Giới khảo cổ giải thích công dụng của những "tháp chọc trời" 2.000 năm tuổi tại Scotland

    Kim, Thể thao & Văn hóa 

    Tồn tại suốt từ thời kỳ Đồ Sắt, những tòa tháp với tường đá dày vẫn chưa tiết lộ hết bí mật của mình cho các nhà khảo cổ đương đại.


    Rải rác đây đó trên đất Scotland là những tòa tháp "chọc trời" được xây từ thời kỳ Đồ Sắt - trên dưới 2.000 năm trước. Có tên gọi là "broch", những công trình xây bằng đá khô không cần vữa nhưng vẫn đứng vững suốt hàng ngàn năm nay. Cho tới thời điểm hiện tại, các nhà khảo cổ vẫn chưa thể kết luận chính xác tác dụng những công trình này là gì.

    Trong nỗ lực đi tìm câu trả lời, một nhóm các nhà khảo cổ mong muốn tự tay xây một broch, với mong muốn tìm hiểu với kỹ thuật xây cất đặc biệt cũng như động cơ xây dựng của tiền nhân.

    Những công trình bí ẩn làm từ đá khô có công dụng gì? Nhóm khảo cổ Scotland quyết tâm tìm câu trả lời - Video: BBC.



    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ