Ứng dụng...khiêu dâm cho Google Glass vừa phát hành đã bị xóa

    MT,  

    Ứng dụng...porn có tên "Tits and Glass" cho Google Glass của Mikandi đã bị xóa chỉ sau vài giờ.

    Cách đây không lâu chúng ta từng biết thông tin rằng công ty Mikandi sắp ra mắt một ứng dụng porn cho Google Glass. Và họ...làm thật. Mikandi - công ty tự nhận mình là hãng cung cấp kho ứng dụng porn lớn nhất thế giới - vào ngày hôm qua đã phát hành ứng dụng...porn có tên "Tits and Glass". Ứng dụng này được thiết kế để người dùng có thể "tạo ra các nội dung sex đáng tin cậy - authentic", cho phép người dùng tạo, upload, và chia sẻ các hình ảnh (không hỗ trợ video) bằng Google Glass.

    Ứng dụng...khiêu dâm cho Google Glass vừa phát hành đã bị xóa
     

    Tuy nhiên, dường như ngay lập tức, Google đã vào cuộc, xóa ứng dụng khỏi Glassware (nơi tập hợp các ứng dụng mà bên thứ 3 phát triển cho Glass bằng API Mirror), và công ty đã bổ sung vào các quy định mới khi sử dụng Google Glass như sau: "Chúng tôi không cho phép (bên thứ 3) phát triển các nội dung đồi trụy, ảnh khỏa thân, cũng như các nội dung khiêu dâm cho Google Glass. Google cũng không khoan nhượng với các bên sản xuất nội dung đồi trụy liên quan tới trẻ em. Nếu phát hiện ra, Google sẽ thông báo cho cơ quan chức năng đồng thời xóa tài khoản Google của những người tham gia (những nhà phát triển được Google cung cấp kính Glass để thử nghiệm".

    Kết quả là ứng dụng mà công ty Mikandi phát hành "sẽ phải thay đổi", theo như 1 bài post trên blog của chính họ. Và vấn đề nằm ở chỗ làm thế nào để "Tits and Glass" vẫn có thể tồn tại dưới danh nghĩa là ứng dụng porn mà không có "ảnh khoả thân, các đồ họa về hành vi tình dục, hoặc các tài liệu khiêu dâm" đúng như chính sách của Google? Một câu hỏi không dễ trả lời. Tuy nhiên nếu nhìn vào lịch sử thì có lẽ điều này cũng không phải là không thể, như trường hợp ứng dụng khiêu dâm Playboy hiện nay cũng đã có mặt trên App Store của Apple.

    Theo Jesse Adams, CEO của Mikandai thì Google không đưa ra cảnh báo gì về các nội dung cung cấp cho Glass. "Khi nhận được Glass và bắt đầu phát triển ứng dụng cho chiếc kính này cách đây 2 tuần, chúng tôi đã đọc kỹ chính sách sử dụng để đảm bảo rằng không vi phạm điều khoản nào". Jesse Adams cũng nói rằng họ đã xem lại chính sách của Google 1 lần nữa khi ra mắt website về ứng dụng "Tits and Glass" hồi tuần trước và không nhận được bất kỳ khuyến cáo nào mới từ Google. Email của họ cũng không nhận được thông báo gì từ gã khổng lồ tìm kiếm.

    Chưa biết kết quả cuối cùng của sự vụ, nhưng có thể thấy đây là động thái thông minh của Google. Họ không muốn sản phẩm mới nổi của mình lại được người ta chú ý dưới danh nghĩa 1 thiết bị dành cho các nội dung khiêu dâm. Chưa kể tới Glass có thể bị lợi dụng để tạo ra các nội dung đồi trụy và khiến họ bị cơ quan chức năng "sờ gáy".

    NỔI BẬT TRANG CHỦ