Hậu li hôn, cụ bà 70 tuổi được bồi thường 4 tỷ mốt vì 30 năm tận tụy làm việc nhà

    Tấn Minh,  

    Đây là khoản bồi thường kỷ lục đối với một vụ ly hôn tại Argentina.

    Một cụ bà ở Argentina sẽ nhận được một khoản bồi thường từ người chồng cũ của mình vì đã làm việc nhà và nuôi dạy con cái trong suốt cuộc hôn nhân kéo dài 3 thập kỷ giữa hai người.

    Cụ thể, Tòa Phúc thẩm Quốc gia Argentina đã xác nhận rằng một cụ bà M.L (giấu tên), 70 tuổi, đến từ khu Palermo của thủ đô Buenos Aires, sẽ nhận được 8 triệu pesos (khoảng 178.000 USD) từ người chồng cũ. Đây là khoản bồi thường kỷ lục đối với một vụ ly hôn tại Argentina.

    Tòa xác định vai trò của cặp vợ chồng này là: người chồng ra ngoài làm việc kiếm tiền, còn người vợ ở nhà làm việc nội trợ.

    Họ đã li thân vào năm 2009, sau đó li hôn vào năm 2011. Phán quyết của tòa khẳng định người phụ nữ đã gặp phải tình trạng khó khăn về tài chính, trong khi người chồng lại có một cuộc sống sung túc.

    Trong quá trình đưa ra quyết định, thẩm phán Victoria Fama đã xem xét sự thật rằng người phụ nữ, vốn trước đây từng tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, đã từ bỏ sự nghiệp của mình để ở nhà nội trợ.

    Bà còn cân nhắc việc người chồng đã rời bỏ vợ mình khi bà này đã ở tuổi 60, tức độ tuổi nghỉ hưu và đã quá già để có thể kiếm được một việc làm mới.

    "Sự lệ thuộc về mặt kinh tế của những bà vợ vào chồng là một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ luôn bị xếp dưới trong xã hội" - Fama nói trong quá trình xét xử.

    "Trong phần lớn mọi gia đình, phụ nữ vẫn mặc định phải làm việc nội trợ và chăm sóc con cái, ngay cả khi họ phải ra ngoài làm việc".

    Hậu li hôn, cụ bà 70 tuổi được bồi thường 4 tỷ mốt vì 30 năm tận tụy làm việc nhà - Ảnh 1.

    Khoản tiền bồi thường được xem là "hợp lý để tái cân bằng tình trạng khác biệt kinh tế của cặp đôi xảy ra từ lúc kết hôn đến lúc li hôn" - thẩm phán nói.

    Luật sư của người phụ nữ, Laura Gabriela Carranza Acuna, miêu tả phán quyết này là "rất mới lạ", nhưng không bình luận gì thêm vì tính riêng tư của phiên tòa li hôn này.

    Chuyên gia luật gia đình Eduardo Sirkin nói rằng số tiền bồi thường kia là "chưa từng có tiền lệ".

    "Điều rút ra ở đây là bạn có quyền được bồi thường về tài chính, miễn là bạn chứng minh được tác động của vụ li hôn lên người trong cuộc" - ông nói.

    Trong khi đó, Lucia Martelotte, Phó giám đốc Hội Công bằng và Giới tính châu Mỹ Latin (ELA) nói rằng: "Phán quyết này là rất mới lạ bởi nó thừa nhận rằng những gì chúng ta làm trong nhà cũng là một công việc, việc chăm sóc là một công việc bởi chúng đòi hỏi thời gian, nỗ lực, và kỹ năng".

    "Nhưng chẳng ai thấy được, và người phụ nữ không nhận được đồng lương nào cho việc này".

    Phụ nữ làm nhiều việc không công tại nhà hơn đàn ông ở 10 trong số các quốc gia phát triển nhất thế giới - theo số liệu của OECD.

    Ủy ban Phân tích Kinh tế khẳng định hồi năm 2010 rằng GDP của Mỹ sẽ giảm đi gần 25% nếu "những dịch vụ không tính trên thị trường" như chăm sóc trẻ em và việc nhà cũng được tính vào các công việc được trả lương.

    Tham khảo: NewsWeek

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ