Dây giày không cần buộc: Thêm một món "bảo bối" cho hội thích diện mà lười như hủi!

    Cú Vọ - WeBuy,  

    Những sợi dây giày đặc biệt có chất liệu co giãn, chỉ cần 1 thao tác duy nhất là "đâu vào đấy", tha hồ chạy nhảy tung tăng đỡ tốn thời gian buộc đi buộc lại!

    Dây giày không cần buộc: Thêm một món bảo bối cho hội thích diện mà lười như hủi! - Ảnh 1.

    Loại dây giày này có xuất xứ từ Trung Quốc, hiện đang bán rộng rãi trên các web thương mại điện tử tại Việt Nam với giá chỉ 30 - 40k/đôi.

    Dây giày không cần buộc: Thêm một món bảo bối cho hội thích diện mà lười như hủi! - Ảnh 2.

    Để dùng được dây giày không cần buộc, bạn phải dùng các phụ kiện kim loại đi kèm. Cách sử dụng ở ngay phía dưới đây.

    Dây giày không cần buộc: Thêm một món bảo bối cho hội thích diện mà lười như hủi! - Ảnh 3.

    Dây giày ngoài chất liệu co giãn ra thì chỉ có 1 đầu là giống dây giày kiểu thường. Đầu còn lại có thêm hai móc trông như móc chìa khóa. Tác dụng của nó là để giữ dây không bị tuột ra.

    Dây giày không cần buộc: Thêm một món bảo bối cho hội thích diện mà lười như hủi! - Ảnh 4.

    Đầu tiên bạn phải gắn đinh giữ này vào lỗ xỏ dây gần cổ chân. Con ốc cần vặn thật chặt để không bị rơi ra khi sử dụng.

    Dây giày không cần buộc: Thêm một món bảo bối cho hội thích diện mà lười như hủi! - Ảnh 5.

    Tiếp theo, bạn phải lồng dây vào nhưng theo chiều từ cổ chân đến mũi chân. Vì chỉ có một đầu dây nên cách xỏ cũng khác thông thường.

    Dây giày không cần buộc: Thêm một món bảo bối cho hội thích diện mà lười như hủi! - Ảnh 6.

    Bạn phải xỏ đan chéo xuống rồi lại ngược lên như thế này thì mới đẹp.

    Dây giày không cần buộc: Thêm một món bảo bối cho hội thích diện mà lười như hủi! - Ảnh 7.

    Xỏ dây xong là đến công đoạn mang lên chân ướm thử . Khi nào thấy vừa vặn, đủ ôm chân thì mới luồn dây qua chốt giữ ở mặt trong.

    Dây giày không cần buộc: Thêm một món bảo bối cho hội thích diện mà lười như hủi! - Ảnh 8.

    Việc cuối cùng là cắt bỏ đoạn dây thừa. Yên tâm là bạn vẫn có thể tháo dây ra rồi luồn lại nếu cần dù tốn thời gian hơn kha khá. Ngoài ra, tốt nhất bạn nên dùng bật lửa đốt nhẹ đầu dây bị cắt để tránh xổ chỉ.

    Dây giày không cần buộc: Thêm một món bảo bối cho hội thích diện mà lười như hủi! - Ảnh 9.

    Hai đầu dây này cắt đi rồi là hết tác dụng. Ném vào thùng rác hay tái chế thành gì thì tùy bạn.

    Dây giày không cần buộc: Thêm một món bảo bối cho hội thích diện mà lười như hủi! - Ảnh 10.

    Thao tác "buộc" dây giày giờ đây chỉ tốn 1 giây.

    Dùng thử dây giày không cần buộc.

    Dây giày không cần buộc: Thêm một món bảo bối cho hội thích diện mà lười như hủi! - Ảnh 12.

    Kiểu thiết kế này rất phù hợp với những đôi giày Converse cao cổ.

    Dây giày không cần buộc: Thêm một món bảo bối cho hội thích diện mà lười như hủi! - Ảnh 13.

    Nhìn thoáng qua thì ai cũng nghĩ đây là kiểu dây bình thường. Nếu bạn ưu tiên sự thoải mái, tiện lợi hơn tính thời trang của cặp dây gốc thì đây là một món phụ kiện đáng mua.

    Dây giày không cần buộc: Thêm một món bảo bối cho hội thích diện mà lười như hủi! - Ảnh 14.

    Loại dây này cũng có rất nhiều màu sắc để bạn chọn.

    Dây giày không cần buộc: Thêm một món bảo bối cho hội thích diện mà lười như hủi! - Ảnh 15.

    Ngoài ra, nếu đi giày thể thao, bạn nên tìm các loại dây khác phù hợp hơn như thế này...

    Dây giày không cần buộc: Thêm một món bảo bối cho hội thích diện mà lười như hủi! - Ảnh 16.

    ... hoặc kiểu này cũng rất đẹp và tiện!

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ