Elon Musk tuyên bố cấy ghép thành công chip "thần giao cách cảm" Neuralink cho bệnh nhân thử nghiệm thứ hai

    Anh Việt,  

    Neuralink, công ty thuộc sở hữu của Elon Musk, mới đây đã thông báo về việc cấy ghép thành công chip não cho bệnh nhân thứ hai. Thiết bị này hướng tới giúp những người bị chấn thương cột sống có thể sử dụng các thiết bị kỹ thuật số chỉ bằng suy nghĩ.

    Musk chia sẻ thông tin này trong một podcast kéo dài hơn tám giờ vào tối thứ Sáu. Bệnh nhân thứ hai có chấn thương cột sống tương tự như bệnh nhân đầu tiên, người bị liệt do tai nạn lặn. "Tôi không muốn nói trước điều gì, nhưng có vẻ như mọi thứ đã diễn ra rất tốt với lần cấy ghép thứ hai," Musk nói với Lex Fridman, người dẫn chương trình podcast. "Có rất nhiều tín hiệu, rất nhiều điện cực. Nó hoạt động rất tốt."

    Elon Musk tuyên bố cấy ghép thành công chip "thần giao cách cảm" Neuralink cho bệnh nhân thử nghiệm thứ hai- Ảnh 1.

    Neuralink dự định sẽ cấy ghép cho tám bệnh nhân nữa trong năm nay như một phần của các thử nghiệm lâm sàng. Bệnh nhân đầu tiên, Noland Arbaugh, đã được phỏng vấn trong podcast cùng với ba giám đốc của Neuralink, những người đã cung cấp thông tin chi tiết về cách hoạt động của thiết bị và quy trình phẫu thuật do robot thực hiện.

    Trước khi cấy ghép vào tháng Một, Arbaugh chỉ có thể sử dụng máy tính bằng cách dùng một cây gậy trong miệng để chạm vào màn hình của thiết bị. Sau khi cấy ghép, anh cho biết: "Với thiết bị này, tôi chỉ cần nghĩ về việc mình muốn làm gì trên màn hình máy tính, và nó sẽ thực hiện điều đó." Thiết bị đã giúp Arbaugh có một phần độc lập và giảm bớt sự phụ thuộc vào người chăm sóc.

    Tuy nhiên, sau phẫu thuật, Arbaugh đã gặp phải vấn đề khi các dây nhỏ của thiết bị rút lại, làm giảm đáng kể số lượng điện cực có thể đo tín hiệu não. Neuralink đã biết về vấn đề này từ các thử nghiệm trên động vật và đã khắc phục bằng cách thay đổi thuật toán để trở nên nhạy cảm hơn. Arbaugh đã cải thiện kỷ lục thế giới về tốc độ điều khiển con trỏ chỉ bằng suy nghĩ "với chỉ khoảng 10, 15% điện cực hoạt động", Musk cho biết trong podcast.

    Neuralink dự định sẽ cấy ghép cho tám bệnh nhân nữa trong năm nay như một phần của các thử nghiệm lâm sàng. Bệnh nhân đầu tiên, Noland Arbaugh, đã được phỏng vấn trong podcast cùng với ba giám đốc của Neuralink, những người đã cung cấp thông tin chi tiết về cách hoạt động của thiết bị và quy trình phẫu thuật do robot thực hiện.

    Trước khi cấy ghép vào tháng Một, Arbaugh chỉ có thể sử dụng máy tính bằng cách dùng một cây gậy trong miệng để chạm vào màn hình của thiết bị. Sau khi cấy ghép, anh cho biết: "Với thiết bị này, tôi chỉ cần nghĩ về việc mình muốn làm gì trên màn hình máy tính, và nó sẽ thực hiện điều đó." Thiết bị đã giúp Arbaugh có một phần độc lập và giảm bớt sự phụ thuộc vào người chăm sóc.

    Tuy nhiên, sau phẫu thuật, Arbaugh đã gặp phải vấn đề khi các dây nhỏ của thiết bị rút lại, làm giảm đáng kể số lượng điện cực có thể đo tín hiệu não. Neuralink đã biết về vấn đề này từ các thử nghiệm trên động vật và đã khắc phục bằng cách thay đổi thuật toán để trở nên nhạy cảm hơn. Arbaugh đã cải thiện kỷ lục thế giới về tốc độ điều khiển con trỏ chỉ bằng suy nghĩ "với chỉ khoảng 10, 15% điện cực hoạt động", Musk cho biết trong podcast.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày