Google sẽ không chấp nhận ứng dụng nhận diện khuôn mặt cho Google Glass

    Minh Thống,  

    Nhiều vấn đề về chính sách riêng tư đã bắt buộc Google không chấp nhận ứng dụng nhận dạng khuôn mặt trên Google Glass.

    Mới đây, một hãng phát triển bên thứ 3 là Lamda Labs cho biết họ sẽ phát hành ứng dụng nhận dạng khuôn mặt cho chiếc kính Google Glass. Tuy nhiên, do lo ngại về các vấn đề riêng tư khi sử dụng ứng dụng này, đội ngũ phát triển Google Glass cho biết họ sẽ không phê chuẩn bất kỳ ứng dụng nào liên quan tới công nghệ nhận diện khuôn mặt, ít nhất là tới thời điểm Google nhận thấy các ứng dụng kiểu này sẽ không gây ra những lo ngại về vấn đề riêng tư của người dùng.

    Goolge sẽ không chấp nhận ứng dụng nhận diện khuôn mặt cho Google Glass

    "Chúng tôi đã lắng nghe các phản hồi và trong đó nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm cũng như lo lắng về các vấn đề xung quanh khả năng nhận dạng khuôn mặt của Google Glass. Như chúng tôi đã làm từ trước tới nay, Google sẽ không đưa tính năng nhận dạng khuôn mặt vào sản phẩm cho tới khi tất cả các vấn đề liên quan được đảm bảo. Điều này đồng nghĩa với việc Google sẽ không phê chuẩn bất cứ ứng dụng nhận dạng khuôn mặt nào cho Google Glass tại thời điểm này" - Đội phát triển Google Glass cho biết.

    Công bố của Google cũng đồng nghĩa với việc Glass sẽ không có các ứng dụng nhận dạng khuôn mặt chuẩn được viết bằng các API do hãng cung cấp. Tuy nhiên vẫn tồn tại khả năng giới phát triển vẫn sẽ đưa tính năng này lên Glass nếu như họ muốn bởi Glass hiện tại vẫn khá mở. Cách đây không lâu, Google phát hành Glass Developer Kit, bộ công cụ giúp các nhà phát triển chạy được ứng dụng Android trên phần cứng của Glass, cho phép sử dụng ứng dụng offline...

    Glass hiện đang được thử nghiệm nhưng vấp phải nhiều vấn đề về vấn đề riêng tư. Nhiều địa điểm như các quán bar, casino ở Mỹ đã cấm không cho sử dụng chiếc kính này. Còn các nhà thực thi pháp luật thì đặt ra hàng tá câu hỏi liên quan tới chính sách sử dụng yêu cầu Google phải làm rõ.