"Đại chiến" internet: Hoa Kỳ - Trung Quốc

    PV, Vi Dũng 

    Cùng bình luận về "cuộc chiến" internet giữa Mỹ và Trung Quốc trên nhiều mặt trận.

    Từ trước đến nay, khi nói về những “cường quốc”, ắt hẳn trong số những quốc gia chúng ta nghĩ tới sẽ có Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên chủ đề bàn luận ngày hôm nay hoàn toàn không phải về kinh tế, chính trị hay xã hội của hai quốc gia này, mà là về một khía cạnh hoàn toàn khác: Internet. Hãy cùng so sánh hai cường quốc này trên những khía cạnh liên quan đến mạng Internet toàn cầu để có cái nhìn toàn cảnh về cộng đồng mạng của hai quốc gia này.
     
     
    Số lượng người sử dụng Internet
     
    Mười năm về trước, Mỹ là quốc gia có số lượng người sử dụng Internet nhiều nhất thế giới. Nhưng nay thì không: Con số 239 triệu người dùng Internet tại Mỹ vẫn chưa là gì so với hơn 420 triệu người ở "đất nước hơn 1 tỉ dân".
     
     
    Ngày hôm nay, số người sử dụng Internet tại Mỹ và Trung Quốc chiếm đến 33% tổng số cư dân mạng toàn cầu. Chỉ riêng Trung Quốc đã chiếm hơn 51% tổng số người dùng Internet tại Châu Á.
     
     
    Tuy nhiên, nếu xét theo tỷ lệ người dùng, Trung Quốc vẫn thua xa Mỹ, khi con số này tại Mỹ là 77,3% dân số. Trong khi tại Trung Quốc chỉ là 31,6%. Thế nhưng một lần nữa, ưu thế số đông lại giúp Trung Quốc, vì nếu số lượng người dùng Internet tại quốc gia này bằng với Mỹ (khoảng 70%), con số 420 triệu ở trên sẽ trở thành hơn 1 tỉ người!
     
    Tốc độ tăng trưởng
     
    Nếu xét về tốc độ tăng trưởng, thì Trung Quốc mới thực sự là một con mãnh hổ. Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2010, số lượng người sử dụng Internet tại Trung Quốc đã tăng… 1767%, nghĩa là gấp gần 18 lần chỉ trong vòng 10 năm! Trong khi đó, con số này tại Mỹ chỉ là 152%, nghĩa là chỉ vào khoảng 2,5 lần. Lý do chủ yếu như đã nói ở trên, với tỉ lệ vào khoảng 70%, Mỹ rất khó có thể đạt được con số tăng trưởng như tại Trung Quốc, nơi mà dân số trẻ tăng nhanh với nhu cầu được tiếp cận với những công nghệ mới. Mặc dù đạt được con số tăng trưởng đáng ngạc nhiên như vậy, Trung Quốc lại không hề có dấu hiệu chậm lại.
     
     
    Nhìn lại một chút vào quá khứ, vào năm 2000, Mỹ có 95 triệu người dùng Internet. Đến năm 2010, họ đã có 239 triệu người. Những con số này tại Trung Quốc lần lượt là 22 triệu và… 420 triệu người.
     
    Tốc độ kết nối Internet
     
    Ở khía cạnh này, Mỹ dư sức bỏ xa Trung Quốc. Nếu đem ra so sánh, tốc độ trung bình tại Mỹ cao gấp 5 lần so với Trung Quốc. Điều này có được là do những đường truyền băng thông rộng đã và đang được sử dụng rộng rãi tại Mỹ.
     
     
    Cụ thể hơn, chúng ta có thể thấy tại Mỹ, 34% tổng số kết nói Internet nhanh hơn 5 Mbit/ giây. Con số này tại Trung Quốc chỉ là 0,4%.
     
     
    Công cụ tìm kiếm
     
    Google chưa bao giờ thực sự muốn làm việc nghiêm túc để trở thành công cụ tìm kiếm số một tại Trung Quốc. Và bây giờ, khi gã khổng lồ đã chính thức rút khỏi thị trường tỉ dân, thì công cụ tìm kiếm lên ngôi chính là Baidu, kẻ được mệnh danh “Google của Trung Quốc”.
     
    Những website được truy cập nhiều nhất
     
    Những trang web được truy cập nhiều nhất tại Mỹ cũng chính là những trang web hết sức quen thuộc với đã số người dùng Internet trên thế giới. Nếu như nhìn vào top website được truy cập nhiều nhất tại Trung Quốc, chúng ta sẽ giật mình nhận ra rằng thậm chí trong số đó có những tên miền bạn chưa hề nghe tới. Từ đó, khá nhiều người rút ra nhận xét: một trang web thành công tại Trung Quốc không nhất thiết phải là một trang web được nhiều người nước ngoài biết tới.
     
    Top 5 trang web được truy cập nhiều nhất tại Mỹ:
     
    1.    Google.com
    2.    Facebook.com
    3.    Yahoo.com
    4.    Youtube.com
    5.    Amazon.com
     
    Top 5 trang web được truy cập nhiều nhất tại Trung Quốc:
     
    1.    Baidu.com (công cụ tìm kiếm)
    2.    QQ.com (mạng xã hội)
    3.    Sina.com.cn (cổng thông tin mạng)
    4.    Taobao.com (“eBay của người Trung Quốc)
    5.    Google.com.hk (Google Hồng Kông)
     
    Google tại Đại Lục đã đóng cửa, tuy nhiên Google Hồng Kông vẫn có trong danh sách 5 trang web được truy cập nhiều nhất, chủ yếu là do Google.cn đã chuyển những yêu cầu của người dùng sang Google.com.hk.
     
    Tên miền
     
    Khi nói về tên miền, hầu hết những số liệu đều chỉ ra những tên miền được phân loại theo quốc gia sở hữu, chứ không phải theo quốc tịch người mua tên miền. Vì thế Mỹ sẽ là “nhà vô địch” nếu xét về số lượng tên miền được bán ra. Nếu so với 76 triệu tên miền tại Mỹ, vì con số 4,8 triệu tại Trung Quốc vẫn chỉ là một chú bé tí hon đứng cạnh gã khổng lồ.
     
     
    Tuy nhiên, nếu xét theo số lượng tên miền cấp quốc gia được hoạt động, thì con số 3,38 triệu tên miền .cn của Trung Quốc đã vượt xa con số 1,88 triệu tên miền (.us) của Mỹ. Thực ra, tên miền .com đã quá phổ biến, điều này làm cho tên miền quốc gia .us của Mỹ bị lu mờ ít nhiều.
     
     
    Tạm kết
     
    Điểm qua những gì vừa bàn tới, chúng ta có thể rút ra những điểm khái quát sau:
     
    - Cộng đồng sử dụng Internet tại Trung Quốc nhiều hơn gần gấp 2 lần tại Mỹ (con số cụ thể ở đây là 1,76 lần).
    - Hệ thống cơ sở hạ tầng mạng Internet tại Mỹ tốt hơn tại Trung Quốc khá nhiều.
    - Mặc dù đã là quốc gia có số lượng người sử dụng Internet nhiều nhất, Trung Quốc vẫn là nước nắm giữ cơ hội phát triển lớn nhất thế giới.
    - Nền công nghiệp buôn bán tên miền tại Mỹ đã làm cho đất nước này giữ vị trí quan trọng, nhất là khi người sử dụng Internet trên toàn thế giới đều sử dụng dịch vụ của họ.
     
    Một kết luận nho nhỏ được tạm thời rút ra: trong khi nền tảng phát triển mạng Internet của Mỹ vẫn đứng trên Trung Quốc, thì số lượng người sử dụng mạng toàn cầu, cũng như cơ hội phát triển tại quốc gia 1 tỉ dân đã vượt xa Mỹ rất nhiều. Những con số này chỉ được thu thập trong gia đoạn từ 2000 đến 2010, vì vậy còn quá sớm để nói đến kết quả chung cuộc.
     
    Vấn đề phát triển của mạng Internet luôn là vấn đề với những câu hỏi mở. Liệu rằng Mỹ có giữ vững vị thế của mình, hay Trung Quốc sẽ còn phát triển mạnh tới cỡ nào? Có một câu trả lời rất hợp lý cho câu hỏi này mà chúng ta thường thấy trong các bộ phim truyền hình Mỹ hay các tiểu thuyết kiếm hiệp Trung Quốc: “Hồi sau sẽ rõ!”.
     
    Tham khảo Royal Pingdom
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày