Elon Musk ‘quay xe’, tuyên bố tiếp tục tài trợ Internet Starlink cho Ukraine

    Minh Khôi, Theo Tuổi Trẻ 

    TTO - Tỉ phú giàu nhất thế giới Elon Musk cho biết Công ty SpaceX sẽ tiếp tục tài trợ dịch vụ Internet Starlink ở Ukraine, với lý do cần “làm việc tốt”, chỉ một ngày sau khi ông nói không còn khả năng tài trợ.

    Như thường lệ, ông Elon Musk thông báo các động thái mới trên mạng xã hội Twitter. "… mặc dù Starlink vẫn thua lỗ và các công ty khác đang nhận được hàng tỉ đô la tiền thuế, chúng tôi sẽ tiếp tục tài trợ miễn phí cho Chính phủ Ukraine", ông Musk đăng tweet ngày 15-10.

    Trước đó, ngày 14-10, vị tỉ phú này nói SpaceX không thể tài trợ Internet vô thời hạn ở Ukraine.

    Đài CNN tiếp cận được một số tài liệu cho thấy SpaceX đã gửi một bức thư tới Bộ Quốc phòng Mỹ, cho hay họ không thể tiếp tục tài trợ dịch vụ Starlink, đồng thời yêu cầu Lầu Năm Góc tiếp quản nhiệm vụ trên.

    Elon Musk ‘quay xe’, tuyên bố tiếp tục tài trợ Internet Starlink cho Ukraine - Ảnh 1.

    Tỉ phú Elon Musk phát biểu trong một cuộc họp báo tại trụ sở SpaceX hồi tháng 8 - Ảnh: REUTERS

    Từ đầu năm nay, SpaceX đã cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink cho Ukraine. Dịch vụ này đã giúp dân thường và quân đội Ukraine trong suốt cuộc chiến với Nga.

    Vấn đề lúc này là không rõ ông Musk có thực hiện như tuyên bố trên Twitter hay không. Cả SpaceX và Lầu Năm Góc đều từ chối bình luận.

    Được biết tới nay 20.000 đơn vị vệ tinh Starlink đã được SpaceX viện trợ cho Ukraine, và theo ông Musk, hoạt động trên đã ngốn của công ty khoảng 80 triệu USD, có thể vượt mốc 100 triệu USD vào cuối năm nay. Trong lá thư gửi Bộ Quốc phòng, SpaceX dự đoán chi phí sẽ cán mốc 400 triệu USD trong 12 tháng tới.

    Trước đó, tỉ phú này đã gây sốc khi đề xuất "kế hoạch hòa bình" bằng cách kêu gọi Ukraine chấp thuận việc Nga sáp nhập Crimea, và chấp thuận kết quả các cuộc trưng cầu sáp nhập bốn vùng lãnh thổ Ukraine vào Nga mới đây.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ