Đánh giá camera kép của Xiaomi Mi A1: đối thủ đáng gờm ở phân khúc camera phone giá rẻ

    Tuấn Lê,  

    Chỉ với mức giá hơn 5 triệu đồng, camera kép của Xiaomi Mi A1 có thật sự ấn tượng? Hãy xem ảnh chúng tôi chụp và đánh giá nhé.

    Có thể thấy trong thời gian 1 năm qua, cuộc đua camera trên smartphone đã có sự phân mảng rất rõ ràng, một bên chiến trường là đấu về khẩu độ lớn với mong muốn bức ảnh chụp ra được sáng rõ hơn, ít rung và ít nhiễu hạt hơn ở điều kiện ánh sáng yếu, còn chiến trường còn lại thuộc về đội camera kép nhằm tạo hiệu ứng xoá phông ảo diệu cho người dùng.

    Nói về camera kép, người yêu công nghệ có thể nghĩ ngay đến chiếc điện thoại iPhone 7 Plus cho khả năng chụp chân dung xoá phông rất tốt. Tuy nhiên rào cản duy nhất là giá của nó còn quá cao, khó tiếp cận được với nhiều đối tượng. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, các nhà sản xuất khác cũng bắt đầu tham gia cuộc chiến camera kép này, tất nhiên giá thành ngày càng dễ chịu hơn để người dùng dễ dàng có cơ hội trải nghiệm.

    Và trong thời gian gần đây, Xiaomi cũng cho ra mắt chiếc Mi A1 tại thị trường Ấn Độ (cũng sẽ sớm có mặt tại Việt Nam) với tính năng chụp chân dung xoá phông tương tự cùng với giá thành chỉ khoảng hơn 5 triệu đồng. Vậy camera trên chiếc điện thoại này có thật sự tốt không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu.

    Về mặt cấu hình, Xiaomi Mi A1 được trang bị 2 camera sau độ phân giải 12 MP, trong đó 1 camera có tiêu cự góc rộng tương đương 26mm với khẩu độ f/2.2 và 1 camera còn lại có tiêu cự chân dung tương đương 50mm với khẩu độ nhỏ hơn là f/2.6. Điều này có nghĩa, máy có khả năng zoom quang học lên 2x mà không bị giảm chất lượng hình ảnh, khác với những dòng điện thoại một camera và phải zoom bằng kỹ thuật số.

     Sử dụng giao diện camera khá đơn giản. Mặc dù chạy Android gốc nhưng phần giao diện camera của Mi A1 vẫn được sử dụng riêng do Xiaomi phát triển, lý do là hiện tại Google Camera vẫn chưa hỗ trợ camera kép.

    Sử dụng giao diện camera khá đơn giản. Mặc dù chạy Android gốc nhưng phần giao diện camera của Mi A1 vẫn được sử dụng riêng do Xiaomi phát triển, lý do là hiện tại Google Camera vẫn chưa hỗ trợ camera kép.

    Bên cạnh việc zoom quang học 2x, chiếc smartphone này còn có khả năng chụp chân dung xoá phông khi kích hoạt chế độ Portrait. Theo trải nghiệm của chúng tôi, máy cho khả năng xoá phông rất tốt ở điều kiện ngoài trời hoặc ánh sáng đầy đủ. Vùng hậu cảnh phía sau lẫn viền xung quanh chủ thể được xử lý khá khéo, thế nên chuyển vùng từ chủ thể đến hậu cảnh cảm giác rất mượt, không hề bị gắt. Hãy nhìn thử vài tấm ảnh dưới đây rồi bạn sẽ cảm nhận được:

     Ảnh không xoá phông, dùng zoom quang học x2.

    Ảnh không xoá phông, dùng zoom quang học x2.

     Và ảnh dùng chế độ xoá phông.

    Và ảnh dùng chế độ xoá phông.

    Cũng cần phải nói thêm, để có được độ xoá phông tốt nhất, chủ thể phải đứng trong khoảng cách 2,5 m so với máy, nếu đứng quá xa thì chủ thể cũng sẽ mờ theo như thế này đây:

    Thử trong điều kiện đầy đủ sáng là thế, nhưng với điều kiện thiếu sáng thì sao? Máy lấy nét có phần hơi chậm, hơn nữa ảnh chụp ra cũng bắt đầu nhiễu hạt, độ chi tiết không được cao. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi khẩu độ của ống kính chân dung là f/2.6 tức khả năng thu sáng sẽ kém khi trong điều kiện thiếu sáng. Tất nhiên, chúng ta cũng không thể đòi hỏi sự hoàn hảo ở chiếc máy này về mọi mặt khi giá thành của nó chỉ nằm ở tầm trung.

     Trong điều kiện thiếu sáng, chất lượng ảnh chưa được tốt

    Trong điều kiện thiếu sáng, chất lượng ảnh chưa được tốt

    Ngoài chuyện xoá phông ra, tất nhiên chúng tôi cũng không quên thử nghiệm khả năng chụp ảnh thông thường của chiếc điện thoại này. Về tổng quan khi chụp ở điều kiện đủ sáng, Xiaomi Mi A1 tạo ấn tượng rất tốt khi cho ảnh có màu sắc hài hoà, hơn nữa dải tần nhạy sáng (dynamic range) cũng khá rộng nên vùng tối và sáng được bảo toàn chi tiết tốt. Tuy nhiên, do sử dụng khẩu độ chỉ f/2.2 ở tiêu cự thông thường nên máy có phần hơi “đuối" khi thể hiện ở điều kiện thiếu sáng, ảnh cũng bị nhiễu hạt và màu bệt đôi chút.

    Nhìn chung, khi thị trường điện thoại camera kép xoá phông chỉ nằm ở phân khúc cao cấp thì sự ra đời của Mi A1 là một bàn đạp và hình mẫu rất đáng để các nhà sản xuất khác quan tâm, thay đổi tư duy. Hơn nữa, đây cũng là một sản phẩm cho thấy sự nỗ lực của Xiaomi khi một lần nữa cố gắng đưa những công nghệ đỉnh cao vào điện thoại của mình với mức giá phù hợp với người dùng hơn. Một điểm cộng đáng nói đến bên cạnh camera chính là Mi A1 được chạy trên nền AndroidOne nên sẽ rất hợp với những ai yêu thích giao diện gốc của Google.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ