Elon Musk: Ngồi lên xe ô tô sắp giống như bước vào thang máy

    Master Dùi,  

    Một tầm nhìn đầy tham vọng của CEO Tesla

    Trong bối cảnh cuộc đua chế tạo ra chiếc xe hơi tự hành 100% ngày càng nóng, CEO của Tesla và SpaceX, Elon Musk đã thể hiện một tầm nhìn vượt trên vạch đích về tương lai của xe tự hành.

    Trong khuôn khổ buổi công bố mở rộng kinh doanh tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, bước đầu để tiến vào thị trường Trung Đông, Elon Musk đã nhấn mạnh rằng tuy các hệ thống xe tự lái sẽ bắt đầu phổ biến trong vài năm tới, nó vẫn chưa thể hoàn toàn khiến xe hơi thông thường bật bãi. Ông cũng cho rằng, khi đó kinh tế thế giới sẽ phải chuẩn bị để bước sang một trang mới khi xã hội không còn cần tới nhân công lái xe nữa.

    “Theo tôi thì trong khoảng 10 năm nữa, sản xuất xe không có khả năng tự hành hoàn toàn sẽ trở thành lạc hậu.” – Ông Musk chia sẻ trước khi giới thiệu gói phần cứng Tesla HW2 với khả năng cung cấp khả năng tự hành cấp độ 5.

    Tesla HW2 chưa xuất hiện trên thị trường vì hệ thống phần mềm tự lái nâng cao Enhanced Autopilot của công ty sẽ chỉ được nâng cấp OTA trong năm nay. Phần mềm này vẫn cần thu thập nhiều hơn dữ liệu lái xe trên đường để chuẩn bị triển khai chức năng tự lái hoàn toàn trên diện rộng. Mục tiêu của hệ thống này là chuẩn bị cho tính năng lái tự động xuyên quốc gia có thể được phát hành vào cuối năm nay.

    “Ngồi lên xe sẽ sớm giống như bước vào thang máy vậy. Bạn chỉ cần đưa ra yêu cầu bạn muốn đi đâu và xe sẽ đưa bạn tới đó với mức an toan cực cao, và đó sẽ là tiêu chuẩn chung của toàn ngành công nghiệp xe hơi.” – ông Musk khẳng định.

    Dù nắm trong tay công nghệ tự lái, Elon Musk vẫn cho rằng mọi người sẽ mất một thời gian để có thể thích ứng với sự thay đổi hoàn toàn trong thói quen lái xe hàng ngày.

    “Thời điểm mà công nghệ tự hành hoàn toàn xuất hiện có thể sẽ không phải là thời điểm của sự dịch chuyển lớn trong thói quen lái xe. Bởi sẽ cần rất nhiều thời gian để các phương tiện tự hành có thể chen chân được vào nền kinh tế.” Ông cũng tin rằng để xe hơi tự hành có thể thay thế lái xe bình thường sẽ cần thêm 20 năm hoặc hơn.

    Khi sự chuyển giao đó xảy ra, Elon cũng lo ngại về những ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế, đặc biệt là những ngành nghề phụ thuộc vào nhân công lái xe. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm việc làm thay thế cho những nhân công này vì vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường bộ vẫn chiếm một tỉ trọng lớn trong nền kinh tế toàn cầu.

    Xuyên suốt buổi tọa đàm, Musk cũng chia sẻ thêm về những đam mê hay những chủ đề nói chuyện ưa thích của mình như: những lo ngại về AI, nửa người nửa máy, người ngoài hành tinh siêu trí tuệ, đường hầm bí mật của ông cũng như khám phá vũ trụ. Đồng thời ông cũng nhắc lại dự đoán của mình về việc con người sẽ lên sao Hỏa sinh sống trong tương lai gần. Với ông thì việc nhắm mắt xuôi tay trên sao Hỏa cũng là một ý kiến không tồi.

    Tham khảo Mashable

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ