Giới Big Tech kiếm được bao nhiêu tiền mỗi phút?

    Bảo Linh, NDH 

    Vốn hoá thị trường các công ty trong nhóm cổ phiếu FAATMAN (Facebook, Amazon, Apple, Tesla, Microsoft, Alphabet và Netflix) đạt 8.000 tỷ USD, tương đương GDP của Đức, Canada và Pháp cộng lại.

    Giới Big Tech kiếm được bao nhiêu tiền mỗi phút? - Ảnh 1.

    Big Tech ngày càng lớn

    Khó có thể tưởng tượng quy mô "khổng lồ" của các công ty công nghệ khi họ không ngừng tăng tưởng. Đại dịch Covid-19 thúc đẩy hoạt động trực tuyến, giúp các công ty trong nhóm FAATMAN (Facebook, Amazon, Apple, Tesla, Microsoft, Alphabet, Netflix) "bội thu".

    Với nhiều công ty có doanh thu quý đạt kỷ lục, giới Big Tech thu về bao nhiêu tiền mỗi phút?

    Giới Big Tech kiếm được bao nhiêu tiền mỗi phút? - Ảnh 2.

    Số liệu tổng hợp trong tháng 3/2021 theo chuẩn dữ liệu của SEC, vốn hoá thị trường từ Seeking Alpha.

    Facebook

    Facebook vẫn hoạt động hiệu quả dù vướng "lùm xùm" bảo mật thông tin. Gần đây, công ty có doanh số quý cao nhất lịch sử với 27 tỷ USD và 2,8 tỷ người dùng hàng tháng.

    Alphabet (Google)

    Google đạt doanh thu 182 tỷ USD trong năm 2020, trong đó khoảng 20 tỷ đến từ YouTube. Hơn nữa, Google là trang web phổ biến nhất thế giới khi có gần 4 tỷ lượt tìm kiếm mỗi ngày.

    Amazon

    Dù Mỹ là thị trường chính nhưng Amazon cũng hoạt động tốt ở các quốc gia khác. Ví dụ năm 2020, công ty thu về 20 tỷ USD từ thị trường Nhật Bản, 29 tỷ USD từ Đức.

    Tesla

    Câu chuyện phát triển xe điện (EV) góp phần đẩy Tesla lên tầm cao mới. Công ty nằm trong nhóm S&P 500 danh giá, đồng thời đưa Elon Musk trở thành một trong những người giàu nhất thế giới.

    Microsoft

    Microsoft là công ty trong nhóm Big Tech có vốn hoá thị trường lớn thứ 2 thế giới với 1.750 tỷ USD. Công ty có lĩnh vực kinh doanh đa dạng từ Bing, Linkedin, Xbox cho đến dịch vụ điện toán đám mây Azure.

    Apple

    Không chỉ dừng lại ở iPhone, mảng kinh doanh dịch vụ của Apple quý I năm nay đạt 15,7 tỷ USD, lớn hơn doanh thu của Mac và iPad (lần lượt là 8 tỷ USD). Ngoài ra, thiết bị đeo tay, phụ kiện gia đình cũng mang về cho hãng 12,9 tỷ USD.

    Netflix

    Đại dịch đã "thiên vị" với Netflix và Reed Hasting khi ông lớn ngành streaming "chốt sổ" năm 2020 với 52 triệu người dùng mới - nâng tổng số lên 203 triệu người. Các bộ phim tự sản xuất của Netflix thường xuyên thống trị giải thưởng Quả cầu vàng và năm nay cũng không phải ngoại lệ khi nội dung của Netflix có đến 42 đề cử.

    Nội dung gốc là yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng người dùng mới, mang lại khoản doanh thu ấn tượng cho công ty.

    Chưa thấy điểm dừng

    Các công ty trong nhóm FAATMAN có vốn hoá thị trường lên đến 8.000 tỷ USD, tương đương với GDP của Đức, Canada và Pháp kết hợp.

    Bất chấp mức định giá khổng lồ, cổ phiếu nhóm Big Tech vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù giá trị vốn hoá các công ty này đang bị "thổi giá", Facebook, Amazon, Apple, Tesla, Microsoft, Alphabet, Netflix chưa ngừng tăng lên.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ