Top 10 Gadget kì cục và thất bại

    Hải Minh, Hải Minh 

    Kỳ cục và khùng khùng?

    Hơn bất cứ lĩnh vực nào khác, công nghệ luôn là điểm nóng về sự đổi mới. Và người ta dễ dàng quên rằng, để có được một thiết bị như iPod, cần có sự đóng góp không nhỏ từ vài chục máy nghe nhạc chơi băng mà người dùng có thể đeo trên cổ tay. Trong số những cái tên được kể dưới đây, có không ít thiết kế thất bại dù chúng thực sự không điên rồ chút nào.
     
    Top 10 Gadget kì cục và thất bại 1
     
    Đầu tiên, có thể kể đến một bàn phím ảo full-size với khả năng chiếu và chạm trên mọi bề mặt, có thể sử dụng với điện thoại, máy tính cá nhân, máy tính bảng, và thậm chí là cả các thiết bị tiệt trùng y tế.
     
    Top 10 Gadget kì cục và thất bại 2
     
    “Phablets” là một khái niệm mới? Từ 2001, chiếc techno-Frankenstein này được trang bị mọi tính năng của một tập hợp gồm notebook, điện thoại di động duyệt Wap, máy ảnh, màn hình cảm ứng và touchpad.
     
    Top 10 Gadget kì cục và thất bại 3
     
    Trong ảnh là trò chơi khá quen thuộc Pinball với chiếc máy Virtual Pinball từ Philips. Một nhân viên của hãng, Paula van Meijl, đang thử nghiệm chiếc console có phản hồi rung này.
     
    Top 10 Gadget kì cục và thất bại 4
     
    Điện thoại đồng hồ có 3G đầu tiên được LG giới thiệu vào 2008. Nhưng ngay từ 1998, Swatch đã giới thiệu chiếc “Talk Swatch”, với tính năng của một chiếc điện thoại không dây.
     
    Top 10 Gadget kì cục và thất bại 5
     
    Nguyên mẫu Microwave Bank của NCR sẽ hỗ trợ thanh toán hoá đơn, chuyển tiền, và thậm chí là truy cập internet ngay từ “chiếc hộp phát phóng xạ” trong nhà bếp của bạn.
     
    Top 10 Gadget kì cục và thất bại 6
     
    Quên Google Glass đi. Xybernaut đã xuất hiện từ năm 2000 rồi, và cũng được trang bị tính năng kích hoạt bằng giọng nói, tương tự như thiết bị của thời hiện tại. Chỉ có điều, nó không được thiết kế dưới dạng một cặp kính, mà được đeo vào cổ với một bộ phận được bơm phồng lên như trong ảnh.
     
    Top 10 Gadget kì cục và thất bại 7
     
    “Thuỵ Sĩ có điện thoại đồng hồ? Chúng tôi sẽ sử dụng sức mạnh kỹ thuật của Đức để tạo ra một chiếc điện thoại bút ”, dường như Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã nói như vậy tại Siemens vào năm 2004.
     
    Top 10 Gadget kì cục và thất bại 8
     
    Tại CES 2001, Samsung cũng đã giới thiệu sản phẩm điện thoại đồng hồ của mình với tên gọi SPH-S100 mà không hề quan tâm tới việc Swatch có phiền lòng hay không. Tuy vậy, có thông tin cho biết Apple đang cân nhắc khả năng mua lại công ty của Thuỵ Sĩ nhằm khởi kiện Samsung.
     
    Top 10 Gadget kì cục và thất bại 9
     
    Năm 1997, InteliData cho ra mắt thế hệ MoneyClip mới của mình, khá giống với Google Wallet, và được chứa trong một chiếc đĩa mềm 3.5 inch. Đây là một đầu đọc thẻ thông minh nhằm cung cấp cho ngân hàng và người dùng sự đảm bảo về an ninh ngân hàng với công nghệ cao.
     
    Top 10 Gadget kì cục và thất bại 10

    Sau cùng, ý tưởng về một điện thoại đồng hồ được NTT Docomo đưa ra vào khoảng đầu thế kỷ thậm chí khiến nó trông có vẻ ngu ngốc hơn. Bạn sẽ nói vào ngón tay út, nghe từ ngón tay cái, ngắt cuộc gọi với một cú búng tai, và thực lòng mà nói, trông bạn không bình thường chút nào.
     
    Tham khảoGizmodo.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ