Google Assistant bắt đầu cập nhật thêm 14 ngôn ngữ mới!

    Hieu.DC,  

    Một tin vui với những ai đang sử dụng Google Assistant nhưng chưa thể giao tiếp bằng ngôn ngữ quen thuộc của mình.

    Hiện các sản phẩm của Google đang ngày càng phát triển và trở nên phổ biến hơn, được sử dụng rộng rãi bởi không ít người dùng trên toàn thế giới, đặc biệt là trợ lý ảo Google Assistant đã trở thành một công cụ khá quan trọng để giải quyết công việc cũng như giúp cuộc sống trở nên thuận tiện hơn.

    Google Assistant bắt đầu cập nhật thêm 14 ngôn ngữ mới! - Ảnh 1.

    Tuy nhiên, Google Assistant vẫn gặp phải một rào cản lớn khi nó chưa thể hỗ trợ được đa dạng các ngôn ngữ. Tính tới thời điểm hiện tại, trợ lý ảo của Google mới chỉ hoạt động với 17 ngôn ngữ khác nhau, được ghi rõ trong danh sách dưới đây.

    - Tiếng Trung Quốc (phồn thể)
    - Tiếng Đan Mạch
    - Tiếng Anh (Úc, Canada, Singapore, Anh, Mỹ)
    - Tiếng Pháp (Canada, Pháp)
    - Tiếng Đức (Đức)
    - Tiếng Hindi
    - Tiếng Indonesia
    - Tiếng Ý
    - Tiếng Nhật
    - Tiếng Hàn Quốc
    - Tiếng Na Uy
    - Tiếng Bồ Đào Nha
    - Tiếng Nga
    - Tiếng Tây Ban Nha
    - Tiếng Thụy Điển
    - Tiếng Thái

    Mặc dù vậy, với kế hoạch hỗ trợ tới hơn 30 ngôn ngữ trên Google Assistant, Google vừa rồi đã chính thức công bố thêm 14 ngôn ngữ mới, trong đó có cả tiếng Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Ả Rập. Đáng tiếc là vẫn chưa có tiếng Việt như những thông tin đồn đoán hồi đầu năm.

    - Tiếng Ả Rập (Ai Cập, Ả Rập Xê Út)
    - Tiếng Bengali
    - Tiếng Anh (Ấn Độ, Indonesia, Ireland, Philippines, Thái Lan)
    - Tiếng Đức (Áo)
    - Tiếng Gujarati
    - Tiếng Kannada
    - Tiếng Malayalam
    - Tiếng Marathi
    - Tiếng Ba Lan
    - Tiếng Tây Ban Nha (Argentina, Chile, Colombia, Peru)
    - Tiếng Tamil
    - Tiếng Telugu
    - Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
    - Tiếng Urdu

    Hiện vẫn chưa rõ vào khoảng thời gian nào Google sẽ bắt đầu cập nhật ngôn ngữ mới. Nhưng tại Mobile World Congress 2018, Google cũng thông báo rằng vào cuối năm nay, Google Assistant sẽ có tới 30 ngôn ngữ, điều này cũng có nghĩa từ giờ đến hơn 1 tháng nữa, khi năm 2018 kết thúc, người dùng sẽ sớm được sử dụng ngôn ngữ ưa thích của mình trên trợ lý ảo của Google.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ