HTC tập trung làm smartphone trung cấp trong năm 2014

    H.A,  

    (GenK.vn) - Đây là định hướng mới vừa được CEO Peter Chou của HTC tiết lộ.

    Vừa qua, HTC đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2013 với mức lãi ròng 10 triệu USD, khả quan hơn khoản lỗ 99,9 triệu USD trong quý III/2013. Tuy nhiên, công ty đã đánh mất gần 3/4 giá trị thị trường trong 2 năm qua, hiện dừng ở mức 4 tỷ USD và bị các đối thủ như Apple, Samsung lấn lướt. Dù vậy, CEO Peter Chou của HTC vẫn tỏ ra tương đối lạc quan và nhấn mạnh rằng công ty sẽ tập trung vào phân khúc điện thoại trung cấp hơn trong năm nay khi mà vừa qua đã quá chú ý tới các dòng máy cao cấp.

    “HTC sẽ kinh doanh các smartphone có giá từ 150 USD đến 300 USD dành cho các thị trường mới nổi và phát triển. Bên cạnh đó, hãng cũng tiếp tục phát hành những smartphone cao cấp có giá từ 600 USD trở lên. Đồng thời, HTC sẽ không tham gia kinh doanh smartphone ở mức giá dưới 150 USD".

    Hy vọng rằng với những định hướng cụ thể như trên, các dòng máy tầm trung của HTC sẽ được nâng cấp về phần cứng đi kèm với mức giá hợp lý hơn.

    Tham khảo: GsmArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ