Để DSLR ở nhà, tôi tự tin đi chụp ảnh xóa phông teen với iPhone 7 Plus - và đây là kết quả

    Minh Trang,  

    Liệu iPhone 7 Plus cho khả năng xóa phông so với DSLR ra sao?

    Ngày hôm qua, Apple đã chính thức tung ra bản cập nhật iOS 10.1 Beta, trong đó thay đổi lớn nhất là sự bổ sung của tính năng chụp ảnh chân dung xóa phông (Portrait) trên iPhone 7 Plus. Ngay lập tức, tôi đã chia sẻ với các bạn một số trải nghiệm ban đầu tại đây.

    Tuy nhiên, do tự cảm thấy mình vẫn còn bỏ sót quá nhiều điều, vậy nên thay vì lên đường về nhà vào lúc 5 rưỡi chiều như thường lệ, tôi đã quyết định thẳng tiến đến Royal City để tiếp tục trải nghiệm.

    Nói đến chụp ảnh xóa phông, chắc chắn ai trong chúng ta cũng liên tưởng tới cảnh các bạn nam luôn phải mang theo những chiếc DSLR to, nặng, kèm theo hệ thống ống kính "khủng" để chụp hình các bạn nữ - tôi biết, vì tôi cũng là một trong số đó mà. Nhưng lần này thì lại khác, khi tất cả những gì tôi mang theo là một chiếc iPhone 7 Plus có thể nằm gọn trong túi quần. Cảm giác quả thật rất thoải mái khi đôi vai không còn phải nặng trĩu.

    Bắt đầu với một số tấm ảnh trong nhà (với ánh sáng đầy đủ), tôi hoàn toàn không có một chút phàn nàn gì về chất lượng ảnh mà iPhone 7 Plus đem lại. Apple không phải là nhà sản xuất đi đầu trong việc mang công nghệ chụp ảnh xóa phông đến smartphone, nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên mà tôi được chứng kiến những bức ảnh có bokeh vừa ảo - mà lại vừa thật đến vậy. Nếu chỉ nhìn một cách chủ quan, chắc chắn rằng nhiều người sẽ lầm tưởng rằng đây là những bức ảnh được chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp, chứ không phải là một chiếc điện thoại.

     Những bức ảnh xóa phông chụp trong nhà bởi tính năng chụp chân dung của iPhone 7 Plus

    Những bức ảnh xóa phông chụp trong nhà bởi tính năng chụp chân dung của iPhone 7 Plus

    Lúc này là 5h40 chiều, hãy cùng bước ra ngoài quảng trường chính xem sao. Với bức ảnh đầu tiên, mọi thứ có vẻ vẫn khá ổn.

     Ảnh chụp ngoài trời

    Ảnh chụp ngoài trời

    Tuy nhiên, ưu thế của iPhone 7 Plus không giữ được lâu. Chỉ hơn 10 phút sau, khi mà trời bắt đầu tối dần, máy buộc phải đẩy ISO lên cao, khiến cho hiện tượng vỡ hạt bắt đầu xuất hiện ngày một rõ ràng.

     Hiện tượng vỡ hạt trở nên rõ ràng khi bạn zoom vào ảnh. ISO cũng được đẩy lên mức cao là 640

    Hiện tượng vỡ hạt trở nên rõ ràng khi bạn zoom vào ảnh. ISO cũng được đẩy lên mức cao là 640

    Tình trạng này trở nên trầm trọng hơn khi thời gian trôi qua và bầu trời cũng cứ thể mà ngày càng tối đi. Lúc này, iPhone 7 Plus đã phải đẩy ngưỡng ISO lên mức rất cao là 1250.

    Có thể thấy vào lúc này, bức ảnh mà chế độ Chân dung tạo ra như một mớ hỗn độn. Trong khi phần ngoại cảnh (bokeh) vẫn khá mượt mà, thì chủ thể lại bị nhiễu quá nhiều và hoàn toàn không ăn nhập gì với phần còn lại. Để chứng tỏ điều này, mời các bạn chứng kiến "thảm họa" được chụp bởi iPhone 7 Plus dưới đây. Để tránh làm hỏng hình ảnh rạng ngời của bạn nữ, tôi quyết định sẽ chụp ảnh của một bạn nam để thay thế.

     Thảm họa khi chụp trong điều kiện ánh sáng thấp

    Thảm họa khi chụp trong điều kiện ánh sáng thấp

    Chất lượng suy giảm đã đành, nhưng để chụp được những bức ảnh trên, tôi cũng đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Trong khi tính năng này hoạt động khá nhanh nhạy ở điều kiện ánh sáng lý tưởng, thì trong tối, camera của iPhone 7 Plus lấy nét chậm hơn và tỷ lệ sai cao hơn rất nhiều. Máy cũng liên tục hiển thị thông báo yêu cầu thêm ánh sáng (More light required) để tính năng có thể hoạt động. Nếu như không ánh sáng không đủ mạnh, hiệu ứng xóa phông sẽ không hoạt động.

     iPhone 7 Plus giờ đây cũng bị out nét chẳng khác gì DSLR

    iPhone 7 Plus giờ đây cũng bị out nét chẳng khác gì DSLR

     Máy liên tục yêu cầu thêm ánh sáng, mặc dù lúc đó mới nhá nhem tối

    Máy liên tục yêu cầu thêm ánh sáng, mặc dù lúc đó mới nhá nhem tối

    Khi chúng ta so sánh thông số giữa camera góc rộng và camera tele, có thể thấy camera tele thua thiệt khá nhiều. Khẩu độ bé hơn (f/2.8 so với f/1.8), kích thước cảm biến bé hơn (1/3.6" so với 1/3") và lại không hỗ trợ công nghệ OIS. Chính những yếu tố này đã khiến máy gặp khó khăn trong điều kiện thiếu sáng.

    Tuy nhiên khi để ý kỹ EXIF của những bức ảnh trên, các bạn sẽ nhận ra một điều rất thú vị: Apple luôn đặt tốc độ màn trập là 1/50s, và chỉ số duy nhất biến thiên là ISO. Với việc ống kính có tiêu cự là 58mm, tôi dự đoán lựa chọn này của Apple là nhằm tránh tình trạng ảnh bị nhòe do rung tay khi chụp ở tiêu cự lớn.

    Nhưng, để đạt được tốc độ màn trập nhanh ở trong điều kiện ánh sáng thấp không phải là một chuyện đơn giản. Khi mà khẩu độ và tốc độ đã bị cố định, chỉ số duy nhất có thể đáp ứng được thay đổi của môi trường là ISO - và như các bạn đã thấy đấy, kết quả thật sự là rất tệ hại. Tôi hy vọng rằng mình có thể điều chỉnh tốc độ màn trập để tạo ra những bức ảnh với ISO thấp hơn - nhưng tôi biết rằng đây là điều mà Apple chắc chắn sẽ không cho phép, ít nhất là trong ứng dụng Máy ảnh mặc định. Tuy nhiên đừng quên rằng đây mới chỉ là bản beta đầu tiên, và hãng vẫn còn có thể cải thiện thêm rất nhiều ở các bản cập nhật sau này.

    Hãy cùng quay lại thời điểm cách đây 3 tuần trước, khi Apple gửi thư mời báo giới đến sự kiện của iPhone 7. Bức ảnh tràn ngập những bóng bokeh nhiều màu sắc, tạo nên hình dạng của logo quả táo. Đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã có thể khẳng định rằng bức thư mời này đang nói về khả năng chụp ảnh xóa phông của iPhone 7 Plus.

     Thư mời sự kiện iPhone 7 được Apple gửi vào cuối tháng 8

    Thư mời sự kiện iPhone 7 được Apple gửi vào cuối tháng 8

    Liệu iPhone 7 Plus có thể đạt được như những gì Apple đã "khoe" ở trên? Nếu chúng ta chỉ xét về bokeh, thì thực tế iPhone 7 Plus đã làm rất tốt khi cho một lớp bokeh mịn màng và chân thật. Tuy nhiên, phần quan trọng nhất của bức ảnh là chủ thể thì lại cho chất lượng khá tệ trong điều kiện thiếu sáng, khiến cho bokeh có đẹp đến mấy cũng trở nên vô nghĩa.

    Vậy nên, nếu bạn có ý định bỏ chiếc DSLR đắt tiền ở nhà để thay thế bằng iPhone 7 Plus, bạn sẽ cảm thấy thất vọng, đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng. Nhưng đừng quên rằng, iPhone 7 Plus là một chiếc điện thoại có thể nằm gọn trong túi quần. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể mang theo một chiếc máy ảnh cồng kềnh, trong khi khoảnh khắc trôi qua là rất nhanh và không thể lấy lại được. Những lúc này, bạn mới thấy trân trọng giá trị mà hệ thống camera của iPhone 7 Plus đem lại.

     Camera của iPhone 7 Plus là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới

    Camera của iPhone 7 Plus là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới

    Tuy còn nhiều hạn chế, nhưng với sự phát triển của công nghệ phần cứng, tôi tin rằng một ngày nào đó chúng ta có thể thoải mái đi chụp hình xóa phông teen mà không cần mang theo máy ảnh nữa. Và iPhone 7 Plus chính là sự khởi đầu cho kỷ nguyên đó.

    Xin được cảm ơn MobileCity, Schannel/CellphoneS đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện bài viết này.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ