Google từ thiện số Chromebook trị giá 5 triệu USD cho người dân tị nạn Châu Âu

    Hải Tố,  

    Hành động rất ý nghĩa của tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới!

    Trong blog mới nhất của hãng, Google đã chính thức công bố một dự án cung cấp Chromebook cho hàng triệu người tị nạn tại châu Âu, để họ có thể tiếp cận với những thông tin về tị nạn, giáo dục và y tế dễ dàng hơn. Được biết, tổng giá trị của dự án này sẽ lên tới hơn 5 triệu USD (hơn 110 tỷ VNĐ).

     Những chiếc Chromebook sẽ hỗ trợ người tị nạn giáo dục, y tế và tìm kiếm sự trợ giúp từ chính phủ

    Những chiếc Chromebook sẽ hỗ trợ người tị nạn giáo dục, y tế và tìm kiếm sự trợ giúp từ chính phủ

    Cụ thể, dự án Project Re-connect (reconnect có nghĩa là kết nối lại) sẽ sớm triển khai ở Đức, nơi có hàng triệu người tị nạn Trung Đông đang phải rời bỏ quê nhà trước chiến tranh, nạn đói và những xung đột sắc tộc tại Syria, Yemen, Iraq và Libya. Những chiếc Chromebook - vốn được Google ưu tiên cho công tác giáo dục sẽ trở nên hữu ích với người dân tị nạn khi cung cấp những ứng dụng học tập, phiên dịch ngôn ngữ hay truy cập Internet để tìm kiếm sự trợ giúp từ chính phủ một cách dễ dàng hơn.

    Đợt phân phối đầu tiên sẽ được Google khởi động ngay trong tháng 1/2016 với số lượng lên đến 5.000 chiếc Chromebook. Các tổ chức phi lợi nhuận sẽ nhận trách nhiệm kiểm soát, bàn giao và hướng dẫn những người tị nạn sử dụng thiết bị này trong thời gian tới.

    Trong năm 2015, Google cũng từng quyên góp 5,5 triệu USD và huy động số tiền lên tới 11 triệu USD, trước khi chuyển nó đến các tổ chức phi lợi nhuận để giúp đỡ người dân tị nạn trước khủng hoảng lương thực, y tế và giáo dục tại những quốc gia Trung Đông.

    Tham khảo: Google

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ