Đối chọi với "kẻ thù vô hình" Covid-19, quân đội nước Mỹ cũng có thể tham chiến bằng cả máy bay và tàu thủy

    Dink,  

    Hải quân Mỹ có thể huy động hai "bệnh viện dã chiến mặt nước" để ứng phó tình tình virus cúm.

    Đối chọi với kẻ thù vô hình Covid-19, quân đội nước Mỹ cũng có thể tham chiến bằng cả máy bay và tàu thủy - Ảnh 1.

    Tổng thống Hoa Kỳ Donald  Trump tuyên chiến với virus SARS-CoV-2 theo đúng nghĩa đen, khi quân đội Hoa Kỳ đã chính thức nhập cuộc. “Chúng ta đang đối đầu với một kẻ thù vô hình”, ông Trump nói trên Twitter, và bổ sung thêm rằng virus “không cưỡng lại được tinh thần và lòng dũng cảm của người Mỹ”.

    Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tập trung vào việc bảo vệ lực lượng của mình, song song với việc đảm bảo an toàn cho lực lượng quân nhân là dân thường cùng gia đình họ. Những biện pháp an toàn được đặt lên hàng đầu, bởi lẽ tính tới thứ tư vừa rồi, 49 người trong lực lượng, 14 thành viên phục vụ quân đội ngoài lực lượng chính quy, 19 thành viên gia đình của người trong quân đội và 7 nhà thầu quân sự đã dương tính với virus cúm.

    Đây là những bước chuẩn bị của quân đội Hoa Kỳ trước đại dịch Covid-19:

    Hỗ trợ các nhiệm vụ cách ly tại nhà

    Đối chọi với kẻ thù vô hình Covid-19, quân đội nước Mỹ cũng có thể tham chiến bằng cả máy bay và tàu thủy - Ảnh 2.

    Động thái đầu tiên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là cử lực lượng hỗ trợ các yêu cầu từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, cho phép các căn cứ quân sự tự cách ly và cung cấp nhà cho những quân nhân về nước từ vùng dịch.


    Nghiên cứu vaccine chữa SARS-CoV-2 

    Đối chọi với kẻ thù vô hình Covid-19, quân đội nước Mỹ cũng có thể tham chiến bằng cả máy bay và tàu thủy - Ảnh 4.

    Các nhà khoa học tại Ban Chỉ huy Nghiên cứu và Phát triển Quân y đang ráo riết đi tìm vaccine chống virus cúm. Theo lời thư ký Mark Esper, thì việc  nghiên cứu đang “có tiến triển tốt”. Dự kiến vaccine sẽ xuất hiện sau 12 tới 18 tháng nữa.


    Huy động Vệ binh Quốc gia 

    Đối chọi với kẻ thù vô hình Covid-19, quân đội nước Mỹ cũng có thể tham chiến bằng cả máy bay và tàu thủy - Ảnh 6.

    Tính tới thứ Tư, khoảng 2.000 quân nhân thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia đã tham gia công cuộc phòng chống dịch tại 23 bang. Họ khử khuẩn các khu vực công cộng, cung cấp thức ăn cho người dân, hỗ trợ người dân di chuyển, …


    Phát khẩu trang dự trữ 

    Đối chọi với kẻ thù vô hình Covid-19, quân đội nước Mỹ cũng có thể tham chiến bằng cả máy bay và tàu thủy - Ảnh 8.

     Cũng theo lời thư ký Esper, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ phát 5 triệu khẩu trang N95 vốn được trữ trong kho, 1 triệu khẩu trang đầu tiên sẽ được phát ngay lập tức.


    Chuẩn bị bệnh viện dã chiến

    Đối chọi với kẻ thù vô hình Covid-19, quân đội nước Mỹ cũng có thể tham chiến bằng cả máy bay và tàu thủy - Ảnh 10.

    Đưa “bệnh viện dã chiến trên mặt nước” vào sử dụng 

    Đối chọi với kẻ thù vô hình Covid-19, quân đội nước Mỹ cũng có thể tham chiến bằng cả máy bay và tàu thủy - Ảnh 12.

    Dự kiến, hai tàu bệnh viện USNS Mercy và USNS Comfort của Mỹ sẽ rời bến trong vài tuần nữa. Comfort lãnh trách nhiệm trợ giúp New York, còn Mercy sẽ tới bờ Tây nước Mỹ.


    Dựng phòng thí nghiệm thử virus 

    Đối chọi với kẻ thù vô hình Covid-19, quân đội nước Mỹ cũng có thể tham chiến bằng cả máy bay và tàu thủy - Ảnh 14.

    Đưa nhu yếu phẩm tới những nơi thiếu

    Đối chọi với kẻ thù vô hình Covid-19, quân đội nước Mỹ cũng có thể tham chiến bằng cả máy bay và tàu thủy - Ảnh 16.

    Trong tuần này, máy bay chở hàng C-17 của Không lực Hoa Kỳ sẽ chở 500.000 bộ thử Covid-10 từ Ý tới bang Tennessee.

    Tham khảo BusinessInsider

    Đối chọi với kẻ thù vô hình Covid-19, quân đội nước Mỹ cũng có thể tham chiến bằng cả máy bay và tàu thủy - Ảnh 17.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ