FPT từng có cơ hội làm bán dẫn cùng MediaTek nhưng đã bỏ lỡ, ông Trương Gia Bình khẳng định: "Chúng tôi không muốn lặp lại lỗi lầm đó thêm một lần nào nữa"

    Bình Minh,  

    Từng có cơ hội tiếp cận sớm với ngành bán dẫn tại Đài Loan vào thập niên 1990, FPT đã không đầu tư vào lĩnh vực này, trong khi MediaTek - cái tên non trẻ thời điểm đó - nay đã trở thành tập đoàn bán dẫn lớn thứ hai của Mỹ.

    Tại hội thảo “Chương mới ngành Bán dẫn - Cơ hội của Việt Nam” diễn ra mới đây, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Ủy ban Phát triển Công nghiệp Bán dẫn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT - đã nhắc lại một trong những quyết định được xem là sai lầm chiến lược của doanh nghiệp cách đây gần 30 năm: bỏ qua cơ hội đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn dù từng trực tiếp tiếp cận các trung tâm công nghệ hàng đầu châu Á.

    “Hồi đó, chúng tôi đến thăm khu công nghệ cao Tân Trúc (Hsinchu), ghé qua trụ sở của MediaTek khi họ còn là một công ty rất nhỏ. Nhưng rồi mang về một định kiến: không quan tâm đến bán dẫn,” ông Bình chia sẻ.

    FPT từng có cơ hội làm bán dẫn cùng MediaTek nhưng đã bỏ lỡ, ông Trương Gia Bình khẳng định: "Chúng tôi không muốn lặp lại lỗi lầm đó thêm một lần nào nữa"- Ảnh 1.

    Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập VINASA, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Công nghiệp Bán dẫn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện.

    Trong khi FPT tập trung toàn lực cho xuất khẩu phần mềm - lĩnh vực mà họ đã đạt nhiều thành tựu - thì MediaTek từng bước mở rộng thị phần bán dẫn di động, và hiện là nhà sản xuất chip điện thoại lớn thứ hai thế giới sau Qualcomm.

    Một quyết định mang tính bước ngoặt

    Câu chuyện của FPT và MediaTek không chỉ là một bài học riêng cho một doanh nghiệp, mà là biểu tượng cho cách Việt Nam từng bỏ lỡ những cơ hội vàng trong các cuộc cách mạng công nghệ trước đó. Ông Bình thừa nhận: “Nếu ngày đó chúng tôi đặt phần mềm và bán dẫn song hành như hai mặt của một bàn tay, thì có lẽ Việt Nam đã ở một vị thế khác trong chuỗi giá trị toàn cầu.”

    Việc MediaTek vươn lên từ một công ty khởi nghiệp tại Đài Loan để trở thành “gã khổng lồ” trong ngành bán dẫn thế giới nhờ chiến lược đầu tư bài bản, bám sát nhu cầu thị trường và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ Đài Loan, cho thấy yếu tố tầm nhìn và đồng bộ chính sách - doanh nghiệp là chìa khóa thành công.

    Bài học cho hiện tại

    FPT không còn là “người đứng ngoài” trong lĩnh vực bán dẫn. Doanh nghiệp này hiện đã xác định bán dẫn là một trong năm trụ cột công nghệ chiến lược, bên cạnh AI, Mobility, Chuyển đổi số và Xanh hóa. Câu chuyện MediaTek - FPT được chính người trong cuộc nhắc lại không chỉ để nói về một sai lầm cũ, mà để nhấn mạnh quyết tâm không lặp lại quá khứ.

    “Chúng tôi không muốn lỗi lầm đó lặp lại thêm một lần nào nữa,” ông Trương Gia Bình nhấn mạnh.

    FPT từng có cơ hội làm bán dẫn cùng MediaTek nhưng đã bỏ lỡ, ông Trương Gia Bình khẳng định: "Chúng tôi không muốn lặp lại lỗi lầm đó thêm một lần nào nữa"- Ảnh 2.

    Thành viên Ủy ban Phát triển Công nghiệp Bán dẫn.

    Với sự vào cuộc của Chính phủ thông qua các chính sách như Quyết định 1131/QĐ-TTg xác lập bán dẫn và AI là công nghệ trọng điểm quốc gia, và sự xuất hiện của nhiều trung tâm đào tạo - nghiên cứu - thiết kế chip như tại Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội, Việt Nam đang tạo nền móng để bước vào sân chơi toàn cầu.

    Tuy nhiên, câu chuyện giữa FPT và MediaTek cũng là lời nhắc nhở rằng: cơ hội công nghệ luôn đến sớm hơn sự chuẩn bị. Việc bỏ lỡ một quyết định đúng thời điểm có thể khiến quốc gia mất đi cả một thập kỷ tăng trưởng công nghệ.


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ