Tuy vậy hãng vẫn cho phép sử dụng ứng dụng nền web và trên thiết bị di động.
Sau khi có lượng người dùng tăng vọt trong thời gian vừa qua, ứng dụng làm việc trực tuyến Zoom liên tục bị người dùng và giới chuyên gia chỉ trích vì lơ là về vấn đề bảo mật, bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.
Thậm chí đến cả những cổ đông của hãng này cũng đã khởi kiện vì lý do tương tự. Mới đây, Alphabet (công ty mẹ của Google) đã cấm nhân viên của mình sử dụng ứng dụng Zoom trên laptop.
Jose Castaneda, đại diện của Google phát biểu: "Đội an ninh mạng của chúng tôi khuyến cáo rằng việc sử dụng Zoom trên máy tính laptop không đạt những yêu cầu về tiêu chuẩn an ninh mạng từ Google." Google hiện vẫn cho phép nhân viên sử dụng Zoom trên nền web và các thiết bị di động.
Ứng dụng Zoom được phát triển bởi Zoom Video Communications Inc. hiện đang gặp 2 vấn đề lớn đó là không có những biện pháp mã hóa đường truyền trong các buổi họp và có mã code tham gia rất dễ đoán gây ra hiện tượng “zoombombing” (giống như photo-bombing) khi mà những vị khách lạ mặt cũng có thể tham gia vào cuộc họp của bất cứ ai.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Mèo Béo cày game thuê kiểu gì mà kiếm được gần 2 tỷ trong 2 năm? Mảng tối của ngành game Trung Quốc được hé lộ
Cày game thuê là một ngành công nghiệp ở Trung Quốc và có thể đem đến khoản thu nhập lên tới cả trăm triệu đồng mỗi tháng.
Cận cảnh iPad Pro mới: Màn hình OLED cực đẹp, mỏng như tờ giấy, chip M4 quá mạnh