Đầu tuần, chỉ số tia cực tím trên cả nước ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao

    Nguyễn Huệ, VTC News 

    Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong những ngày đầu tuần, chỉ số tia cực tím trên cả nước ở mức nguy cơ gây hại rất cao, nhiều địa phương trong ngưỡng 9-10.

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (15/5), tất cả các khu vực trên cả nước được dự báo sẽ có chỉ số tia cực tím (UV) cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 11-13h.

    Lúc 12h, một số địa phương sẽ ghi nhận chỉ số tia cực tím ở mức 9-10 (mức gây hại rất cao) như Hải Phòng 9.6, Hà Nội 9.0, Hạ Long 9.4, Nha Trang 10.0, TP.HCM 9.7, Cần Thơ 9.7...

    Đầu tuần, chỉ số tia cực tím trên cả nước ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao - Ảnh 1.

    Ngày 15/5, chỉ số tia cực tím trên cả nước ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy).

    Ba ngày tiếp theo (16-18/5), chỉ số UV cực đại trên cả nước ít có sự thay đổi, duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Đây cũng là thời điểm nắng nóng diện rộng bắt đầu quay trở lại Bắc Bộ, Trung Bộ sau những ngày thời tiết mát mẻ.

    Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, người dân khi ra đường vào thời điểm tia UV cao cần đội nón rộng vành, sử dụng dù, đeo mắt kính màu sậm, bịt kín khẩu trang và tránh nắng trong bóng râm, cây có bóng mát để hạn chế tác động từ tia UV.

    Cũng theo cơ quan khí tượng, từ 17-23/5, Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ khả năng có nắng nóng diện rộng. Một số địa phương như Sơn La, Lào Cai, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh được dự báo nhiệt độ cao nhất có thể chạm ngưỡng 40 độ C.

    Đông Bắc Bộ từ 17-18/5 và 21-23/5 có thể nắng nóng diện rộng. Từ 19-20/5, khu vực này mưa rào và dông rải rác.

    Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay tới 17/5 mưa rào rải rác và có nơi có dông lúc chiều tối, từ 18-23/5 chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.

    Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Tia UV (Ultraviolet, còn gọi là tia cực tím hay tia tử ngoại) là sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn ánh sáng mắt người nhìn thấy.

    Con người bị phơi dưới tia UV có cường độ cao trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ như bị sạm da, bỏng nắng, da mau bị lão hóa, làm viêm giác mạc và đục thủy tinh thể, nguy hiểm nhất là bị ung thư da.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ