Giảm giá từ gần 30 triệu xuống còn 17 triệu: Vì sao mua iPhone Pro Max ở nơi đây năm nào cũng rẻ như thế?

    Mạnh Kiên, Phụ nữ số 

    Mặc dù Apple ngày càng tăng giá mỗi khi iPhone mới ra mắt, đặc biệt khi 15 Pro Max năm nay đã chạm mốc đắt đỏ 1.200 USD, nhưng người dùng khi imua Phone tại các nhà mạng lại được chiết khấu gần 400 USD.

    Nơi mua iPhone Pro Max chỉ 17 triệu đồng

    iPhone cao cấp đang ngày càng đắt đỏ hơn nhưng nếu ở Mỹ, bạn sẽ chỉ phải trả một số tiền vừa phải so với giá niêm yết để sở hữu mẫu điện thoại mà nhiều người khao khát này. Tất cả nhờ vào chính sách mua máy kèm gói cước từ các nhà mạng di động.

    Theo một phân tích của BayStreet Research, nhờ chiết khấu khuyến mãi và các ưu đãi tài chính khác từ ba nhà cung cấp dịch vụ di động lớn ở Mỹ, người dân nước này sẽ trả thấp hơn gần 400 USD so với giá niêm yết cho một chiếc iPhone cao cấp nhất.

    Năm 2017, Apple bắt đầu bán mẫu iPhone đầu tiên với giá khởi điểm gần 1.000 USD tại Mỹ. Giá khởi điểm của iPhone cao cấp nhất đạt 1.100 USD vào năm 2018. Và với iPhone 15 Pro Max mà Apple giới thiệu vào tuần trước, chiếc iPhone cao cấp nhất hiện có giá khởi điểm 1.200 USD.

    Nhưng hầu hết người Mỹ đều không trả phải bỏ ra số tiền tương ứng.

    Tại các nhà mạng AT&T, T-Mobile và Verizon, mức giá trung bình để trả cho một chiếc iPhone Pro Max cao cấp nhất chỉ là 727 USD (khoảng 17 triệu đồng) vào năm 2022. Con số này thấp hơn 372 USD so với giá thực tế (rẻ hơn gần 10 triệu đồng).

    Giảm giá từ gần 30 triệu xuống còn 17 triệu: Vì sao mua iPhone Pro Max ở nơi đây năm nào cũng rẻ như thế? - Ảnh 1.

    Các công ty viễn thông trong vài năm trở lại đây đã đưa ra các chương trình khuyến mãi ngày càng hào phóng nếu bạn đổi iPhone cũ và sử dụng gói dữ liệu di động có chi phí cao.

    Về cơ bản, các công ty điện thoại trả cho Apple toàn bộ giá của một chiếc iPhone và đưa ra mức chiết khấu trung bình cho khách hàng là 372 USD.

    Các công ty lấy lại một phần số tiền chiết khấu đó bằng cách bán chiếc điện thoại cũ mà bạn đổi, đồng thời hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu bạn gắn bó với dịch vụ điện thoại của họ trong nhiều năm.

    Thế nhưng đó có phải là món hời hay không. Thực ra, nếu bạn mua một chiếc điện thoại mới từ nhà cung cấp dịch vụ di động, chi phí cho chiếc iPhone mới cũng sẽ được chia đều cho hóa đơn phí dữ liệu di động cam kết hàng tháng. Đó thực tế chỉ là khoản vay lãi suất dưới hình thức khác.

    Sự kết hợp giữa mức giá hỗ trợ của công ty điện thoại và khoản vay khiến chúng ta cảm thấy như đang mua iPhone với giá rẻ hơn.

    Tại sao các nhà mạng bán iPhone giá rẻ?

    Kể từ năm 2019 và 2020, các nhà cung cấp dịch vụ di động lớn của Mỹ đã đưa ra hàng loạt ưu đãi để cạnh tranh khách hàng. Khuyến mãi trên iPhone mới ra mắt là vũ khí lớn nhất. Thực tế đây là phương thức ba bên cùng có lợi.

    Bạn nhận được một chiếc iPhone mới với giá thấp hơn nhiều so với giá niêm yết. Các công ty viễn thông ràng buộc bạn vào gói dữ liệu có giá tương đối cao và kiếm lời. Trong khi Apple có thể bán được nhiều iPhone hơn.

    Giảm giá từ gần 30 triệu xuống còn 17 triệu: Vì sao mua iPhone Pro Max ở nơi đây năm nào cũng rẻ như thế? - Ảnh 2.

    Giám đốc tài chính của Apple cho biết phần lớn iPhone hiện được mua với ưu đãi đổi hàng, gói thanh toán hàng tháng hoặc các hình thức mời gọi tài chính khác.

    Bạn cũng có thể đổi iPhone cũ theo chính sách của Apple và chia đều chi phí mua một thiết bị mới trong 24 tháng.

    Nhưng phần lớn người Mỹ mua điện thoại thông minh từ các công ty viễn thông.

    Ngoài iPhone, các nhà mạng cũng có chương trình giảm giá cho điện thoại Android mới. Tuy nhiên họ không mặn mà với hệ sinh thái Android, một phần vì các công ty kiếm được nhiều tiền hơn khi bán lại chiếc iPhone đã qua sử dụng của bạn so với khi bán một chiếc điện thoại Android tương đương.

    Cũng có những nhà mạng chấp nhận từ bỏ lợi nhuận để trợ giá điện thoại cho người dùng.

    Tại Ấn Độ, nhà cung cấp dịch vụ di động Reliance Jio đã giảm giá không chỉ phí dữ liệu mà cả điện thoại. Sự kết hợp đó đã giúp điện thoại kết nối Internet có giá cả phải chăng đến tay hàng trăm triệu người dùng trong nước.

    Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, chương trình chiết khấu iPhone của các công ty viễn thông trong vài năm qua có thể sẽ không duy trì lâu dài.

    Craig Moffett, nhà phân tích ngành viễn thông của MoffettNathanson Research, đã so sánh chương trình giảm giá iPhone gần đây của các công ty viễn thông giống như liều thuốc giảm đau ban đầu.

    Việc giảm giá iPhone mang lại cảm giác tiện lợi ban đầu nhưng nó có cái giá phải trả.

    Moffett nói: "Các công ty viễn thông thường trợ cấp quá nhiều đến mức hầu như không thể bù đắp được chi phí hao hụt".

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ