Như mọi người vẫn thường nói: "Trước khi phiên bản quốc tế của Final Fantasy được phát hành thì cuộc vui vẫn chưa thực sự bắt đầu!".
Những ngày giáp Tết 2010 không chỉ nhộn nhịp hơn rất nhiều vì không khí cuối năm mà còn được hâm nóng bởi hàng loạt thông tin đổ về từ các sự kiện game lớn trên thế giới. Bên cạnh những tựa game sắp ra mắt, nóng hổi trên thị trường như God of War III, Fable III, Alan Wake... sự kiện X10 của Microsoft cũng có duyên đón chào sự xuất hiện của Final Fantasy XIII.

Đối với các game thủ xứ Phù Tang, tựa game nhập vai đình đám này đã ra đời được gần hai tháng. Trong suốt thời gian đó, họ đã có dịp đắm mình trong những trải nghiệm khó tả trong phiên bản thứ 13 của dòng game Final Fantasy. Tuy nhiên, ở bên kia bờ lục địa, hàng triệu game thủ khác trên thế giới vẫn chưa có dịp được chạm tay vào tác phẩm đáng chú ý này.
Sự mong mỏi của họ trong suốt nhiều năm liền dường như đã còn dài ra gấp bội khi phải tiếp tục chờ đợi thêm 3 tháng kể từ ngày game được phát hành tại Nhật. Mặc dù ấn tượng của họ về Final Fantasy XIII đã bớt rạo rực nhưng vẫn còn rất nồng nhiệt. Đối với những tựa game lớn của Square Enix, cuộc vui thật sự vẫn chưa hề bắt đầu trước khi phiên bản quốc tế lộ diện.

Theo lẽ thường, những phiên bản tiếng nước ngoài được phát hành sau này của dòng game Final Fantasy đều có thêm một chi tiết đặc biệt nào đó để phân biệt với bản game đã ra mắt tại Nhật. Trong trường hợp của Final Fantasy X là hệ thống các dark summon với sức mạnh còn vượt cả trùm cuối. Với phiên bản thứ 12, nhà sản xuất cũng đã thêm vào hệ thống Zodiac Job System cho game.
Vậy nên, ngay cả những game thủ đã có cơ hội chơi bản tiếng Nhật của game vẫn rất muốn thử qua các phiên bản sau này. Mặc dù vậy, Final Fantasy XIII dường như không được “tâm lý” như hai người tiền nhiệm trước trong việc này. Khả năng game sẽ có thêm một vài chi tiết mới trong phiên bản quốc tế là rất khó xảy ra.

Gần đây, một số đơn vị truyền thông đã trực tiếp hỏi nhà sản xuất về việc họ có ý định phát hành một phiên bản Final Fantasy XIII 3D hay không. Trả lời cho sự việc này, ông Yoshinori Kitase cho biết:
“Chúng tôi không biết điều này có thật sự khả thi nhưng hiện tại, cả nhóm đang rất hứng thú với ý tưởng đó. Trước đây, chúng tôi cũng đã công chiếu một đoạn trailer 3D của Final Fantasy XIII tại rạp chiếu phim của Nhật, cùng thời điểm ra mắt của bộ phim Avatar”.

Bên cạnh đó, những kế hoạch bận rộn của Square Enix trong thời gian gần đây cũng khiến cho các thành viên chủ chốt của tựa game này phải tiếp tục “lăn xả” vào những dự án khác ngay sau khi nó được ra mắt. Trong những tháng vừa qua, họ đã phải trả lời hàng loạt những chất vấn của báo giới liên quan tới những điểm khiến người hâm mộ không hài lòng về Final Fantasy XIII.
Tuy nhiên, nghề “làm dâu trăm họ” này thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như chỉ làm vừa lòng được nhóm khách hàng trung thành lâu năm của Final Fantasy, dòng game này sẽ sớm muộn biến mất trên thị trường bởi nhà sản xuất không còn đủ điều kiện kinh phí cho những dự án tiếp theo.

Việc sử dụng bản nhạc My Hands của nữ ca sĩ Leona Lewis làm nhạc nền chính thức cho phiên bản Final Fantasy XIII International có thể khiến người hâm mộ cảm thấy khó chịu vì nó không còn giữ được “chất” Final Fantasy như những phiên bản trước đây. Tuy nhiên, đối với nhóm khách hàng phương Tây thì việc đó lại không hề nghiêm trọng như những những game thủ tại Nhật vẫn phàn nàn.
Không chỉ vậy, cũng nhờ đường lối phát triển mới mẻ này mà doanh thu năm nay của Square Enix đã tăng trưởng 48% so với năm trước. Trong tương lai, khi đã có một điều kiện tài chính dư dả hơn, họ sẽ có thể đầu tư nhiều công sức cho việc tinh chỉnh các phiên bản game Final Fantasy để phù hợp với thị hiếu của từng nhóm khách hàng khác nhau.

Sự việc giá đĩa game secondhand của Final Fantasy XIII bị hạ giá chỉ còn một nửa tại Nhật trong thời gian gần đây cũng khiến cho người hâm mộ tỏ ra quan ngại về tương lai của tựa game này. Khi mới được phát hành vào cuối tháng 12 năm 2009, một đĩa game Final Fantasy XIII được bán với giá gần 2 triệu đồng tại Nhật.

Tuy nhiên, 2 tháng sau đó, các cửa hàng thu mua game secondhand lại chỉ chấp nhận nhập vào tựa game này với giá chỉ bằng 1/5 giá gốc. Sau đó, họ sẽ bán lại nó với giá bằng một nửa - tương đương với giá của những tựa game thông thường. Đối mặt với vấn đề này, rất nhiều người đã tự hỏi vì sao game thủ Nhật vốn được coi là những người có đam mê cuồng nhiệt nhất với Final Fantasy lại kém mặn nồng với phiên bản này đến vậy.
Đợt phát hành trên toàn thế giới vào ngày 9 tháng 3 sắp tới của Final Fantasy XIII có thể sẽ chỉ là một cuộc vui muộn màng đối với các game thủ sinh sống ngoài nước Nhật.