Đánh giá chi tiết Huawei Ascend P6: Mỏng nhưng có võ

    Tuấn Ori,  

    Đến từ một hãng sản xuất điện thoại mới, nhưng Huawei Ascend P6 vẫn có thể tạo ra những sản phẩm có thứ hạng trên thế giới, ở đây là về độ mỏng.

    Còn nhớ thời kỳ năm 2004, cả thế giới choáng ngợp trước thiết kế mỏng tuyệt đẹp của chiếc Motorola Razr V3, mở đầu cho cuộc đua điện thoại mỏng và nhẹ. Tuy nhiên phần lớn những chiếc điện thoại mang trong mình thiết kế mỏng đều có thời lượng pin kém cùng hiệu năng không ấn tượng. Kể từ đó, dòng điện thoại thiết kế mỏng không còn hấp dẫn trong mắt người tiêu dùng. Cho tới nay, thời kỳ thịnh vượng của smartphone, một lần nữa trào lưu thiết kế mỏng lại được nhen nhóm.

    Đánh giá chi tiết Huawei Ascend P6: Mỏng nhưng có võ
     
    Đánh giá chi tiết Huawei Ascend P6: Mỏng nhưng có võ
     
     
     Hộp đựng thiết kế độc đáo.

    Hộp đựng thiết kế độc đáo.

    Mở đầu cho sự trở lại của trào lưu này là chiếc Huawei Ascend P6, một thương hiệu lớn tới từ Trung Quốc. Ascend P6 từng là chiếc smartphone mỏng nhất thế giới với 6,18mm cùng thiết kế đẹp mắt, đậm cá tính và thời thượng. Chỉ ít lâu sau khi ra mắt, smartphone này nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của không ít dân chơi công nghệ. Vậy đâu là điểm khiến Ascend P6 ghi điểm giữa một rừng smartphone hiện có mặt trên thị trường?

    Thiết kế

    Trước đây Huawei là một công ty tập trung vào giá cả hơn là đạt được chất lượng sản phẩm cao nhất có thể. Và với mục tiêu chiếm lĩnh thị trường smartphone, đặc biệt kế hoạch lấn sân vào thị trường Mỹ gần đây, công ty đã dần tập trung vào mảng điện thoại cao cấp có thiết kế sang trọng, dành cho đối tượng yêu thích phong cách lịch lãm, hiện đại.

    Đánh giá chi tiết Huawei Ascend P6: Mỏng nhưng có võ
     

    Ascend P6 là một trong những smartphone chủ lực của Huawei. Tôi đã thực sự ấn tượng khi lần đầu tiên nhìn thấy chiếc điện thoại này vì thiết kế mỏng chỉ 6,18mm. Sở dĩ máy đạt được độ mỏng như vậy vì màn hình sử dụng công nghệ in cell, công nghệ được sử dụng trên chiếc iPhone 5. Máy tạo sự chú ý cho người xung quanh vì thiết kế tối giản và rất tinh tế.

    Đánh giá chi tiết Huawei Ascend P6: Mỏng nhưng có võ
     
    Đánh giá chi tiết Huawei Ascend P6: Mỏng nhưng có võ
     

    Tuy nhiên không thể phủ nhận một điều rằng Ascend P6 quá giống thiết kế của iPhone 4/4S. Nếu như tăng độ dày của máy, giảm độ rộng của màn hình thì chiếc máy sẽ là bản copy hoàn chỉnh của iPhone 4. Dĩ nhiên máy vẫn có điểm nhấn riêng là cạnh dưới được vát tròn để giảm đi nét khô cứng cho tổng thể, nhưng nó vẫn không đủ để người dùng quên đi hình ảnh thiết kế vang bóng một thời của Apple.

     Mỏng nhất, mỏng nhì và iPhone 4.

    Mỏng nhất, mỏng nhì và iPhone 4.

    Ascend P6 sở hữu dáng vẻ sang trọng với vỏ sau bằng nhôm vân xước mờ, phù hợp với người dùng yêu thích sự lịch lãm và hiện đại. Xét về sử dụng thực tế, vỏ nhôm mặt sau giúp máy tản nhiệt cũng như chống va đập tốt hơn so với mặt kính của iPhone 4. Toàn bộ các nút bấm nguồn và phím điều chỉnh âm lượng, cũng như hai khe lắp micro SIM và thẻ nhớ MicroSD (khe SIM ở dưới, khe cắm thẻ nhớ ở trên) đều được đặt ở rìa phải của máy.

    Đánh giá chi tiết Huawei Ascend P6: Mỏng nhưng có võ
     

    Tuy nhiên thiết kế của Ascend P6 cũng còn tồn tại nhiều điểm chưa mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng. Điểm đầu tiên đáng phàn nàn là jack cắm tai nghe của máy được thiết kế ở góc dưới cạnh trái, cá nhân tôi không đánh giá cao thiết kế này, nhất là khi để máy trong túi. Đồng thời Huawei đã tinh ý trong việc người dùng iPhone thường để rơi que chọc sim nên hãng đã thiết kế tích hợp vào với nút bịt jack cắm tai nghe. Nhưng chính điều này lại khiến người dùng thường xuyên sử dụng tai nghe gặp khó khăn.

    Đánh giá chi tiết Huawei Ascend P6: Mỏng nhưng có võ
     

    Điểm nhấn mặt sau của máy là logo Huawei sáng bóng, camera 8 megapixel và đèn flash, đi kèm với đó là loa ngoài được đặt ở góc dưới. Có thể nói, với độ mỏng ấn tượng của mình, Ascend P6 hoàn toàn có quyền giản lược đến mức tối đa những chi tiết rườm rà giống như chúng ta hay thấy trên những mẫu điện thoại sử dụng HĐH Android của HTC. Cá nhân tôi thích thiết kế đơn giản này hơn mặt sau của chiếc HTC One, chiếc điện thoại được đánh giá cao về mặt thiết kế trong năm nay.

    Đánh giá chi tiết Huawei Ascend P6: Mỏng nhưng có võ
     

    Xét về tổng thể, bỏ qua những điểm bất hợp lý trong việc bố trí jack tai nghe, tôi đánh giá Ascend P6 xứng đáng là một trong những chiếc smartphone Android đẹp hiện nay. Ngoài chức năng của một chiếc điện thoại thông thường, nó còn như một món đồ trang sức sang trọng và hiện đại.

    Màn hình

    Màn hình của Ascend P6 làm hài lòng hầu hết người dùng cầm máy, độ phân giải 1280 x 720 pixel với mật độ điểm ảnh lên tới 320 ppi. Nếu xét về độ nét điểm ảnh, chiếc smartphone này không hề thua kém màn hình của mẫu máy tính bảng Nexus 7 phiên bản 2013 mới ra mắt của Asus.

    Đánh giá chi tiết Huawei Ascend P6: Mỏng nhưng có võ
     

    Chúng ta đã từng biết tới màn hình hiển thị rực rỡ AMOLED của những chiếc Samsung Galaxy S3, và Ascend P6 cũng không hề thua kém, tuy nhiên điểm mạnh của Ascend P6 là màn hình hiển thị trung thực hơn, không quá nịnh mắt như smartphone của Samsung.

    Thử dụng máy ở điều kiện dưới cái nắng oi ả giữa trưa tại Hà Nội, đặt độ sáng mức cao nhất, màn hình của Ascend P6 hiển thị tốt, không bị ảnh hưởng nhiều, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng điện thoại bình thường. Tất nhiên, độ sáng cao cũng ảnh hưởng không nhỏ tới vấn đề sử dụng pin cũng như việc toả nhiệt của máy. Chúng ta sẽ đề cập tới vấn đề này ở phần sau của bài viết.

    Như đã nói ở phần thiết kế, máy có thiết kế mỏng chỉ 6,18mm. Và để đạt được độ mỏng này, Huawei đã sử dụng màn hình in-cell. Công nghệ này được sử dụng trên nhiều smartphone cao cấp, tích hợp lớp cảm ứng và hiển thị làm một. Đồng thời màn hình cảm ứng của Ascend P6 cũng hỗ trợ găng tay như những chiếc Lumia của Nokia. Thử nghiệm của GenK cho thấy cảm ứng thông qua găng tay hoạt động không thực sự nhạy, nhiều icon thiết kế nhỏ nên việc sử dụng vẫn gặp khó khăn.

    Hiệu năng

    Một điểm thường gặp phải của những thiết bị Android là cấu hình kém do thiếu tài nguyên gây hiện tượng giật, lag khi sử dụng. Nhìn vào cấu hình của Ascend P6, ban đầu tôi khá tự tin khi cho rằng chiếc điện thoại này sẽ hoạt động mượt mà với hiệu năng cao.

    Sở hữu SoC do chính Huawei tự phát triển trên nền ARM (dưới danh nghĩa HiSilicon) mang tên K3V2, CPU 4 nhân tốc độ 1,5 GHz, GPU Vivante GC4000 cùng trang bị 2GB RAM, đây là cấu hình máy thuộc tầm trung tại thời điểm viết bài.

    Các ứng dụng được cài đặt khởi động nhanh, thao tác mượt mà. Tuy nhiên có vẻ như nhiệt năng toả ra khiến cho hệ thống chip xử lý của Ascend P6 gặp đôi chút vấn đề. Khi sử dụng máy trên 30 phút với các tác vụ như chụp ảnh, xem video trên YouTube 15 phút, lướt web, máy xuất hiện tình trạng giật, hoạt động không còn mượt, đặc biệt khi sử dụng các ứng dụng như Facebook, Facebook Messenger. Rất may tình trạng trên chỉ xuất hiện với tần suất nhỏ và người dùng thông thường cũng không sử dụng quá nhiều ứng dụng cùng lúc đến như vậy. Ngoài ra, khi gặp tình trạng hoạt động chậm chạp, người sử dụng có thể chủ động truy cập vào thanh quản lý tác vụ để tắt bớt các ứng dụng chạy nền đi . Trên thực tế các smartphone sử dụng hệ điều hành Android vẫn chưa đạt được sự mượt mà hoàn hảo.

    Đánh giá chi tiết Huawei Ascend P6: Mỏng nhưng có võ
     

    Sau khi dùng một thời gian, việc vuốt menu chính trên chiếc điện thoại này không còn mượt mà như trước, mặc dù trong thử nghiệm tôi cài đặt rất ít ứng dụng. Một giả thiết được đưa ra là ROM tinh chỉnh của Huawei dùng trên Ascend P6 dù lược bỏ những chi tiết thừa và chú trọng vào sự đơn giản cũng như trải nghiệm người dùng nhưng lại không được tối ưu cho phần cứng của máy. Đây là một điểm trừ đối với Ascend P6 vì cấu hình mạnh nhưng phần mềm không tối ưu dẫn tới hiệu năng không được như mong muốn. Rất có thể trong thời gian tới sẽ có một bản ROM cấp nhật khác dành cho Ascend P6 để xử lý những vấn đề không đáng có này.

    Thử nghiệm với Antutu, một trong những lựa chọn benchmark tiêu chuẩn của người sử dụng Android, số điểm chiếc máy này nhận được là khoảng 14,8 nghìn. Điều này có nghĩa là Ascend P6 chỉ đứng cùng với những cái tên như RAZR I hay One X nếu so sánh về mức điểm số mà trình benchmark này đưa ra.

    Đánh giá chi tiết Huawei Ascend P6: Mỏng nhưng có võ
     

    Thử nghiệm loa ngoài và tai nghe trên Ascend P6. Tôi đánh giá cao âm thanh của máy khi sử dụng với tai nghe, âm thanh ấm, bass vừa phải. Tuy nhiên loa ngoài của máy có âm lượng lớn nhưng chưa thực sự ấn tượng. Đồng thời thiết kế loa nằm hoàn toàn ở mặt sau khiến âm thanh khi để máy ở mặt bàn bị ảnh hưởng.

    “Mỏng nhất thế giới” và những khó khăn gặp phải

    Tiếp tục nói về câu chuyện của Ascend P6 chiếc điện thoại đã từng mỏng nhất thế giới. Chúng ta thường quen với câu nói "được cái nọ mất cái kia", và chiếc smartphone này cũng không ngoại lệ.

     Huawei Ascend P6 và Oppo Find Mirror (R819) 2 điện thoại từng giữ vị trí mỏng nhất thế giới.

    Huawei Ascend P6 và Oppo Find Mirror (R819) 2 điện thoại từng giữ vị trí mỏng nhất thế giới.

    Sau khi xem video 60 phút qua YouTube, tôi đã bắt đầu cảm nhận được hệ quả từ việc giảm thiểu độ dày của Ascend P6. Dễ nhận thấy nhất là nhiệt năng của máy toả ra khá lớn. Tuy sử dụng nắp sau bằng nhôm giúp tản nhiệt tốt hơn nhưng có vẻ như Ascend P6 vẫn chưa giải quyết được hoàn toàn nhiệt độ mà máy tỏa ra.

    Trên thực tế những chiếc máy có thiết kế mỏng trên thị trường hiện nay đều gặp phải tình trạng tương tự, tuy nhiên qua những dòng máy đã từng dùng thử, Ascend P6 là smartphone chịu ảnh hưởng của nhiệt năng toả ra nhiều nhất.

    Một lời khuyên cho người dùng khi sử dụng Ascend P6 là hạn chế bật 3G, thay vào đó sử dụng mạng WiFi và tai nghe khi muốn trò chuyện thời gian dài để tránh vấn đề máy nóng gây ảnh hưởng.

    Phần mềm

    Ascend P6 được trang bị Android 4.2.2 và giao diện tuỳ chỉnh Emotion UI của Huawei. Điểm đặc biệt của bản ROM này là không có menu ứng dụng (AppDrawer), các ứng dụng sẽ hiển thị ngay ở màn hình bên phải khi người dùng trượt qua. Thiết kế này cho tôi liên tưởng tới hệ điều hành iOS của Apple.

    Tuy là một hãng điện thoại tới từ Trung Quốc, nhưng khác với những thương hiệu còn lại, Ascend P6 không được cài đặt sẵn các phần mềm đặc trưng như QQ, Weibo. Điều này là một sự cố gắng của Huawei trong việc phá bỏ cái mác một thương hiệu Trung Quốc. Ngoài ra, giao diện và các icon gốc khá nhạt nhoà, không tận dụng ưu thế màn hình rực rỡ của máy. Đi kèm trong cài đặt là 5 bộ giao diện khác nhau cho người sử dụng.

    Tôi không đi sâu vào những tính năng cơ bản của máy mà sẽ đánh giá sơ bộ một số phần mềm được cài đặt kèm của Ascend P6. Smartphone của Huawei cung cấp tới người dùng phần mềm quản lý toàn bộ các chức năng của máy, tôi đánh giá cao tính năng này vì sử dụng đơn giản, giúp tuỳ biến dễ dàng để phù hợp với nhu cầu.

    Những tính tăng được tích hợp đáng chú ý gồm có bộ tuỳ biến theme, giúp người dùng lựa chọn các phong cách hiển thị khác nhau, từ việc tuỳ chỉnh màn hình khoá cho tới hình nền, các biểu tượng, phông chữ. Sáu chủ đề đi kèm với máy có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng cũng như gu thẩm mỹ của người dùng. Ngoài ra một tuỳ chỉnh khá hay trên Ascend P6 là bộ 5 profile được thiết lập sẵn, hỗ trợ chuyển nhanh các cấu hình như Normal, Sleep, Meeting, Outdoor, Driving. Mỗi cấu hình sẽ được thiết lập sẵn để phù hợp với môi trường mà người dùng chọn.

    Vấn đề khiến người dùng cảm thấy khó chịu nhất khi dùng các ứng dụng Android là trên kho Google Play xuất hiện quá nhiều ứng dụng "rác", và đôi khi người dùng không để ý tới các quyền truy cập, ứng dụng sẽ tự động gửi tin nhắn trừ tiền không hay biết. Rất may Huawei đã chú ý tới vấn đề này và cung cấp cho người dùng công cụ quản lý quyền truy cập thông tin, tin nhắn cũng như lưu lượng mạng trong Ascend P6.

    Camera

    Có lẽ đây là điểm nhấn nổi trội bên cạnh thiết kế mỏng của máy. Được quảng cáo với camera sau độ phân giải 8 megapixel cùng camera trước lên tới 5 megapixel. Ascend P6 xứng đáng là một trong những lựa chọn hàng đầu của người dùng thích… "tự sướng".

     Camera trước tới 5MP, phục vụ nhu cầu "tự soi tự chụp".

    Camera trước tới 5MP, phục vụ nhu cầu "tự soi tự chụp".

    Hình ảnh được chụp bằng camera sau tạo cảm giác vô cùng ấn tượng trong điều kiện đủ sáng. Với sự hỗ trợ của phần mềm IMAGESmart được cài đặt sẵn, ảnh chụp được nâng cao chất lượng đáng kể. Ảnh không bị bết, màu sắc tương đối ấm áp và tươi sáng.

     Ảnh đủ sáng màu sắc tươi tắn, nền trời thể hiện tốt không bị chói sáng.

    Ảnh đủ sáng màu sắc tươi tắn, nền trời thể hiện tốt không bị chói sáng.

    Trong điều kiện thiếu sáng, ảnh chụp bởi Ascend P6 vẫn đầy ấn tượng khi xuất hiên ít noise, chất ảnh mịn khi so sánh với nhiều cái tên khác trên thị trường. Tuy nhiên khi chụp ảnh có sử dụng đèn flash, hình ảnh bị ngả vàng đôi chút.

     Ở mức ánh sáng vừa phải màu sắc hơi nhạt nhưng vẫn có độ nét cao (Click vào hình để xem kích thước lớn).

    Ở mức ánh sáng vừa phải màu sắc hơi nhạt nhưng vẫn có độ nét cao (Click vào hình để xem kích thước lớn).

    Theo thông tin từ Huawei, tốc độ chụp hình của Ascend P6 là 5 khung hình 1 giây, tuy nhiên thực tế máy bắt nét hơi chậm. Bù lại, máy có chức năng tự động nhận diện cảnh (đưa về chế độ thể thao, ban đêm, chân dung,…) và tự động tinh chỉnh.

    Đánh giá chi tiết Huawei Ascend P6: Mỏng nhưng có võ
     

    Điểm nổi bật mà tôi nói tới ở trên là camera trước của máy. Đánh vào tâm lý thường xuyên tự chụp hình của giới trẻ hiện nay, Huawei đã giành được điểm cộng lớn nhờ camera 5 megapixel. Không chỉ có độ phân giải cao, phần mềm chụp ảnh của Ascend P6 còn được tích hợp phần mềm làm đẹp, người dùng chỉ cần kéo thanh "beauty level" chạy từ mức 0-10 để tuỳ chỉnh mức độ "đẹp" của ảnh. Chức năng này giúp cho bức ảnh có phần "lừa tình" hơn, giúp mắt long lanh, da mịn, trắng và rõ các đường nét trên khuôn mặt.

    Xét tình hình thực tế hiện nay, có thể nói chức năng chụp hình trên Ascend P6 không hề thua kém phần mềm Camera 360 đang làm mưa làm gió trên kho ứng dụng AppStore và Google Play.

    Thời lượng pin

    Thiết kế mỏng đồng thời kéo theo kích thước pin của máy khá nhỏ, sở hữu pin dung lượng 2.000 mAh. Ascend P6 có mức sử dụng không thực sự ấn tượng do pin chỉ ở mức trung bình.

    Đánh giá cụ thể được đưa ra sau 3 ngày thử nghiệm chiếc máy. Mỗi lần sạc đầy, chiếc máy chỉ có thể trụ được từ 7 đến 8 tiếng sử dụng liên tục, với những tác vụ như nghe gọi, nhắn tin, duyệt mail, Facebook,… Nếu đặt điện thoại ở thời gian chờ, Ascend P6 có thể trụ được khoảng từ 12 đến 15 tiếng. Nếu so sánh với Galaxy S3 với pin mặc định 2.100 MAh, thời lượng sử dụng khoảng 10 tiếng rõ ràng là một cái mốc mà Ascend P6 cần phải hướng tới.

    Rất may rằng Huawei trang bị cho Ascend P6 công cụ quản lý pin riêng với 3 cấp độ: Chip, Phần cứng và Phần mềm. Công nghệ tiết kiệm điện năng này có tên Automated Discontinuous Reception (ADRX) và Quick Power Control (QPC) giúp cải thiện hiệu suất 30% so với các smartphone khác sử dụng pin cùng dung lượng.

    Chiếc điện thoại mỏng nhưng có võ

    Ở mức giá 9,5 triệu Đồng, ngoại hình ấn tượng, kết hợp với độ mỏng chưa từng có đã khiến Huawei Ascend P6 trở thành sự lựa chọn của không ít người sử dụng smartphone vì tính thời trang và phong cách hiếm có mẫu điện thoại nào so sánh được.

    Cũng phải nói thêm rằng đây là mẫu điện thoại từng đạt danh hiệu "mỏng nhất thế giới", chính vì thế những điểm hạn chế của máy có thể tạm chấp nhận do Huawei đã ưu tiên thiết kế sản phẩm.

    Đánh giá chi tiết Huawei Ascend P6: Mỏng nhưng có võ
     

    Nếu bạn là người yêu cái đẹp, yêu thời trang và công nghệthì Huawei Ascend P6 sẽ là một trong những lựa chọn sáng giá ở thời điểm hiện tại.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ