Đây là cây cầu được thiết kế để bị ngập một phần mỗi khi trời mưa tại Hà Lan

    Tấn Minh,  

    Tại thành phố Nijmegen ở Hà Lan, mực nước ngày càng tăng của con sống Waal gần kề đang đe doạ đến cộng đồng dân cư sinh sống tại đây.

    Trong hàng thế kỷ qua, những con đê đã giúp ngăn chặn nhiều trận lụt nghiêm trọng trong khu vực, nhưng ngay cả những công trình bền vững như vậy cũng đang có dấu hiệu hư hại, đặt cơ sở hạ tầng của toàn thành phố trước mối đe doạ không thể tránh khỏi.

    Thay vì chống chọi với thuỷ triều, các kiến trúc sư đã thiết kế một cây cầu có khả năng thích nghi với mực nước biển ngày càng tăng tại Nijmegen. Cây cầu mang tên Zalige là sản phẩm của hai công ty thiết kế Hà Lan Next Architects và H N S Landscape Architects. Cầu Zalige có một "tính năng" không giống ai: sau mỗi trận bão, nó sẽ bị ngập một phần!

    Tuy nhiên, ngay cả khi nước nhấn chìm cây cầu này thì khách bộ hành vẫn có thể bước đi trên những cột đá để băng qua sông. Hãy cùng tìm hiểu cây cầu thú vị này:

    Cầu Zalige bắc qua sông Waal, được xây dựng tại thành phố Nijmegen đã 2.000 tuổi.

    Đây là cây cầu được thiết kế để bị ngập một phần mỗi khi trời mưa tại Hà Lan - Ảnh 1.

    Khu vực này nổi tiếng với nạn ngập lụt "kinh niên", gây thiệt hại nặng nề cho đường sá, nhà cửa và các công trình cơ sở hạ tầng khác.

    Nằm ngay tại vùng trũng ngập nước, cầu Zalige được thiết kế với những cột đá cho phép khách viếng thăm có thể bước đi trên đó để băng qua sông ngay cả khi thuỷ triều đang dâng lên khá cao.

    Đây là cây cầu được thiết kế để bị ngập một phần mỗi khi trời mưa tại Hà Lan - Ảnh 2.

    Next Architects miêu tả cây cầu này là "nơi tuyệt đỉnh để trải nghiệm mực nước cao"

    Đây là cây cầu được thiết kế để bị ngập một phần mỗi khi trời mưa tại Hà Lan - Ảnh 3.

    "Như một gợn sóng trên dòng sông, cây cầu này góp phần làm nổi bật tính năng động của nước bằng cách cho phép mọi người nhìn và trải nghiệm khung cảnh dòng sông thay đổi liên tục"

    Đây là cây cầu được thiết kế để bị ngập một phần mỗi khi trời mưa tại Hà Lan - Ảnh 4.

    Dự án này là một phần của chiến dịch quốc gia "Room for the River Waal" được phát động bởi Bộ Cơ sở hạ tầng và Môi trường Hà Lan. Mục tiêu của chiến dịch này là khuyến khích phát triển các kiến trúc có khả năng chống chọi với lũ lụt.

    Đây là cây cầu được thiết kế để bị ngập một phần mỗi khi trời mưa tại Hà Lan - Ảnh 5.

    Cây cầu được hoàn thành vào năm 2016 và được đưa vào thử nghiệm trong tháng 1/2018, khi mực nước tại khu vực tăng lên mức cao nhất trong vòng 15 năm qua.

    Đây là cây cầu được thiết kế để bị ngập một phần mỗi khi trời mưa tại Hà Lan - Ảnh 6.

    Next Architects còn nổi tiếng bởi những thiết kế cầu phi truyền thống mà họ từng thực hiện.

    Đây là cây cầu được thiết kế để bị ngập một phần mỗi khi trời mưa tại Hà Lan - Ảnh 7.

    Năm 2017, công ty này còn thiết kế cây cầu Lucky Knot - gồm 3 cây cầu dành cho khách bộ hành "bện" lại với nhau thành một - tại Changsha, Trung Quốc.

    Đây là cây cầu được thiết kế để bị ngập một phần mỗi khi trời mưa tại Hà Lan - Ảnh 8.

    Giống như các thiết kế khác của Next, cầu Zalige quả thực là một tác phẩm độc đáo.

    Đây là cây cầu được thiết kế để bị ngập một phần mỗi khi trời mưa tại Hà Lan - Ảnh 9.

    Mời các bạn xem qua đoạn clip nhìn từ trên cao của cây cầu độc đáo này:

    Cầu Zalige ở Hà Lan nhìn từ trên cao

    Tham khảo: BusinessInsider

    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ