Giống Samsung, các điện thoại màn hình gập sắp tới của Huawei và Xiaomi cũng sẽ trang bị kính siêu mỏng UTG

    Nguyễn Hải,  

    Không chỉ để trang bị cho điện thoại màn hình gập, loại kính này còn có thể bảo vệ cho những điện thoại với màn hình cảm ứng bao quanh như Xiaomi Mi Mix Alpha.

    Chiếc Samsung Galaxy Z Flip là một thiết bị mang tính bước ngoặt khi đây là chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên trang bị kính siêu mỏng. Điều này có nghĩa nó sẽ cải thiện đáng kể độ bền so với các smartphone màn hình gập chỉ dùng tấm bảo vệ bằng nhựa thông thường.

    Giờ đây một leaker trên Weibo với tên Digital Chat Station cho biết, cả Huawei và Xiaomi đều đã mua "các tấm kính dẻo siêu mỏng". Hơn nữa, leaker này cũng cho biết hai thương hiệu smartphone trên có thể sử dụng nó cho cả các sản phẩm màn hình gập cũng như các sản phẩm với màn hình bao quanh.

    Giống Samsung, các điện thoại màn hình gập sắp tới của Huawei và Xiaomi cũng sẽ trang bị kính siêu mỏng UTG - Ảnh 1.

    Huawei đã phát hành hai điện thoại màn hình gập với Mate X và Mate XS, vì vậy rất có thể hãng này sẽ sử dụng loại kính siêu mỏng này cho một thiết bị màn hình gập khác trong tương lai. Loại kính này càng trở nên quan trọng hơn với Huawei khi hãng này thường đi theo xu hướng để màn hình cảm ứng quay ra ngoài, do vậy nó sẽ dễ hư hỏng hơn nếu không có tấm kính bảo vệ thích hợp.

    Trong khi đó dường như mối quan tâm của Xiaomi đối với kính dẻo siêu mỏng lại có thể không dành cho thiết bị màn hình gập. Nhà sản xuất smartphone này vẫn chưa ra mắt sản phẩm màn hình gập nào, cho dù đã từng trình diễn các nguyên mẫu thiết bị này.

    Tuy vậy, năm ngoái, Xiaomi từng giới thiệu chiếc điện thoại concept Mi Mix Alpha, với màn hình cảm ứng bao quanh gần kín cả mặt lưng thiết bị. Vì vậy, lớp kính này có thể là một tấm bảo vệ hữu hiệu đối với phần màn hình cảm ứng đó. Mặc dù vậy, cho đến nay loại kính dẻo siêu mỏng này vẫn không thể bền chắc được như kính bảo vệ thông thường, vì vậy, chúng ta khó có thể quăng quật chúng một cách vô tư thoải mái như đối với kính cường lực thông thường.

    Chính vì vậy, Samsung vẫn phải bổ sung thêm một lớp nhựa nữa phía trên lớp kính siêu mỏng UTG của Galaxy Z Flip, có nhiệm vụ chống gãy trong trường hợp tấm kính bị vỡ. Lớp nhựa này vẫn khó bị gãy vỡ hơn so với lớp kính siêu mỏng trên. Có lẽ chúng ta cũng sẽ thấy Huawei và Xiaomi chấp nhận giải pháp này của Samsung, nhưng nếu có thể tìm thấy một giải pháp hữu hiệu hơn, điều đó sẽ đáng chú ý hơn nhiều.

    Tham khảo Android Authority

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ