Google chi 20 triệu USD ủng hộ các dự án mã nguồn mở phục vụ người tàn tật

    Billvn,  

    Google vừa chi số tiền 20 triệu USD để ủng hộ các sự án mã nguồn mở nhằm giúp ích cho cuộc sống của người tàn tật trên toàn thế giới.

    Tổ chức từ thiện chính thức của Google, Google.org đã trao tặng 20 triệu USD cho các tổ chức phi lợi nhuận trên thế giới để phát triển công nghệ mã nguồn mở phục vụ cho người tàn tật.

    Công ty đã tổ chức cuộc thi Google Impact Challenge từ mùa xuân năm ngoái và vừa công bố 30 người thắng cuộc trong tuần này. Sản phẩm thắng cuộc bao gồm các dự án phát triển mã nguồn mở sản xuất chân tay giả bằng phương pháp in 3D, các thư viện kỹ thuật số cho người khiếm thị và các thiết bị xe lăn cải tiến. 6 trong số 30 người này được cấp hơn 1 triệu USD (trung bình mỗi khoản hỗ trợ của Google có giá trị 750.000 USD).

    Google.org trích dẫn một số thống kê rất đáng chú ý, ví dụ như cứ 3 người khuyết tật ở Hoa Kỳ sẽ có một người nghèo đói, chỉ 50 đến 70% người khuyết tật có việc làm (tỷ lệ này ở các nước phát triển là 80 đến 90%). Đây chính là một trong những lí do mà Google muốn cùng hơn 1 tỷ dân trên thế giới chăm lo cho những người khuyết tật.

    Các dự án mà Google.org đã ủng hộ phản ánh thái độ của chính Google với thế giới, họ muốn xử lý các vấn đề của người khuyết tật với các công nghệ và kỹ thuật thông minh ngày nay. Trường Perkins School, mộ ngôi trường dành riêng cho người mù đã được tài trợ 750.000 USD để tạo ra ứng dụng "micronavigation" giúp người khiếm thị xác định chính xác trạm chờ xe buýt, cửa ra vào. Fellow Click2Speak đã được trao thưởng 400.000 USD cho việc cải thiện bàn phím cho người khuyết tật và e-NABLE nhận được 600.000 USD để nghiên cứu phát triển các bộ phận cơ thể trẻ em giá rẻ bằng công nghệ in 3D.

    Tham khảo: Theverge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ