VTV.vn - Nhân sự kiện tàu vũ trụ của Ấn Độ hạ cánh thành công tại cực Nam của mặt trăng, Google đã cập nhật doodle mới trên trang chủ.
Tàu vũ trụ Chandrayaan-3 được phóng từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan ở dãy Sriharikota, Andhra Pradesh, Ấn Độ vào ngày 14/7/2023 và hoàn thành sứ mệnh hạ cánh xuống khu vực cực Nam trên bề mặt của mặt trăng vào ngày 23/8/2023.
Theo Google, việc đổ bộ lên mặt trăng không phải là điều dễ dàng. Trước đó, chỉ có Hoa Kỳ, Trung Quốc và Liên Xô từng hoàn thành sứ mệnh đặt chân lên mặt trăng. Tuy nhiên, chưa có quốc gia nào trước đây từng đặt chân tới khu vực cực Nam của mặt trăng như Ấn Độ.
Google cho biết, cực Nam của mặt trăng là khu vực được các nhà thám hiểm không gian đặc biệt quan tâm khi họ nghi ngờ về sự tồn tại của các mỏ băng nằm bên trong các miệng hố bị che khuất vĩnh viễn. Chandrayaan-3 đã giúp xác nhận dự đoán này là chính xác. Những mỏ băng mang lại tiềm năng cung cấp các nguồn tài nguyên quan trọng cho các phi hành gia trong tương lai như không khí, nước và thậm chí cả nhiên liệu cho tên lửa.
Nhân sự kiện đặc biệt này, Google đã cập nhật trên trang chủ doodle đặc biệt được thiết kế dưới dạng ảnh động, cho thấy việc hạ cánh thành công lên cực Nam mặt trăng của tàu vũ trụ Chandrayaan-3.

Doodle kỷ niệm ngày đầu tiên con người đặt chân lên cực Nam của mặt trăng
Gã khổng lồ tìm kiếm cũng không quên gửi kèm lời chúc mừng Chandrayaan-3 đã hoàn thành sứ mệnh không gian của mình.
NỔI BẬT TRANG CHỦ

Nếu Apple tự sản xuất hầu hết các thành phần linh kiện cho iPhone ngay trên đất Mỹ thì sao?
Dù chưa thể xảy ra trong tương lai gần, nhưng Apple đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu này. Một ngày nào đó, chiếc iPhone hoàn toàn "made by Apple, made in USA" có thể không còn là chuyện viễn tưởng.

Trên tay OPPO Find X9 Pro: Camera chuẩn Hasselblad 200MP zoom siêu xa, pin 7500mAh, sạc 80W, giá 32.99 triệu
