Đau lòng: Giống vẹt xanh đuôi dài làm nguồn cảm hứng cho bộ phim "Rio" đã chính thức bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên

    Hieu.D,  

    Các nhà khoa học cho rằng, nạn phá rừng, săn bắt và xâm lấn đã khiến chúng không còn nơi ở và cuối cùng bị tuyệt chủng.

    Chắc chắn phần lớn chúng ta đã từng xem "Rio" - bộ phim hoạt hình kể về loài vẹt màu xanh vô cùng đáng yêu và thông minh, thu hút cả người lớn và trẻ em đến rạp phim vào năm 2011. Tuy nhiên mới đây, các nhà khoa học đã chính thức công bố một thông tin khiến nhiều người tiếc nuối, đó là loài vẹt xanh đuôi dài làm nguồn cảm hứng cho nhân vật chú vẹt "Rio" đã chính thức bị tuyệt chủng trong tự nhiên.

    Cụ thể, theo như công bố mới đây, loài vẹt Spix cùng 7 loài chim đặc biệt khác đã được cho là tuyệt chủng qua một phân tích mới về các loài động vật đang bị đe dọa, khiến chúng trở thành những giống loài đầu tiên trong thập kỷ này biến mất ngoài tự nhiên.

    Đau lòng: Giống vẹt xanh đuôi dài làm nguồn cảm hứng cho bộ phim Rio đã chính thức bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên - Ảnh 1.

    Vẹt Spix là một trong 8 loài chim được các nhà khoa học công bố đã tuyệt chủng ngoài thiên nhiên. Chúng nổi tiếng với hình ảnh được lấy cảm hứng và đưa vào bộ phim hoạt hình "Rio"

    Các nhà khoa học cho rằng, nạn phá rừng, săn bắn và xâm lấn nơi ở của động vật đã khiến các loài như chim poo-uli, cú pernambuco pygmy và chim Treehunter trở thành nạn nhân. Hầu hết chúng đều là những loài chim có kích thước nhỏ, dễ bị tổn thương và hay bị các thợ săn tìm kiếm. Trong số đó, có tới 5/8 loài chim bị tuyệt chủng sinh sống ở Nam Mỹ.

    Cụ thể hơn, các nhà nghiên cứu tại BirdLife International, tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Cambridge, Vương quốc Anh, đã tiến hành phân tích thống kê các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Họ cho biết, nghiên cứu đã chỉ ra cuộc khủng hoảng về tuyệt chủng trên các lục địa lớn đang ngày càng trầm trọng và bị gây ra bởi sự phá hủy môi trường của con người.

    Stuart Butchart, nhà khoa học đứng đầu BirdLife International cho biết:

    "Mọi người thường quan tâm về vấn đề tuyệt chủng nhưng nghiên cứu của chúng tôi lại cho thấy, hiện tượng này ngày nay vẫn đang tiếp diễn, với tốc độ ngày càng gia tăng. Trong lịch sử, 90% sự tuyệt chủng của loài chim là ở các quần thể nhỏ trên các quần đảo xa xôi.

    Nhưng những số liệu lại cho biết, đã có một làn sóng tuyệt chủng quét qua lục địa của chúng ta, lý do chủ yếu vì môi trường sống không bền vững, vấn nạn về nguồn nước và khai thác gỗ".

    Đau lòng: Giống vẹt xanh đuôi dài làm nguồn cảm hứng cho bộ phim Rio đã chính thức bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên - Ảnh 2.

    Hiện giờ chúng ta không còn có thể được chiêm ngưỡng loài vẹt xanh đuôi dài ngoài tự nhiên nữa

    Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng kiểm tra 51 loài được đánh giá là "cực kỳ nguy hiểm" trong danh sách đỏ của Liên minh Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (UICN). Cũng theo danh sách này, hiện đang có hơn 26.000 loài trên thế giới đang bị đe dọa.

    Cuối cùng, các nhà khoa học hàng đầu cũng cảnh báo rằng, nếu không có biện pháp, chính con người sẽ là nguyên nhân gây ra cuộc Đại tuyệt chủng lần 6 của Trái Đất.

    Tham khảo Dailymail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày