Đại gia xe hơi Hàn Quốc định bán nhà máy ở Nga với giá… 77 đô la Mỹ

    Tiền Phong,  

    TPO - Hãng xe hơi Hyundai Hàn Quốc đã công bố kế hoạch bán nhà máy tại Nga khi chuẩn bị hoàn tất việc rút khỏi thị trường này. Nhà máy được cho là sẽ được bán với mức giá tượng trưng chỉ 7.000 rúp (77,20 đô la Mỹ).

    Nhà máy gần St. Petersburg đã đình chỉ hoạt động vào tháng 3/2022 sau khi Hyundai tuyên bố ý định rút khỏi Nga để phản đối chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine.

    Theo thông cáo báo chí, Hyundai đang thực hiện những thỏa thuận cuối cùng với Art-Finance của Nga về thương vụ bán toàn bộ cổ phần tại Hyundai Motor Manufacturing Rus.

    Công ty cũng cam kết hỗ trợ các chủ sở hữu xe Hyundai tại Nga, đồng thời tiếp tục cung cấp những dịch vụ hậu mãi và chăm sóc khách hàng khác.

    Mức giá bán 7.000 rúp của nhà máy đã được một lãnh đạo Hyundai xác nhận với Reuters . Người này nói với Reuters rằng Hyundai sẽ được trả tổng cộng 10.000 rúp (110 đô la Mỹ) cho việc bán toàn bộ tài sản ở Nga.

    Theo hồ sơ pháp lý, Hyundai sẽ lỗ 287 tỷ won (220 triệu đô la) từ việc bán nhà máy.

    Huyndai và KIA, từng nằm trong top ba thương hiệu xe hơi bán chạy nhất ở Nga, đã cùng các tập đoàn quốc tế khổng lồ rút lui trong bối cảnh áp lực của phương Tây và các lệnh trừng phạt nhằm vào Mátxcơva. Các doanh nghiệp khi rời đi đã bán lại tài sản của họ ở Nga với mức giá mang tính chất tượng trưng.

    Hồi tháng 5, nhà sản xuất xe hơi Đức Volkswagen đã bán cổ phần tại Nga cho Art-Finance.

    Khi các nhà sản xuất xe hơi lớn trên toàn cầu rút lui, các thương hiệu Trung Quốc đã nhanh chóng thế chỗ. Nga hiện là thị trường xuất khẩu xe hơi lớn nhất của Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Nga - Zhang Hanhui nói với RIA Novosti hôm thứ Ba.

    Theo RT

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ