FCC "bật đèn xanh" cho SpaceX phóng 12.000 vệ tinh Internet băng thông rộng mới lên quỹ đạo Trái Đất

    Z-Lion,  

    SpaceX sẽ phóng một nửa trong số 12.000 vệ tinh này trong vòng 6 năm tới.

    Mới đây, Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC) đã chính thức cho phép SpaceX phóng hàng loạt vệ tinh Internet băng thông lớn lên quỹ đạo Trái Đất.

    Được biết, đồng sáng lập SpaceX và CEO Elon Musk đã nuôi tham vọng sử dụng vệ tinh siêu nhỏ để cung cấp mạng Internet băng thông rộng trong nhiều năm qua. Và phải đến năm 2017, quá trình nghiên cứu của họ mới có bước tiến triển vượt bậc sau hàng loạt cuộc thảo luận với FCC. SpaceX dự kiến sẽ đặt tên cho dịch vụ này là Starlink.

    Đầu năm nay, SpaceX đã phóng thành công hai vệ tinh đầu tiên trong kế hoạch với quy mô 12.000 vệ tinh này. Dự kiến, hãng sẽ tiếp tục phóng thêm 4.425 vệ tinh trong tương lai gần và phải hoàn thành một nửa dự án trong vòng 6 tháng tới theo chính sách của FCC.

     Kế hoạch về dịch vụ Internet băng thông rộng mới của Space X đã chính thức được FCC thông qua.

    Kế hoạch về dịch vụ Internet băng thông rộng mới của Space X đã chính thức được FCC thông qua.

    Phát ngôn viên của FCC cho biết: “Đây được xem là chiến lược của FCC trong việc cải thiện tốc độ cũng như khả năng sử dụng Internet tốc độ cao, đồng thời nâng cao tính cạnh tranh cho Hoa Kỳ”. SpaceX sẽ bắt đầu quá trình phóng vệ tinh trong năm sau và sẽ phải đối mặt với nhà cung cấp dịch vụ Internet đình đám OneWeb.

    Gwynne Shotwell, Chủ tịch kiêm COO của Space X cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao quá trình xem xét cẩn thận của FCC trước khi đi đến quyết định cho phép SpaceX phóng vệ tinh Internet. Mặc dù vẫn còn rất nhiều vấn đề phức tạp cần được giải quyết nhưng đây sẽ là một bước tiến quan trọng giúp SpaceX xây dựng mang lưới vệ tinh thế hệ mới với khả năng kết nối toàn cầu cùng dịch vụ Internet băng thông rộng giá rẻ”.

    Bên cạnh đó, SpaceX cũng hi vọng Starlink sẽ mang lại nguồn doanh thu khổng lồ mới để bù lại chi phí vận hành cũng như quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm của công ty. Vào năm ngoái, tờ The Wall Street Journal đã tiết lộ mục tiêu của SpaceX là thu hút hơn 40 triệu thuê bao đăng ký sử dụng Starlink tính đến năm 2025, tương đương với khoản doanh thu trị giá 30 tỉ USD.

    Theo TheVerge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ