‘Định hình lại cơ sở hạ tầng thế giới’ - Trung Quốc xây cầu cao tới 625 mét không nước nào có, đi qua ‘vết nứt Trái đất’ chỉ trong 1 phút

    Bạch Linh,  

    Cây cầu của Trung Quốc không chỉ giúp ích cho nền kinh tế địa phương mà còn định hình lại tiêu chuẩn của các thành tựu kỹ thuật toàn cầu.

    ‘Định hình lại cơ sở hạ tầng thế giới’ - Trung Quốc xây cầu cao tới 625 mét không nước nào có, đi qua ‘vết nứt Trái đất’ chỉ trong 1 phút- Ảnh 1.

    Theo thông tin mới nhất, giới chức Trung Quốc cho biết nước này đang xây dựng cây cầu cao nhất thế giới - Huajiang Grand Canyon ở tỉnh Quý Châu. Cây cầu này là minh chứng rõ ràng về sức mạnh cơ sở hạ tầng của đất nước tỷ dân.

    Được biết, cầu Huajiang Grand Canyon được khởi công cách đây gần 2 năm và đến nay đã hoàn thiện được một nửa. Dự kiến, cây cầu sẽ được khánh thành vào tháng 6/2025.

    ‘Định hình lại cơ sở hạ tầng thế giới’ - Trung Quốc xây cầu cao tới 625 mét không nước nào có, đi qua ‘vết nứt Trái đất’ chỉ trong 1 phút- Ảnh 2.

    Ảnh: Xinhua

    Huajiang Grand Canyon được xây ở khu vực phía Tây Nam tỉnh Quý Châu, bắc ngang sông Hua - nơi được mệnh danh là “vết nứt Trái đất”. Cầu treo dầm thép này có chiều dài 2.890 mét và có độ cao lên tới 625 mét tính từ chân hẻm núi đến mặt cầu. Sau khi đi vào hoạt động, cây cầu sẽ giúp giảm thời gian đi qua khu vực đồi núi này từ khoảng 70 phút xuống chỉ còn khoảng 1 phút.

    ‘Định hình lại cơ sở hạ tầng thế giới’ - Trung Quốc xây cầu cao tới 625 mét không nước nào có, đi qua ‘vết nứt Trái đất’ chỉ trong 1 phút- Ảnh 3.

    Ảnh: Xinhua

    Việc xây dựng cây cầu cao nhất thế giới đã cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của Trung Quốc trong việc phá kỷ lục về khả năng xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng. Cây cầu không chỉ giúp ích cho nền kinh tế địa phương mà còn định hình lại tiêu chuẩn của các thành tựu kỹ thuật toàn cầu.

    Theo cuộc họp báo do chính quyền tỉnh tổ chức, một loạt chương trình tham quan và giải trí liên quan đến cây cầu đang được lên kế hoạch. Cây cầu được đánh giá là có thể trở thành một thỏi nam châm thu hút du lịch quan trọng. Hiện gần một nửa trong số 100 cây cầu cao nhất thế giới được xây dựng ở Quý Châu, tỉnh nằm giữa những ngọn núi cao.

    Trước khi cầu Huajiang Grand Canyon hoàn thành, cầu Beipanjiang ở ranh giới giữa tỉnh Quý Châu và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc hiện là cây cầu cao nhất thế giới khi được xây dựng ở độ cao khoảng 565 mét, tương đương chiều cao của tòa nhà 200 tầng.

     Sự kỳ diệu của AI: 10 công cụ AI tuyệt vời giúp tăng gấp đôi hiệu quả công việc và học tập của bạn! 

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ