Đây là con robot biết nôn đầu tiên trên thế giới, và các nhà khoa học rất cần nó để nghiên cứu tên lửa
Các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm ra được một giải pháp độc đáo cho vấn đề dễ cháy nổ khi sản xuất nhiên liệu tên lửa – đó chính là robot biết “nôn”.
Chúng ta không cần phải có kiến thức uyên bác như một nhà khoa học để hiểu rằng nhiên liệu tên lửa cực kỳ nguy hiểm. Nó rất mạnh, nhưng kém ổn định, rất dễ cháy và có thể phát nổ ngay cả trước khi được đưa vào tên lửa.
Việc sản xuất nhiên liệu tên lửa cũng rất phức tạp khi phải pha trộn một số thành phần nhất định với liều lượng được kiểm soát nghiêm ngặt, bằng không sẽ xảy ra cháy nổ. Thế nhưng giờ đây các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm ra được một giải pháp độc đáo cho vấn đề này – đó chính là robot biết “nôn”.

Trong video dưới đây, chúng ta có thể thấy một thiết bị mẫu (vẫn còn đang trong pha thử nghiệm) do các kỹ sư của Đại học Chuo và Cơ quan Hàng không Quốc gia Nhật Bản (JAXA) phát triển để pha trộn nhiên liệu tên lửa ở dạng rắn. Nó được cấu tạo từ các đoạn ống kết nối với nhau và được nén tiến - lùi giống như chuyển động của một con sâu.
Robot biết nôn của các nhà khoa học Nhật Bản
Thông thường, nhiên liệu tên lửa được chế tạo bằng cách nhào trộn trong những máy trộn công nghiệp - tương tự như đồ dùng nhà bếp - nhưng với kích thước lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, robot "biết nôn" này lại cho ra nhiên liệu bằng một quy trình chậm và liên tục, chứ không phải theo lô, như khi sử dụng máy trộn.
Con robot này nôn ra nhiên liệu tên lửa theo cách an toàn và hiệu quả hơn phương pháp truyền thống
Các thành phần hỗn hợp được đưa vào ở một đầu, và sản phẩm cuối cùng từ từ rơi ra ở phía đầu còn lại rồi được làm khô thành dạng rắn. Các kỹ sư cho biết phương pháp này an toàn và hiệu quả hơn so với cách nhào trộn truyền thống – vốn dễ tạo ra ma sát và sinh nhiệt khi lưỡi trộn tiếp xúc với nhiên liệu ở cường độ cao.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Từ số 0 cho đến nghìn tỷ USD - Cơ hội 4.000 năm có một cho Việt Nam bước chân vào cuộc cách mạng AI và bán dẫn trên toàn cầu
Đó là nhận định của Tiến sĩ Christopher Nguyễn đưa ra tại Hội nghị Quốc tế về Trí tuệ nhân tạo và Bán dẫn AISC 2025 tại Việt Nam.
Intel công bố bổ nhiệm CEO mới giữa khủng hoảng, giá cổ phiếu lập tức tăng mạnh