Đã đến lúc thị trường smartphone cần một hệ điều hành mới sánh ngang với iOS và Android?

    ryankog,  

    Sự thống trị của iOS và Android khiến cho cả Apple và Google đều chây ì trong việc cải tiến phục vụ người dùng, và một hệ điều hành mới là cần thiết để thúc đẩy mọi thức phát triển.

    Sau thành công của iPhone và iOS, hàng loạt các hãng khác đã nảy ra ý tưởng phát triển hệ điều hành riêng. Trong những ngày đầu tiên của thời đại smartphone, chúng ta có khá nhiều hệ điều hành di động như Android, Windows Mobile (sau này là Windows Phone), BlackBerry, webOS, Tizen và Symbian lúc bấy giờ vẫn còn chỗ đứng.

    Theo thời gian, những chú “ngựa đua" yếu sức dần dần bị rơi lại và chỉ còn chỗ cho tam mã iOS, Android và Windows Phone. Trong số đó, Windows Phone yếu thế nhất và phải tìm cách để củng cố vị trí trên thị trường nhờ vào thương vụ thâu tóm Nokia, nhưng kết quả thế nào thì đã rõ.

    Đã đến lúc thị trường smartphone cần một hệ điều hành mới sánh ngang với iOS và Android? - Ảnh 1.

    Ngày xưa, trên thị trường có rất nhiều hệ điều hành

    Ngày nay, thị trường smartphone gần như chỉ là sân chơi cho hai hệ điều hành là iOS của Apple và Android của Google, nhưng phải chăng đã đến lúc để ai đó bước chân vào cạnh tranh?

    Có thêm một hệ điều hành di động mới sẽ buộc Apple và Google phải cải tiến, thuyết phục người dùng rằng hệ điều hành của họ tốt hơn “tân binh". iOS và Android là hai hệ điều hành rất tốt, nhưng lúc này gần như người dùng chỉ có thể suy nghĩ “không cái này thì chỉ còn cái kia", khiến chúng ta không thật sự có thể lựa chọn mà đôi khi, nếu bạn không thích thì cũng buộc phải chọn.

    iPad Pro là một ví dụ, chiếc máy tính bảng được Apple ví như thiết bị thay thế cho laptop. Dù có cấu hình thật sự rất ấn tượng, nhưng đa phần người dùng và chuyên gia đều đánh giá iOS không phải hệ điều hành chuyên dụng cho công việc.

    Đã đến lúc thị trường smartphone cần một hệ điều hành mới sánh ngang với iOS và Android? - Ảnh 2.

    iPad Pro có phần cứng rất tốt, nhưng bị chính iOS cầm chân

    Android cũng không khác, nhiều người dùng rất mong muốn Google và các hãng điện thoại Android có thể cập nhật hệ điều hành nhanh chóng như Apple. Một hệ điều hành mới với tốc độ cập nhanh chóng cho tất cả thiết bị có thể chính là yếu tố buộc Google phải tích cực tìm cách đưa Android thoát khỏi “cơn ác mộng phân mảnh".

    Một hệ điều hành thứ ba chất lượng sẽ khiến cả Apple và Google như ngồi trên đống lửa thay vì chễm chệ trên ngai vàng của mình. Từ đó có thể dẫn đến những phát minh mới và cuối cùng là sản phẩm tốt hơn cho người dùng.

    Ngày ấy, tưởng chừng như Microsoft sẽ là đối trọng của Apple và Google trên thị trường hệ điều hành di động nhờ giao diện Windows Phone Metro UI lạ mắt. Tuy nhiên giờ đây, Microsoft đã khai tử Windows Phone và “cộng sinh" với iOS và Android qua các ứng dụng cho hai hệ điều hành này.

    Điện thoại màn hình gập được cho là phong cách thiết kế xu hướng củ tương lai và sẽ thay đổi cách chúng ta dùng smartphone. Với hình dạng mới, các hệ điều hành hiện tại dù được tuỳ biến có thể không thật sự phù hợp và một hệ điều hành mới có khả năng sẽ đáp ứng tốt hơn.

    Đã đến lúc thị trường smartphone cần một hệ điều hành mới sánh ngang với iOS và Android? - Ảnh 3.

    Điện thoại màn hình gập liệu có cần một hệ điều hành mới?

    Còn nhớ ngày trước, Google từng phát triển một bản Android dành riêng cho máy tính bảng là Honeycomb, có lẽ giờ đã đến lúc họ làm lại một hệ điều hành riêng cho smartphone màn hình gập thay vì dùng chung với Android. Hiện tại, Google đang phát triển Fuchsia OS, một hệ điều hành được cho là có khả năng thay thế Android, hãy cùng chờ xem nó sẽ như thế nào.

    Đã đến lúc thị trường smartphone cần một hệ điều hành mới sánh ngang với iOS và Android? - Ảnh 4.

    Google Fuchsia phiên bản thử nghiệm

    Phá vỡ sự nắm giữ mà Apple và Google đang có trên thị trường là điều rất khó khăn, người có thể làm được điều này không chỉ cần sự hậu thuẫn của các nhà sản xuất phần cứng mà còn phải thật sự thu hút các nhà phát triển ứng dụng. Microsoft và BlackBerry từng có trong tay mảng phần cứng rất mạnh và chiêu dụ nhà phát triển bằng các hợp đồng béo bở, nhưng cuối cùng cả Windows Phone và BlackBerry OS đều thất bại do không có ứng dụng.

    Chúng ta vẫn chưa biết một hệ điều hành xứng tầm đối thủ của iOS và Android sẽ như thế nào, nhưng đã hơn một thập kỷ từ khi cả hai xuất hiện và một sự thay đổi lớn trên chiến trường hệ điều hành di động chắc chắn là điều cần thiết để người dùng có nhiều lựa chọn tốt hơn.

    Tham khảo: Phandroid

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ