Đây là 11 robot sẽ giúp bạn lấy lại niềm tin về một tương lai không như phim "Terminator"

    Ryankog,  

    Đây là những robot dễ thương, vụng về, và không hề được thiết kế cho mục đích quân sự.

    Trong năm 2016, chúng ta đã được nghe rất nhiều câu chuyện về robot các kiểu, nào là robot chiếm việc làm của con người, robot tấn công con người, robot nổi loạn bỏ trốn…Tuy nhiên, cũng còn đó không ít những robot dễ thương, thiết kế để phục vụ nhu cầu giải trí của chúng ta. Dưới đây là 11 robot sẽ giúp bạn lấy lại niềm tin vào một tương lai không như phim Terminator.

    1. Robot nhảy tưng tưng như kangaroo

    Robot dùng đuôi để giữ thăng bằng

    Trang bị một bộ phận như chiếc đôi ở phía sau, Jerboa được tạo ra bởi những nhà nghiên cứu tại trường Đại học Pennsylvania. Nó cả khả năng cân bằng và nhảy rất tốt nhờ phối hợp các khớp chân mạnh mẽ cùng chiếc đuôi để giữ thăng bằng khi nhảy.

    2. Robot bàn tay mang đến cảm giác êm dịu và một chút “nóng trong người”

    Một con robot được thiết kế hệt như bàn tay người đang nhè nhẹ vuốt ve các quả cà chua ở một góc độ nào đấy có thể khiến bạn cảm thấy tựa tựa cảnh trong phim người lớn. Con robot này được các nhà khoa học tại trường Đại họ Cornell tạo ra với những đường gợn sóng trên ngón tay có thể hoạt động như dây thần kinh xúc giác cảm nhận độ chín của cà chua.

    3. Robot bạch tuộc

    Vào tháng 8/2016, các nhà khoa học tại trường Harvard đã giới thiệu con robot làm hoàn toàn bằng chất liệu mềm đầu tiên trên thế giới với hình dạng như một con bạch tuộc tí hon. Đúng như con vật mà nó bắt chước, robot này không hề có phần cứng nào trong cơ thể, thay vào đó, nó chuyển động theo các phản ứng hóa học.

    4. Robot vượn cáo có thể thực hiện những pha đạp tường đẹp mắt

    SALTO là một con robot bé xíu được tạo ra bởi nghiên cứu sinh Duncan Haldane đang theo học tại trường Đại học California Berkeley. Lấy cảm hứng thiết kế từ loài vượn cáo, SALTO có thể bắt chước khả năng nhảy của loài vượn bằng cách thu người lại để lưu trữ năng lượng và nhảy lên. Tuy không thể xác định được vị trí nhảy, nhưng bù lại SALTO có khả năng nhảy cao và xa hơn cả con người.

    5. Chẳng biết con robot này nên được xếp vào hàng quái dị hay dễ thương nữa

    Robot hai chân và một cái mặt "dễ thương"

    Đừng thử kết hợp khả năng thăng bằng của con người với sự cứng cáp của robot, có thể bạn sẽ tạo ra thứ này đấy. Hiện tại, vùng eo của con người là một trong những thứ khó mô phỏng nhất trong thiết kế robot, thế nên các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Robots và Cơ khí của trường Đại học California đã quyết định loại bỏ luôn phần này khỏi robot mà họ thử nghiệm. Họ đã tạo ra được một robot kỳ lạ với đôi chân có khả năng xoay 90 độ, giúp nó giữ thăng bằng cực tốt. Nhưng để nó trở nên nổi bật hơn, các nhà nghiên cứu đã đặt một chiếc hộp có vẽ mặt cười lên trên, thật là dễ thương.

    6. Cuộc thi robot vô dụng của thế giới

    Những robot "cute" vô dụng

    Hebecon là cuộc thi robot được tổ chức lần đầu tiên tại Nhật và hiện nay đã có mặt trên 25 quốc gia. Những người tham gia cuộc thi này đều là các kỹ thuật viên nghiệp dư, chế tạo robot với niềm đam mê và chút ít kiến thức. Đó có thể là một chú nhóc, có thể là người đàn ông lớn tuổi, thế nên các tác phẩm của họ đa phần thường rất vô dụng và buồn cười. Thể lệ cuộc thi cũng khá đơn giản, con robot này đứng lâu hơn hay không bị rơi ra khỏi vòng đấu là thắng.

    7. Robot nhảy lò cò của Disney

    Robot vui vẻ của Disney

    Không chỉ làm ra những bộ phim hoạt hình dễ thương mà Disney còn có phòng nghiên cứu robot tạo ra những sản phẩm cũng dễ thương không kém. Vào tháng 10 vừa qua, phòng thí nghiệm của Disney đã giới thiệu con robot có khả năng nhảy lò cò rất nhộn, hoạt động không cần kết nối dây nhợ điều khiển. Con robot này được thiết kế dựa trên nhân vật hổ Tigger, vốn nổi tiếng với khả năng uốn cong đuôi như lò xo và nhảy.

    8. Hệ thống cánh tay robot tái hiện đoạn mở đầu của những đoạn phim Pixar

    Hệ thống cánh tay robot mô phỏng chiếc đèn quen thuộc của Pixar

    Nhằm kỷ niệm ngày sinh của Luxo Jr., chiếc đèn dễ thương thường xuất hiện trước mỗi bộ phim của Pixar, các nhà làm phim ở London đã tái hiện lại hình ảnh quen thuộc mà chúng ta thường thấy bằng hai cánh tay robot, thường được sử dụng để điều khiển máy quay. Hai cánh tay hoạt động như phiên bản lớn/nhỏ của chiếc đèn, vô cùng dễ thương và không kém phần nghịch ngợm.

    9. Robot BB-8 huyền thoại trong Star Wars

    Nếu tính đến một trong những thứ giúp bộ phim Star Wars: The Force Awakens ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem, thì không thể bỏ qua robot siêu “cute” BB-8. Trong năm 2015, robot này đã được hãng Sphero đem ra đời thật và cải tiến rất nhiều sau đó. Đến năm 2016, BB-8 còn được Viện Truyền thông và Thiết kế Ryerson nghiên cứu để sử dụng như một món đồ chơi, hay một “người bạn” – như cách mà Sphero gọi BB-8, để giảm hội chứng căng thẳng.

    10. Cuộc thi robot nhỏ nhắn

    Cuộc thi robot nhỏ nhắn

    Những robot tham gia cuộc thi ROBO-ONE tại Nhật Bản đều có kích thước rất nhỏ bé và trọng lượng phải dưới 3kg. Giải thưởng dành cho người chiến thắng trị giá khoảng 4.440 USD, mỗi robot phải tham gia thi đấu nhiều nội dung như đấu vật, chạy nước rút,….

    11. Robot có khả năng bò như sâu, kết nối cảm xúc với con người

    Robot sâu được thiết kế để nhận biết cảm xúc

    Những sinh viên thuộc trường Đại học Cornell đã tạo ra một robot có hình dáng như sâu bướm từ thứ mà họ gọi là “vật liệu tích tụ ánh sáng siêu đàn hồi” – một lớp đặc biệt nằm giữa hai lớp chất liệu co giãn. Nó được tạo ra để có thể cảm nhận hay thể hiện cảm xúc. “Khi robot ngày càng trở nên thân thuộc với cuộc sống của chúng ta, thì khả năng kết nối cảm xúc giữa chúng ta chúng ta là rất quan trọng”, trưởng nhóm nghiên cứu sinh cho biết.

    Tham khảo: Motherboard

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ