Gã khổng lồ tìm kiếm vừa tuyên bố rằng sẽ cấm các trang web chuyên đưa tin nhảm nhí, sai lệch, tin đồn thất thiệt... sử dụng mạng quảng cáo của họ. Cập nhật mới của Google đe dọa sự tồn vong của các trang web dạng này.
"Trong tương lai, chúng tôi sẽ hạn chế phục vụ quảng cáo trên các trang web xuyên tạc, làm sai lệch, hoặc che giấu thông tin về nhà xuất bản, các nội dung của nhà xuất bản hoặc mục đích chính của thuộc tín trang web", một phát ngôn viên của Google tuyên bố.
Theo The Wall Street Journal, Google chia sẻ rằng chính sách mới sẽ được áp dụng với các trang tin chuyên đưa tin đồn thất thiệt, tin nhảm nhí, sai lệch. Khi chính sách được áp dụng, nguồn thu nhập chính của trang tin kể trên sẽ bị triệt tiêu do không còn được bán quảng cáo và kiếm tiền trên số lượng cú nhấp chuột vào quảng cáo.
Gã khổng lồ tìm kiếm chia sẻ với Reuters rằng họ bắt đầu nghiên cứu những chính sách mới từ trước khi cuộc bẩu cử Tổng thống Mỹ diễn ra. Mối quan tâm về tin tức thất thiệt, sai lệch trên internet đột nhiên gia tăng trong những ngày gần đây khi các nhà phân tích đổ tội cho các trang web như Facebook và Google khiến việc phát tán các thông tin sai lệch tới các cử tri Mỹ trở nên dễ dàng hơn.
Ví dụ, ngay hôm Google công bố chính sách mới một bài báo với thông tin sai lệch đã xuát hiện ngay trên đầu trang kết quả tìm kiếm cho từ khóa "kết quả chính thức của cuộc bầu cử". Cùng ngày hôm đó, trang Gizmodo đưa tin rằng Facebook cũng đã phát triển một công cụ có thể phát hiện các tin tức giả mạo, sai lệch nhưng không dùng do lo ngại một số vấn đề.
Nếu Google thực sự triển khai chính sách mới thì đây là phát đại bác với sức công phá cực mạnh vào ngành công nghiệp tin tức giả mạo, tin đồn vốn đang phát triển nhanh chóng.
Theo Gizmodo
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Xe điện Xiaomi SU7 chính thức ra mắt: Trang bị "khủng" nhất phân khúc, giá từ 740 triệu đồng
Xiaomi SU7 là mẫu xe điện đầu tiên của Xiaomi với nhiều điểm nhấn trong thiết kế nội và ngoại thất, vận hành, công nghệ tự lái và đương nhiên là mức giá.
“Cách tôi dùng AI tạo sinh để biến truyện ngắn của mình thành truyện tranh”