FTC cáo buộc Facebook lạm dụng số điện thoại người dùng và công nghệ nhận diện khuôn mặt

    M.Đức,  

    Facebook lại tiếp tục gặp những sóng gió mới?

    Ủy ban Thương mại Liên bang mới đây lại tiếp tục có những cáo buộc mới dành cho Facebook, lần này là về vấn đề xử lý số điện thoại và dữ liệu về khuôn mặt của người dùng. Theo The Washington Post đưa tin, FTC cho rằng Facebook đã không có những biện pháp bảo vệ số điện thoại của người dùng, sau khi họ cung cấp chúng cho hãng để sử dụng tính năng bảo mật 2 lớp.

    FTC cáo buộc Facebook lạm dụng số điện thoại người dùng và công nghệ nhận diện khuôn mặt - Ảnh 1.

    Facebook cũng không có những lựa chọn rõ ràng cho phép người dùng bật và tắt theo ý muốn tính năng nhận diện khuôn mặt, thứ giúp cho mạng xã hội tag người dùng mỗi khi nhận thấy họ có mặt trong một bức ảnh.

    Những cáo buộc này được đưa ra sau một loạt các cáo buộc khác bởi FTC tới Facebook về vấn đề bảo mật thông tin của khách hàng. Tuần trước, FTC cũng đã đưa ra mức phạt lên tới 5 tỷ USD cho công ty mạng xã hội này. Khoản phạt chưa được chấp thuận chính thức, nhưng đã bị nhiều người chỉ trích vì còn quá nhẹ, chưa đủ tính răn đe.

    FTC cáo buộc Facebook lạm dụng số điện thoại người dùng và công nghệ nhận diện khuôn mặt - Ảnh 2.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ