Google Maps chính thức hoạt động trở lại tại Trung Quốc sau 8 năm vắng bóng

    Z-Lion,  

    Tuy nhiên, các dịch vụ khác của Google như Google Search hay YouTube vẫn "bặt vô âm tín" tại thị trường đông dân nhất thế giới từ năm 2010 đến nay.

    CẬP NHẬT: Mới đây, phát ngôn viên của Google đã cho biết hãng vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về những thay đổi dành cho Google Maps tại Trung Quốc. Phiên bản web của dịch vụ này tại đây này vẫn hoạt động bình thường trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó cũng không có ứng dụng riêng dành cho iOS (và cả Android) như Nikkei đã đưa tin.

    Kể từ khi công cụ tìm kiếm của mình bị của mình bị chặn tại Trung Quốc vào năm 2012, Google đang tích cực tìm những hướng đi mới nhằm chinh phục thị trường đông dân nhất thế giới này. Sau khi tham gia đầu tư cho nền tảng livestream game di động Chushou vào tháng 12/2017 vừa qua, Google mới đây tiếp tục đón nhận tin vui khi phiên bản Google Maps dành cho Trung Quốc đã chính thức hoạt động trở lại. Được biết, ứng dụng này (cùng đại đa số các dịch vụ khác của Google) đã bị Trung Quốc vô hiệu hóa kể từ năm 2010.

    Google Maps chính thức hoạt động trở lại tại Trung Quốc sau 8 năm vắng bóng - Ảnh 1.

    Google Maps "tái xuất" tại Trung Quốc sau 8 năm vắng bóng.

    Theo hãng tin tin Nikkei cho biết ngoài phiên bản Google Maps dành riêng cho Trung Quốc ra, Google còn cung cấp một ứng dụng bản đồ chuyên dụng cho người dùng iPhone nội địa. Tuy nhiên hiện nay, ứng dụng này vẫn chưa thực sự hoạt động ổn định bởi khi người dùng muốn sử dụng những tính năng định vị sẽ lập tức bị chuyển sang một ứng dụng bản đồ khác do AutoNavi (thuộc công ty lừng danh Alibaba của Trung Quốc) sản xuất.

    Nhiều người tin rằng sự thay đổi kì lạ này nằm trong kế hoạch chiến lược của Google và Chính phủ Trung Quốc trong dự án phát triển các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tương lai. Được biết, Trung Quốc đang tỏ ra đặc biệt hứng thú với lĩnh vực xe tự lái, và hợp tác với hệ thống bản đồ cũng như đội ngũ chuyên gia AI của Google hoàn toàn có thể đẩy mạnh tham vọng của họ.

    Google Maps chính thức hoạt động trở lại tại Trung Quốc sau 8 năm vắng bóng - Ảnh 2.

    Trung Quốc muốn phát triển công nghệ xe tự lái cùng những dịch vụ AI khác.

    Tuy nhiên, các dịch vụ khác của Google, bao gồm Google Search và YouTube, vẫn chưa thể hoạt động trở lại tại thị trường này. Trung Quốc tỏ ra rất nghiêm ngặt đối với các nội dung trên mạng Internet phát tán trong nước, trong khi Goole lại không sẵn sàng chấp hành các quy định mà quốc gia này đề ra.

    Theo AndroidAuthority

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ