Giống Toyota của ngành ô tô, Apple có lý do để không phát triển sản phẩm smartphone màn hình gập

    Khánh Vy, Theo Nhịp sống thị trường 

    Apple không chạy theo xu hướng. Apple là người tạo ra xu hướng.

    Apple hiếm khi chạy theo trào lưu

    Kể từ khi Steve Jobs giới thiệu mẫu iPhone đầu tiên vào năm 2007, Apple đã chiếm lĩnh ngay thị trường mà trước đó họ chưa từng đặt chân đến. Người ta nói thành công này như một giấc mơ đối với mọi công ty công nghệ, và có lẽ là đúng như vậy.

    Những nhà sản xuất điện thoại trứ danh như LG, HTC, và BlackBerry có lúc thăng hoa rồi lụi tàn, nhưng Apple thì vượt qua mọi thách thức gặp phải trên thị trường luôn biến động này. Trên thực tế, họ là một trong những lý do khiến các nhà sản xuất điện thoại kia rời bỏ cuộc chơi.

    Giống Toyota của ngành ô tô, Apple có lý do để không phát triển sản phẩm smartphone màn hình gập - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa.

    Còn những nhãn hiệu vẫn tồn tại trên thị trường, như Motorola, Nokia, và Samsung? Doanh số iPhone vượt xa Motorola và Nokia, và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ vượt nốt Samsung để trở thành nhà sản xuất điện thoại số một thế giới.

    Kể cả khi các điện thoại Android liên tục giới thiệu nhiều cải tiến mới mẻ qua từng năm, gần như không có cải tiến nào để lại dấu ấn rõ nét. Từ camera đơn sắc, cho đến điện thoại mô-đun hay 3D, thành công là điều vô cùng hiếm hoi.

    Apple không như vậy. Họ có thể chậm chân trong cuộc chơi, nhưng khi quyết định đặt ra một tiêu chuẩn mới, họ thực hiện rất thành công đến nỗi các hãng khác nhanh chóng chạy theo.

    Một vài ví dụ cho thấy Apple là một công ty chuyên “tạo trend”: họ loại bỏ jack headphone, trang bị cảm biến vân tay cho điện thoại, bỏ củ sạc khỏi hộp, và vô số thay đổi nhỏ lẻ khác dẫn đến những mẫu iPhone chúng ta thấy ngày nay.

    Trào lưu tiếp theo mà Apple vừa khởi xướng đó là loại bỏ SIM vật lý để thay bằng eSIM. Rất có thể các hãng smartphone đối thủ sẽ học hỏi theo xu hướng mới này của Apple.

    Apple nghĩ rằng điện thoại màn hình gập là ý tưởng chưa hoàn thiện

    Điện thoại màn hình gập thực sự có mục đích gì? Có 3 kiểu thiết kế dành cho loại thiết bị này: gập vỏ sò như Galaxy Z Flip 4, gập vào trong với một màn hình phụ bên ngoài như Galaxy Z Fold 4, và gập ra ngoài như Huawei Mate Xs 2.

    Tất cả đều có ưu điểm riêng, nhưng quan trọng hơn là chúng tồn tại những nhược điểm. Ví dụ Galaxy Z Fold 4 thì quá nặng và dày gấp đôi iPhone. Có nghĩa là bạn phải chấp nhận đánh đổi nếu muốn dùng một thiết bị vừa điện thoại, vừa tablet.

    Giống Toyota của ngành ô tô, Apple có lý do để không phát triển sản phẩm smartphone màn hình gập - Ảnh 2.

    Ảnh: PhoneArena

    Điều đó không có nghĩa là thiết bị này kém, nó thực chất là mẫu điện thoại màn hình gập tốt nhất thị trường, nhưng công việc hoặc lối sống của bạn phải đặc biệt lắm mới có thể tận dụng được lợi thế từ dạng máy này. Đừng ngạc nhiên nếu Apple từ chối thực hiện những đánh đổi như vậy trên iPhone hay iPad, bởi công ty này vốn nổi tiếng với phong thái chậm mà chắc khi tính toán những cải tiến mới về phần cứng.

    Huawei Mate Xs 2 có một chút khác biệt. Chiếc điện thoại này không dày và nặng như Z Fold 4, nhưng vẫn không mang lại cảm giác thuận tiện như một chiếc điện thoại thông thường.

    Đặc biệt, có hai điểm trừ lớn nhất của điện thoại màn hình gập. Để màn hình gập lại được, người dùng phải chấp nhận một vết hằn không mấy đẹp mắt ở giữa màn hình. Càng gập nhiều, vết hằn này càng rõ ràng hơn, và đến một lúc nào đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến trải nghiệm xem màn hình của bạn.

    Và bởi màn hình gập cần bản lề, các thiết bị này sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề về độ bền, bao gồm khả năng kháng nước/bụi kém (hoặc không thể kháng), đồng nghĩa tuổi thọ của chúng cũng kém hơn điện thoại thông thường. Màn hình gập cũng dễ bị trầy xước hơn. Xét việc người dùng Apple có xu hướng giữ thiết bị lâu hơn các hãng khác, đó có lẽ là yếu tố quan trọng buộc Apple phải xem xét lại ý tưởng màn hình gập.

    Apple có thể phát triển điện thoại màn hình cuộn, hoặc một thứ hoàn toàn mới

    Liệu có ai còn nhớ LG Rollable? Đó là một chiếc điện thoại concept, suýt nữa đã được tung ra thị trường, nhưng LG lại đóng cửa mảng di động trước đó.

    Một màn hình có khả năng cuộn mở ra, trở nên lớn hơn, và mang lại cho bạn một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Giống phim viễn tưởng. Màn hình cuộn trông cứng cáp hơn màn hình gập, và quan trọng hơn, nó không có vết hằn.

    Vậy phải chăng Apple sẽ chọn hướng đi này và sẽ sớm ra mắt iPhone màn hình cuộn? iPhone nhiều khả năng sẽ không có sự thay đổi đáng kể nào trong vòng 3 - 5 năm tới. Apple trước hết cần tìm hiểu liệu người dùng của mình có thực sự được 'lợi' gì từ phần cứng mới mẻ và đắt đỏ như vậy không. Nếu họ nghĩ ra được những giải pháp để khai thác sức mạnh của màn hình cuộn, họ có thể cân nhắc đi theo hướng mới này.

    Ngược lại, nếu Apple nhận thấy một thiết bị màn hình cuộn chạy iOS là một sản phẩm không hiệu quả, họ sẽ chọn một con đường khác.

    Con đường đó có gì? Một số người cho rằng Apple gần đây quá 'lười' thay đổi, chỉ chờ người khác hoàn thiện một công nghệ mới và “tái định nghĩa”. Apple là công ty giá trị nhất thế giới, tài sản ròng của họ lên đến hàng nghìn tỷ đô-la. Chắc chắn họ sẽ không ngủ quên và để cho người khác dẫn đầu cuộc chơi.

    Giống Toyota của ngành ô tô, Apple có lý do để không phát triển sản phẩm smartphone màn hình gập - Ảnh 3.

    Ảnh: Bloomberg

    Từ nhiều năm nay, đã có không ít tin đồn rằng Apple đang phát triển ô tô. Điều này chắc chắn sẽ tạo ra sức hút mới cho thị trường ô tô.

    Apple cực giỏi trong việc giữ kín bí mật, do đó họ có thể đang “chế biến” thứ gì đó mà chưa ai từng nghĩ đến - những ý tưởng dành cho những thiết bị thông minh trong tương lai, với tiềm năng tái định nghĩa smartphone hiện đại.

    Và như ta đã thấy, Apple sẽ nghiên cứu một cách chậm rãi. Đó là cách đã giúp họ vượt lên rất xa so với mọi đối thủ trong cuộc đua công nghệ. Apple là hãng nắm giữ nhiều con át chủ bài nhất, và đánh giá thấp họ thực sự là điều không nên.

    Tham khảo: Phone Arena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ