HTC One: HTC Dậy đi, ngủ lâu quá rồi!!!

    CRA Moody,  

    HTC có thể thức giấc để trở lại với thời kỳ hoàng kim của mình hay không?

    Cách đây vài năm, HTC thực sự là một hiện tượng của làng di động khi liên tục tung ra những chiếc smartphone chạy Android có thể nói là tuyệt vời nhất thời điểm đó. Thành công này biến HTC từ một kẻ gia công đơn thuần bước vào thế giới mới, thế giới của các OEM - nơi mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ. Sự lớn mạnh của Android chắc chắn có phần đóng góp rất lớn của HTC. Nhưng, thành công quá lớn dường như đã khiến cho HTC ngủ quên trên chiến thắng mà quên mất rằng cuộc chiến OEM là cuộc chiến căng thẳng nhất trong chuỗi sản xuất phần cứng.

    Cách đây hơn một năm, CEO HTC từng thừa nhận rằng hãng đang sai lầm và phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn. Tuy nhiên, nhìn vào HTC One, sản phẩm mới vừa ra mắt của HTC, người ta vẫn chưa thấy được sự thay đổi cần thiết để thoát ra khỏi tình cảnh khó khăn hiện nay. Chưa ra mắt, nhưng đã có nhiều điều để chúng ta thất vọng về HTC, họ dường như vẫn còn say giấc nồng sau chiến thắng ban đầu.

    HTC One: Tốt, đẹp

    Như thường lệ, thiết kế phần cứng và các yếu tố liên quan đến cấu hình của HTC One gần như là hoàn hảo. Thiết kế tốt, đẹp, chắc chắn. Màn hình đẹp độ phân giải cao kèm theo cấu hình cực khủng với chip lõi tứ, ram 2GB... Thật ra, từ trước đến nay những yếu tố này của HTC chưa bao giờ bị chê, HTC One cũng vậy. Vậy, tại sao họ vẫn rơi và khủng hoảng, vẫn lỗ và thậm chí có nguy cơ phải tái cơ cấu trong tương lai gần?

    HTC One: HTC Dậy đi, ngủ lâu quá rồi!!! 1

    Lao vào cuộc đua vô nghĩa

    Có vẻ như sức ép của thị trường quá lớn khiến cho HTC hay các hãng Android khác đang phải gồng mình trong một cuộc đua dai dẳng nhất trong lịch sử công nghệ: cuộc đua cấu hình. Cuộc đua này thường được phân định bởi khả năng sản xuất của các đối thủ hơn là sự sáng tạo và giá trị thực tế cho người dùng.

    Tất nhiên, việc nâng cấu hình, nâng độ phân giải màn hình cũng tốt, đặc biệt cho nhu cầu marketing - một cuộc chiến tiên quyết trên thị trường smartphone hiện nay. Nhưng về phía người dùng, họ không được lợi nhiều bởi cuộc chiến này.


     
    HTC One: HTC Dậy đi, ngủ lâu quá rồi!!! 2

    Nâng chip và ram cũng tốt, nhưng nó mang đến một hệ lụy cho người dùng. Nó khiến HTC mắc kẹt ở một rào cản công nghệ mà con người chưa thể vượt qua...

    Pin

    Nếu cần tìm câu trả lời tại sao mobile chưa thể thay thế ngay PC trong tương lai gần thì đây là câu trả lời. Trong khi các yếu tố khác đang tiến rất nhanh thì sự chững lại đột ngột đến khó hiểu của công nghệ pin khiến mọi thứ bị kéo lùi lại.

    Trong giai đoạn đầu phát triển của smartphone, khi cấu hình còn yếu, với thế mạnh của mình về mặt sản xuất HTC nhanh chóng chiếm được tình cảm của người tiêu dùng nhờ những sản phẩm mạnh mẽ. Nhưng hiện nay, khi những yếu tố về cấu hình đã cao, HTC ngay lập tức khủng hoảng bởi chính sách lược phát triển của mình khi mà thời lượng pin đang làm một trong những yếu tố hàng đầu quyết định sự hài lòng của khách hàng với một chiếc smartphone.

    HTC One cực mạnh, màn hình full HD, chip 4 lõi xung cao cộng thêm HĐH là Android khiến cho nó rất ngốn pin. Và vì thiết kế, HTC chỉ có thể cung cấp viên pin dung lượng 2300 (so với One X là 1800 hay One X là 2100). 

    HTC One: HTC Dậy đi, ngủ lâu quá rồi!!! 3

    Và điều gì đến cũng phải đến, One bị đánh giá thấp ở thời lượng pin. Khi thực hiện bài The Verge test, One trụ được 4h48 phút hay sử dụng xem film qua Wifi 103 phút mất tới 58% (độ sáng màn hình 65%). Theo The Verge, đây là một con số không được khả quan cho lắm. Chế độ tiết kiệm pin có thể giúp cho bạn một chút nếu như bạn chấp nhận ngắt hầu hết các kết nối không dây và sống trong một "chế độ" tương đối khắc khổ.

    Và những câu chuyện khác

    HTC One vẫn có những sai lầm lớn có thể khiến họ tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng.

    Thứ nhất, HTC Sense vẫn hơi phức tạp và khó dùng. Theo BTV của The Verge, Sense quá cầu kỳ. Khi không khắc phục được điểm yếu này, khó lòng để HTC tiếp cận phần đông người dùng.

    Thứ hai, những tính năng mới, cụ thể là Zoe theo đa phần người dùng chưa mang lại những lợi ích đáng kể và nhiều người nói đùa rằng nó quá nhỏ để được đặt tên.

    HTC One: HTC Dậy đi, ngủ lâu quá rồi!!! 4

    Thứ ba, chất lượng chụp ảnh. Công nghệ mới của HTC nghe có vẻ thú vị nhưng rút cục thì những lợi ích nó đem lại chưa rõ ràng trong khi những hậu quả lại khá rõ ràng. Tóm tắt công nghệ mới mà họ gọi là ultrapixel: tăng kích thước mỗi pixel trên sensor máy ảnh để thu nhiều ánh sáng hơn. Nó mang lại hiệu quả rõ nhất là tốc độ chụp, đặc biệt chụp trong tối khá nhanh và sáng. Nhưng bù lại, ảnh từ One không có độ sharpness cần thiết, ngay cả trong điều kiện đủ sáng. Tóm lại, ảnh của bạn trông sẽ nhạt nhòa và giống bị out nét nhẹ.

    Thời gian sẽ trả lời

    Quá sớm để có câu trả lời cuối cùng liệu HTC One có thành công hay không nhưng rõ ràng là nhà sản xuất điện thoại Đài Loan dường như vẫn đang ngủ quên trên chiến thắng trong quá khứ của mình, hoặc giả có thức dậy nhưng vẫn chưa hết ngái ngủ.

    Dậy đi, HTC, muộn rồi!!!

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ