Google đầu tư vào đối thủ của Uber tại indonesia, Go-Jek

    KON,  

    Động thái này là một phần của tham vọng của Google trong việc phát triển cảnh quan startup và nền kinh tế kỹ thuật số của Indonesia, theo thông báo của Google vào hôm thứ hai.

    Caesar Sengupta, phó chủ tịch của Google cho biết: "Go-Jek được dẫn dắt bởi một đội ngũ quản lý mạnh mẽ người Indonesia, và đã có kinh nghiệm thâm niên trong việc dùng công nghệ để giúp cuộc sống người dân Indonesia trên cả nước thuận tiện hơn." Công ty này cũng nhắm mục tiêu đền hàng tỷ người dùng nữa trên thế giới.

    Google đầu tư vào đối thủ của Uber tại indonesia, Go-Jek - Ảnh 1.

    "Khoản đầu tư này cho phép chúng tôi hợp tác với một nhà vô địch tuyệt vời trong hệ sinh thái startup đang phát triển ở Indonesia, và đồng thời khẳng định sâu sắc hơn cam kết của chúng tôi với nền kinh tế internet của Indonesia."

    Google đã không tiết lộ số tiền đầu tư vào Go-Jek.

    Google đầu tư vào đối thủ của Uber tại indonesia, Go-Jek - Ảnh 2.

    Nadiem Makarim, Giám đốc điều hành của Go-Jek.

    Các báo cáo của Google cho thấy hãng đang đầu tư vào công ty này đã xuất hiện từ đầu tháng này. Reuters và TechCrunch báo cáo rằng khoản đầu tư này là một phần của khoản huy động 1,2 tỷ USD cho công ty, với sự tham gia của quỹ đầu tư Temasek Holdings của Singapore và công ty internet của Trung Quốc, Meituan-Diaping.

    Google đầu tư vào đối thủ của Uber tại indonesia, Go-Jek - Ảnh 3.

    Vào tháng trước, Go-Jek cũng đã mua lại ba startup về công nghệ tài chính với một khoản tiền không tiết lộ, nhằm dành ưu thế trong ngành công nghiệp thanh toán số tại Indonesia.

    Tham khảo CNBC

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ