Một chiếc smartwatch dành cho trẻ em trông như thế nào?

    Comet,  

    Hãy tạm quên đi những siêu phẩm của Apple, Samsung hay Sony để cùng xem xem một chiếc smartwatch dành riêng cho trẻ em trông như thế nào.

    Kể từ khi xuất hiện trên thị trường, những chiếc smartwatch được rất nhiều người dùng quan tâm vì tính năng cũng như sự tiện dụng của chúng. Thế nhưng có một điều ít ai để ý tới: smartwatch hiện nay hướng tới đối tượng sử dụng là người lớn hơn là trẻ nhỏ. Vậy nếu có một chiếc smartwatch dành cho trẻ nhỏ thì sẽ nó trông như thế nào?

    Mới đây, một phóng viên của BusinessInsider đã có cơ hội trải nghiệm một sản phẩm như thế. Chiếc smartwatch có màu hồng sặc sỡ này là sản phẩm của công ty Moochies đến từ Anh quốc. Vậy đồng hồ thông minh dành cho trẻ em sẽ khác gì với những Apple Watch, Samsung Galaxy Gear như thế nào? Hãy cùng xem nhé:

    Chiếc smartwatch của Moochies là một chiếc đồng hồ có kích thước khá lớn. Nó có một màn hình nhỏ ở phía trước để theo dõi thời gian và có tới vài cái nút bấm ở cạnh bên. Hy vọng là những đứa trẻ sẽ biết được những cái nút này để làm gì, bởi đó thực sự là một thử thách.

    Một lần nữa phải nhấn mạnh với các bạn là cái thứ này thực sự lớn. Nghe hơi thô thiển nhưng nó to như cái vòng cùm chân của tội phạm vậy. May thay nó được trang trí bằng màu hồng và mấy con chim trông có vẻ dễ thương. Nhưng nếu mấy bé trai đeo nó thì sẽ như thế nào nhỉ?

    Đây là hình so sánh nó với một chiếc đồng hồ dành cho người lớn, và nó... lớn hơn. Nếu nó lớn như vậy với tay của người lớn thì một đứa trẻ làm sao để giữ chắc nó trên cổ tay nhỉ?

    Chiếc smartwatch của Moochies cho phép phụ huynh gọi điện cho con cái của họ, và tất nhiên là cả theo chiều ngược lại. Bên trong chiếc đồng hồ này được gắn một chiếc thẻ Sim, nhưng nó chỉ có thể liên lạc với 1 số điện thoại duy nhất. Khi bố mẹ gọi đến cho con cái, biểu tượng thoại này sẽ hiện ra, kèm theo tiếng chuông và rung của thiết bị.

    Là một smartwatch, sản phẩm của Moochies có khả năng kết nối với một ứng dụng trên di động. Đó là một ứng dụng dành cho cả Android và iOS, giống như cách mà chiếc Huawei Ascend được sử dụng trong hình.

    Một trong những tính năng quan trọng nhất của chiếc đồng hồ thông minh này là theo dõi qua GPS. Phụ huynh có thể dễ dàng "theo bước" con cái họ mọi lúc, miễn sao chúng vẫn còn đeo chiếc đồng hồ này trên tay.

    Còn đây là tính năng mà có lẽ bạn không hề muốn dùng tới. Một tin nhắn cấp cứu sẽ được gửi tới cho phụ huynh khi con cái kích hoạt nó trên chiếc đồng hồ. Thiết bị sẽ tự động đánh dấu địa điểm để phụ huynh có thể kịp thời tìm cách để xác định tính trạng cũng như cứu các con mình khi chúng gặp nguy hiểm thực sự.

    Đây là những dòng thông báo mà thiết bị gửi về máy phụ huynh. Bạn có thể dựa vào phán đoán để biết được liệu có phải con mình đang gặp nguy hiểm thực sự hay không. Mỗi thông báo sẽ liên tục được gửi về sau khoảng 15 phút.

    Ứng dụng di động của Moochies phải nói là rất tệ. Những dòng thông báo thường rất tối nghĩa và thậm chí nó còn hay bị crush. Có vẻ nhưng họ đã mua một ứng dụng của Nhật và chuyển ngữ nó, nhưng kết quả thì quá chán.

    Vậy liệu tôi có nên mua chiếc đồng hồ này cho con mình không? Chắc là không. Nó có quá nhiều nút bấm đối với một chiếc smartwatch, và thậm chí tôi còn chẳng biết chúng để làm gì khi nhìn vào. Nhà sản xuất đáng ra nên làm một số biểu tượng để người dùng có thể dễ dàng biết tác dụng của chúng.

    Điểm sáng của thiết bị này chính là việc các cuộc gọi được thực hiện khá tốt. Người dùng có thể nghe thấy và nói chuyện khá với âm thanh khá rõ ràng.

    Mặc dù vậy, việc tạo ra một chiếc đồng hồ to như thế này vẫn là điều quá tệ. Tôi sẽ không muốn lũ con mình bị cười chê khi đẹo thứ này gặp bạn bè của nó. Có lẽ những phiên bản sau này sẽ gọn gàng hơn, và khi đó tôi sẽ suy nghĩ về việc mua chiếc đồng hồ có giá 80 bảng Anh (khoảng 2,7 triệu đồng).

    Tham khảo: BusinessInsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ