng vấn của CNBC, cựu CEO của Microsoft, ông Steve Ballmer cho biết, ông đã từng cố gắng mua lại Facebook khi mạng xã hội này vẫn còn “bé xíu” với giá 24 tỷ USD.
Ông Ballmer rời Microsoft vào năm 2014, và giờ là người sở hữu đội bóng rổ Los Angeles Clippers. Đồng thời ông cũng là một nhà đầu tư vào Twitter.

Quả thật, trong những ngày đầu tiên của mình, Facebook đã nhận được rất nhiều lời đề nghị mua lại, và sự quan tâm của Microsoft dành cho mạng xã hội này đã được ghi lại trong cuốn sách David Kirkpatrick “Hiệu ứng Facebook,” xuất bản vào năm 2010.
“Microsoft sẽ có được một cổ phần nhỏ ở Facebook với mức định giá 15 tỷ USD.” Kirkpatrick cho biết trong cuốn sách của mình. “Sau đó, Microsoft sẽ có quyền chọn, để sau mỗi 6 tháng, được mua thêm 5% cổ phần khác của Facebook. Việc thâu tóm hoàn toàn công ty này sẽ mất từ 5 đến 7 năm.”
Vào thứ Sáu này, khi CNBC hỏi ông Ballmer rằng Microsoft khi đó đã đề nghị bỏ ra bao nhiêu để mua lại Facebook, ông cho biết: “Tôi nghĩ số tiền 24 tỷ USD là đủ với một công ty vẫn còn bé xíu như vậy, và anh ấy đã nói không. Và tôi tôn trọng điều đó.”
Rõ ràng Zuckerberg đã lựa chọn đúng. Hiện anh đang có tài sản ròng trị giá 57 tỷ USD và giá trị vốn hóa thị trường của Facebook hiện đạt 374 tỷ USD.
Tham khảo BI
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Các nhà khoa học phát hiện ra một sinh vật mới, tồn tại giữa sự sống và không phải sự sống
Cuộc tìm kiếm và định nghĩa về "sự sống" trong vũ trụ sinh học của chúng ta chưa bao giờ ngừng nghỉ, và dường như mỗi khi chúng ta nghĩ mình đã nắm bắt được bản chất của nó, tự nhiên lại đưa ra một bất ngờ mới để thách thức mọi khuôn khổ.
Flappy Bird (lại) trở lại trên máy Android, nhưng tải về cài là dở