Đột phá: Nuôi thành công trứng người trong phòng thí nghiệm

    zknight,  

    Về lý thuyết, nhóm nghiên cứu có thể nuôi hàng trăm, thậm chí hàng ngàn trứng từ mô của một bé gái chưa trưởng thành.

    Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà khoa học nuôi thành công 9 nang trứng người trong ống nghiệm tới giai đoạn chín hoàn toàn, sẵn sàng thụ tinh và tạo thành phôi thai.

    Nuôi trứng trong ống nghiệm cho phép chúng ta quan sát và hiểu hơn về quá trình phát triển của trứng. Điều này cũng mở ra một cơ hội mới, cho những người phụ nữ vô sinh, những nữ bệnh nhân điều trị ung thư nhưng vẫn muốn có con, những người mãn kinh sớm hoặc muốn trì hoãn việc sinh nở.

    Mặc dù chỉ mới có 9 nang trứng chín hoàn toàn trong nghiên cứu này, kỹ thuật mà các nhà khoa học sử dụng mở đường cho một tương lai. Trong đó, chúng ta có thể nuôi hàng ngàn quả trứng người, chỉ từ một miếng mô nhỏ trong buồng trứng của một người phụ nữ, thậm chí là của một bé gái chưa trưởng thành.

     Hình ảnh một quả trứng người được nuôi tới chín dưới kính hiển vi

    Hình ảnh một quả trứng người được nuôi tới chín dưới kính hiển vi

    Nghiên cứu được thực hiện bởi giáo sư Evenlyn Telfer và các cộng sự tại Đại học Edinburgh, Anh. Họ đã thu thập 87 nang trứng từ 10 người phụ nữ trong độ tuổi từ 25 đến 39. Các nang trứng, là những mô của buồng trứng chứa trứng chưa trưởng thành, được nuôi trong phòng thí nghiệm, bằng các môi trường dinh dưỡng khác nhau.

    Có 48 nang trứng trong số này đã phát triển đến giai đoạn cuối cùng. Và 9 trứng chín hoàn hoàn, sẵn sàng để được thụ tinh. Đây là lần đầu tiên những quả trứng của người được nuôi ngoài cơ thể, từ giai đoạn nang noãn cho tới khi trưởng thành hoàn toàn.

    Trước đây, điều này đã được thực trên chuột vào những năm 1990.

    Việc phát triển hoàn chỉnh trứng người trong phòng thí nghiệm có thể mở rộng phạm vi cho các thủ thuật điều trị sinh sản”, giáo sư Telfer cho biết. Đối tượng hưởng lợi hàng đầu là những phụ nữ có nguy cơ mất khả năng sinh sản sớm, chẳng hạn như phụ nữ mãn kinh từ tuổi 20 hoặc những bệnh nhân ung thư trẻ.

    Hiện tại, có hai cách để thu thập trứng, giúp bảo tồn khả năng sinh sản cho những đối tượng này. Một là tiêm hooc-môn kích thích trứng phát triển nhanh và thu thập những quả trứng trước khi quá muộn. Tuy nhiên, nhược điểm của quá trình này là nó thường kéo dài 2-3 tháng.

    Bởi vậy, để thu thập trứng ở bệnh nhân ung thư, việc điều trị sẽ phải phải hoãn lại, làm giảm tỷ lệ thành công. Hơn nữa, với các bệnh nhân ung thư còn quá trẻ, chưa qua tuổi dậy thì, phương pháp này không thể áp dụng được.

    Cách thứ 2 là thu thập nang trứng của người bệnh sau đó cấy chúng trở lại cho bệnh nhân sau khi họ điều trị xong. “[Đối với những bé gái] đây là cách duy nhất để có thể giữ lại khả năng sinh sản”, giáo sư Telfer nói. Nhưng có một nguy cơ lớn ở đây, đó là các mô buồng trứng có thể chứa tế bào ung thư và chúng sẽ khiến căn bệnh tái phát trở lại.

    Kỹ thuật nuôi nang trứng trong phòng thí nghiệm sẽ giải quyết được nhược điểm của cả 2 phương pháp này. Bởi nang trứng có thể được thu thập nhanh chóng, bệnh nhân có thể điều trị ngay lập tức. “Và khi bạn nuôi thành công những quả trứng, tất nhiên, bạn sẽ không có tế bào ung thư nào lọt vào đó”, giáo sư Telfer nói.

    Kỹ thuật cũng có thể hữu ích với những phụ nữ đã mãn kinh, thông thường giữa 45-55 tuổi, những người không thể sản sinh trứng được nữa. Ngoài ra, nó cũng có thể hỗ trợ thủ thuật IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) thông thường.

    Bởi theo giáo sư Telfer gợi ý, về lý thuyết nhóm nghiên cứu có thể tạo ra hàng trăm, thậm chí hàng ngàn trứng từ các nang noãn thu thập được, rút ngắn thời gian IVF và tăng tỷ lệ thành công.

    Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu vẫn còn nhiều việc phải làm, trước khi họ có thể hoàn thiện được phương pháp này và đưa vào thực tiễn. Ít nhất sẽ mất một vài năm để tiến hành các thử nghiệm tiếp theo, đảm bảo các quả trứng được nuôi trong ống nghiệm là khỏe mạnh hoàn toàn.

    Đó sẽ là điều họ cần làm, trước khi nhắm đến việc thụ tinh để tạo phôi từ những quả trứng này.

     Hình ảnh quá trình nuôi những quả trứng người từ nang noãn

    Hình ảnh quá trình nuôi những quả trứng người từ nang noãn

    Trở lại năm 1996, một con chuột đầu tiên đã được sinh ra tại Mỹ từ quả trứng được nuôi hoàn toàn trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, sức khỏe của nó đã rất kém và bị chết yểu. Tuy nhiên, những thí nghiệm sau này đã tạo ra được những con chuột khỏe mạnh, bình thường từ trứng được nuôi trong phòng thí nghiệm.

    Tham khảo Dailymail, Futurism, Theguadian

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ